Đột nhập "vựa" hoa loa kèn đẹp nao lòng lớn nhất Thủ đô

| Xã hội

GiadinhNet - Khu vực xã Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng - Hà Nội) được xem là "vựa" trồng hoa loa kèn lớn nhất Thủ đô.

Năm nào cũng vậy, cuối tháng 3, đầu tháng 4, nông dân trồng hoa loa kèn lại tất bật với công việc thu hoạch, đem những bó hoa tươi đẹp nao lòng đến với mọi nhà.

Đột nhập vựa hoa loa kèn đẹp nao lòng lớn nhất Thủ đô - Ảnh 2.

Những ngày này, cánh đồng rộng lớn thuộc xã Hạ Mỗ (Đan Phượng - Hà Nội) ngợp sắc trắng tinh khôi bởi hàng triệu bông hoa loa kèn đang đến kỳ trổ bông, nở rộ.

Đột nhập vựa hoa loa kèn đẹp nao lòng lớn nhất Thủ đô - Ảnh 3.

Hầu hết chủ những ruộng hoa loa kèn đều là người dân gốc thuộc xã Tây Tựu (Bắc Từ Liêm) đến Hạ Mỗ thuê đất canh tác.

Đột nhập vựa hoa loa kèn đẹp nao lòng lớn nhất Thủ đô - Ảnh 4.

Những ngày cao điểm, các chủ vườn đều phải thuê người để thu hoạch.

Đột nhập vựa hoa loa kèn đẹp nao lòng lớn nhất Thủ đô - Ảnh 5.

Để giữ được độ tươi cũng như độ bền lâu, mỗi ngày các chủ vườn sẽ thu hoạch vào sáng sớm và chiều muộn.

Đột nhập vựa hoa loa kèn đẹp nao lòng lớn nhất Thủ đô - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Hữu Thắng (42 tuổi) cho biết, hoa loa kèn thường nở rộ vào đầu tháng 4 nhưng năm nay hoa nở sớm hơn.

Đột nhập vựa hoa loa kèn đẹp nao lòng lớn nhất Thủ đô - Ảnh 7.

Chính vì vậy, để thu hoạch, gia đình ông Thắng phải thuê công nhân cắt hoa mỗi ngày. Những cành được lựa chọn cắt có nụ to, đầu nụ chớm bung.

Đột nhập vựa hoa loa kèn đẹp nao lòng lớn nhất Thủ đô - Ảnh 8.

Người thu hoạch hoa sẽ cắt từng bó lớn, khéo léo di chuyển tránh hoa bị gãy, hỏng hóc.

Đột nhập vựa hoa loa kèn đẹp nao lòng lớn nhất Thủ đô - Ảnh 9.

Mỗi ngày, gia đình ông Thắng thu hoạch khoảng 1.000 cành, sau đó được vận chuyển đến chợ hoa Quảng An (Tây Hồ - Hà Nội) đổ buôn lại cho các tiểu thương.

Đột nhập vựa hoa loa kèn đẹp nao lòng lớn nhất Thủ đô - Ảnh 10.

Nếu như những vụ hoa trước, mỗi bó 100 bông bán được với giá khoảng 170.000 đồng, nhưng năm nay do ảnh hưởng dịch nên bán chỉ được khoảng 100.000 đồng/100 bông.

Đột nhập vựa hoa loa kèn đẹp nao lòng lớn nhất Thủ đô - Ảnh 11.

Ông Thắng cũng cho biết, do ảnh hưởng dịch nên hiện gia đình chỉ đổ buôn tại Hà Nội thay vì vận chuyển đến các tỉnh thành khác như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang... giống nhiều năm trước.

Đột nhập vựa hoa loa kèn đẹp nao lòng lớn nhất Thủ đô - Ảnh 12.

Hoa loa kèn do nông dân Tây Tựu trồng và cung ứng ra thị trường bao năm nay đã trở thành thương hiệu.

Đột nhập vựa hoa loa kèn đẹp nao lòng lớn nhất Thủ đô - Ảnh 13.

Nhiều người dân Thủ đô dù quay cuồng với cuộc sống đến mấy nhưng vẫn dành cho loài hoa này thứ tình cảm đặc biệt.

Đột nhập vựa hoa loa kèn đẹp nao lòng lớn nhất Thủ đô - Ảnh 14.

Sau khi thu hoạch, những bông loa kèn được bó cẩn thận thành 100 bông, chờ vận chuyển đến các chợ hoa đầu mối.

Đột nhập vựa hoa loa kèn đẹp nao lòng lớn nhất Thủ đô - Ảnh 15.

Cũng trong dịp này, nhiều bạn trẻ tranh thủ có mặt tại các ruộng hoa để lựa cho mình những bông loa kèn đẹp nhất về cắm và thưởng thức vẻ đẹp đặc trưng của tháng 4.

Cao Huế - Quỳnh Anh

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.