Đưa bạn gái về ra mắt lần nào mẹ cũng chê nhưng lại luôn miệng giục tôi lấy vợ

| Tâm sự

30 tuổi, tôi cũng vài lần đưa bạn gái về ra mắt gia đình nhưng lần nào mẹ tôi cũng chê, chưa có cô gái nào khiến mẹ ưng ý. Dù vậy mẹ vẫn luôn giục tôi sớm lấy vợ.

Nỗi ám ảnh lớn nhất của tôi mỗi lần về quê không phải là những câu hỏi xã giao của hàng xóm, mà là “cơn mưa” giục giã và “trận bão” chê bai của mẹ. 

Mâu thuẫn ở chỗ, mẹ tôi khao khát có con dâu, có cháu bế đến mức ám ảnh, nhưng bà lại vô cùng khắc nghiệt, chưa có cô gái nào tôi đưa về khiến mẹ hài lòng.

Tôi đã từng dẫn về ra mắt 3 cô gái khác nhau. Họ đều là những người phụ nữ giỏi giang, ngoan hiền, yêu thương tôi thật lòng nhưng với mẹ, họ đều có “lỗi”.

 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa, nguồn: AI

Cô thứ nhất, năng động, giỏi kinh doanh, mẹ chê cô ấy chỉ biết tiền, không biết lo cho gia đình, "về chỉ có nước làm bà tướng”. 

Cô thứ hai là giáo viên dịu dàng, mẹ lắc đầu chê không "môn đăng hộ đối" vì gia cảnh cô ấy khó khăn. Cô thứ ba, sống ở thành phố lâu năm, bà lại sợ cô ấy ăn chơi, không biết vun vén.

Mỗi lần bị chê, tôi đều trăn trở, mệt mỏi giải thích nhưng đáp lại chỉ là sự giận dỗi của mẹ. 

Đỉnh điểm là sau những buổi ra mắt thất bại đó, mẹ lại tiếp tục “bài ca”: “Mày định để mẹ chết mà không thấy mặt con dâu à? Sao mày lười lấy vợ thế”.

Tôi bế tắc hoàn toàn. Sự mâu thuẫn của mẹ khiến tôi không biết phải làm sao cho đúng. Mỗi lần đưa bạn gái về ra mắt mẹ xong, tôi đều bị các cô ấy chia tay vì nỗi sợ mẹ chồng. 

Có đôi lúc, tôi day dứt tự hỏi mẹ thực sự muốn tôi hạnh phúc, hay chỉ muốn kiểm soát toàn bộ cuộc sống của con trai, kể cả người sẽ đi cùng con suốt đời? 

Tôi rất sợ, nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ đánh mất người mình yêu và chính mẹ cũng sẽ không bao giờ có được sự bình yên mà bà mong muốn.

Thuê 'bạn gái giả' về ra mắt ngày Tết, nhưng 'cảm nắng' thật vì quá đáng yêuThuê "bạn gái giả" về ra mắt ngày Tết, nhưng "cảm nắng" thật vì quá đáng yêu

Chúng tôi có thỏa thuận rõ ràng, xong việc trả tiền sẽ không có bất cứ liên quan gì nữa. Thế nhưng sau mấy ngày trò chuyện, tôi nghĩ mình đang "cảm nắng" cô gái ấy thật.

Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.