Đùa cùng bạn trên sân bóng, bé trai bất ngờ bị mềm liệt tứ chi
GĐXH - Phụ huynh nên hướng dẫn con tiết chế các động tác có ảnh hưởng mạnh vào vị trí hiểm yếu như đầu, mặt, cổ, chân, tay, cột sống, hạ vị…
Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng vào chiều ngày 18/5, bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nam 15 tuổi đến nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng cổ, liệt mềm tứ chi.
Theo lời người nhà bệnh nhân, nam sinh đi đá bóng, chơi đùa cùng bạn. Trong lúc vui đùa, được bạn khoác vai, bá cổ và ngã xuống, sau đó về nhà xuất hiện đau nhiều vùng cổ, ngất đi và liệt mềm tứ chi.
Sau khi được đưa đến y tế cơ sở để sơ cứu, nam sinh đã chuyển tuyến Bệnh viện đa khoa tỉnh. Qua quá trình thăm khám và làm các thăm dò cận lâm sàng, nam sinh được chẩn đoán theo dõi liệt tủy sau chấn thương. Hiện tại tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định.

Ảnh minh họa
Cần hướng dẫn trẻ tránh tác động đến các vị trí hiểm yếu
Các bác sĩ khuyến cáo khi tham gia hoạt động thể chất hoặc vui đùa hàng ngày, người dân cần chú ý cẩn trọng với các động tác, tư thế không phù hợp, vô tình nhưng gây ra hậu quả rất nặng nề.
Đặc biệt, lứa tuổi thanh thiếu niên thường hiếu động, thiếu kinh nghiệm và hay có những hoạt động, vui chơi hàng ngày với bạn bè. Các em có thể không kiểm soát được hành vi trong lúc hưng phấn, gây ra thương tích không đáng có.
Một số trường hợp có thể để lại di chứng nặng nề như thương tích sai khớp, gãy xương, rách cơ, đứt dây chằng, thậm chí là liệt tủy, chấn thương sọ não...
Ngoài ra, các bác sĩ lưu ý sắp đến dịp nghỉ hè, trẻ thường có nhiều hoạt động chơi. Phụ huynh nên hướng dẫn con kỹ năng cần thiết, chú ý tiết chế các động tác, hành vi, tư thế có ảnh hưởng mạnh vào vị trí hiểm yếu như đầu, mặt, cổ, chân, tay, cột sống, hạ vị…
Trẻ cũng cần được hướng dẫn các phương pháp, cách rèn luyện kiểm soát cảm xúc của bản thân để không có hành vi thái quá, vô tình gây thương tích cho người xung quanh. Đồng thời, phụ huynh cần hướng dẫn trẻ cách sơ cứu khi gặp các tai nạn không may xảy ra để trẻ có kỳ nghỉ an toàn.
Công dụng thần kỳ của rau má mà không phải ai cũng biết

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 6 giờ trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.