Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đức Phúc The Voice: Thích được chê và muốn nghe những lời nói thật

Chủ nhật, 20:06 20/09/2015 | Giải trí

Từ những vòng đầu tiên, Đức Phúc đã được xếp vào một trong các hiện tượng của The Voice năm nay. Em tâm sự, sau mỗi ngày tập hoặc buổi thi em luôn hỏi ý kiến của các anh chị. Em thích được chê và muốn nghe những lời nói thật, khi đó em sẽ biết mình sai chỗ nào để kịp thời sửa chữa.

- Chào Đức Phúc, từ một người nhút nhát đến kỳ lạ rồi từng bước vượt qua được sự tự ti của chính mình, em hòa mình vào đám đông bằng cách nào vậy?

- Thật sự là em cảm thấy bản thân mình chưa thực sự khắc phục điểm yếu này, đến nay em chỉ dám nói là đỡ hơn trước mà thôi. (Cười) Cũng chính vì điều này nên khi đứng trên sân khấu em rất dễ mất bình tĩnh. Trong suốt quá trình luyện tập qua từng vòng, dù có những lúc em chỉ cảm nhận thấy mình hơi run chút thôi nhưng cô Mỹ Tâm luôn nhắc nhở em phải tự tin.

Có vòng liveshow, ngay từ những câu hát đầu tiên khi khán giả hát theo em đã không nghe rõ được tiếng của mình dẫn đến hát chệch choạc, lúc đó em cũng thấy hoang mang lắm nhưng thật may mắn là sau đó em có thể hát lại bình thường. Em vẫn sẽ cố gắng để khắc phục điểm yếu của mình. Em cũng hạnh phúc vì được sự ủng hộ của khán giả.

- Có một động lực nào đó để em dám vượt qua nỗi sợ, để đăng ký tham gia ca hát phải đối diện với sân khấu và đám đông? 

- Em cảm thấy bản thân mình là người có nhiều cảm xúc, em đăng ký đi thi The Voice tất cả chỉ vì niềm đam mê ca hát quá lớn, điều đó đã giúp em thêm can đảm. Đã đến lúc em cảm thấy bản thân cần thay đổi theo một hướng tích cực hơn chứ không thể mãi nhút nhát, ngại ở chỗ đông người, với những người lạ, hoặc vừa quen em sẽ bối rối, hơi ngại tiếp xúc và khép mình.

- Từ những vòng đầu tiên, em đã được xếp vào một trong các hiện tượng của The Voice năm nay, em có biết điều đó đồng nghĩa với việc mình sẽ là nhân tố mà khán giả đặc biệt chú ý theo dõi? 

- Em biết nếu chỉ có giọng hát không thôi thì chưa đủ để có thể thành công. Với những ý kiến chê nhưng tích cực, em tiếp thu để tốt hơn. Qua từng vòng thi bản thân em luôn rất cầu thị trong việc tiếp thu góp ý của những người đi trước và các huấn luyện viên. Từ một chàng trai nhút nhát, không dám hòa mình vào đám đông cho đến việc em mạnh dạn, tự tin hát trên sân khấu đó là cả một sự thay đổi. Em đã tự dặn mình rằng phải tiến bộ hơn từng ngày chứ không thể thụt lùi. Trước đây em chỉ hát bằng bản năng, nhưng qua cuộc thi, em hiểu để đi đường dài bao nhiêu đó vẫn chưa đủ. Với âm nhạc, em thấy mình trưởng thành hơn!

- Thực tế, có những vòng thi huấn luyện viên đưa ra những lời góp ý rất khắt khe với các thí sinh, em có ngại khi phải nhận những lời nhận xét đó? 

- Em nghĩ đó là điều rất đáng quý bởi nếu không có những góp ý chân thành của các huấn luyện viên thì không thể biết mình sai ở đâu, chỗ nào mình cần sửa. Sau mỗi ngày tập hoặc buổi thi em luôn hỏi ý kiến của các anh các chị, em thích được chê và muốn nghe những lời nói thật, khi đó em sẽ biết mình sai chỗ nào, yếu ở điểm nào để kịp thời sửa chữa. Nếu họ không nói thật, để sau đó mình nhận những lời khen, vui lòng thật đấy nhưng em sợ mình hát ngày càng chán.

- Vậy nếu có một lời nhận xét rằng sau khi rời cuộc thi em có khó khả năng tỏa sáng, em nghĩ sao?

- Em có đam mê, không bao giờ sợ thiếu đam mê để theo con đường ca hát và đó cũng là khởi nguồn để em bước chân vào con đường ca hát. Còn chắc chắn rồi, không thể có chuyện bước ra một cuộc thi là trở thành ngôi sao, còn khả năng tỏa sáng người nghệ sỹ cần rất nhiều thời gian. Sau cuộc thi em sẽ nhờ cô Mỹ Tâm định hướng thêm để có thể có khởi đầu tốt đẹp, mọi nỗ lực của em sau này sẽ là câu trả lời chính xác nhất. Em có thể khẳng định rằng nếu ai đó hỏi em tự tin nhất khi làm gì em sẽ trả lời ngay lập tức là khi em cất tiếng ca! - Em hạnh phúc và cảm nhận được nhiều thứ trong cuộc sống.

- Em đã có suy nghĩ lựa chọn con đường cho mình sau khi cuộc thi The Voice kết thúc chưa?

- Lọt vào chung kết là thành công ngoài sức tưởng tượng của em. Em cảm thấy rất hài lòng và mãn nguyện, dù cho kết quả sau này có như thế nào chăng nữa. Dù thắng hay thua thì sau khi cuộc thi kết thúc định hướng của em là vẫn muốn đảm bảo việc học ở trường ĐH Kiến trúc. Bởi với em việc thi đỗ đại học thật sự cũng là một hành trình chiến thắng quan trọng trong cuộc đời. Điều đó cũng một phần giúp em thoát ra khỏi sự mặc cảm, tự ti để đến với Giọng hát Việt 2015.

Nếu được đi hát mà có tiền giúp gia đình thì quá tốt nhưng em vẫn muốn quay lại học. Vì em đã cố gắng lắm để thi vào đại học - cuộc thi cũng quan trọng như khi em thi Giọng hát Việt nên em vẫn muốn giữ lấy cơ hội ấy. Em sẽ cố gắng cân bằng giữa việc đi học và đi diễn, bởi em cũng rất thích bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

- Cảm ơn và chúc em thành công!

Theo An ninh Thủ đô

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 41 phút trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 11 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 16 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 20 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 22 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Top