Dũng cảm quên thân, học sinh lớp 4 cứu người dưới dòng nước sâu
GĐXH - Thấy có người đuối nước ở sông Ba, Kpă Nguyên (học sinh lớp 4C, trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) đã lao xuống cứu người đưa lên bờ an toàn.
Mới đây, UBND huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) xác nhận em Kpă Nguyên (SN 2013, lớp 4C, trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Kim Tân, huyện Ia Pa) vừa cứu người thoát khỏi đuối nước.
Theo thông tin được chia sẻ, một nhóm khoảng 20 học sinh lớp 12 của trường THPT Nguyễn Tất Thành rủ nhau xuống sông Ba, đoạn chảy qua địa phận thôn Mơ Năng 2 (xã Kim Tân, huyện Ia Pa) để chơi.
Tại đây nhóm rủ nhau xuống sông tắm, không may Đ.T.D (SN 2005, thôn 2, xã Kim Tân) và em H.Q.B.T (SN 2005, ở thôn Đoàn Kết, xã Ia Mrơn) bị sa chân vào chỗ nước sâu. Thấy bạn bị đuối dần nhưng do dòng nước sâu, hầu hết học sinh không biết bơi nên chỉ đứng trên bờ kêu cứu.

Kpă Nguyên dũng cảm cứu hai học sinh lớp 12 khỏi đuối nước. Ảnh: GD&TĐ
Em Kpă Nguyên học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đang đi chơi ngang qua, thấy vậy liền lao xuống nước kéo áo nạn nhân đưa vào bờ. Hiện tại, sức khỏe của hai học sinh trên đã ổn định và quay trở lại lớp học tập.
"Lúc đó, em thấy anh chị đang chới với giữa dòng nước. Em chỉ nghĩ mình biết bơi nên lao xuống sẽ cứu được. Nước rất sâu, em rất mệt nhưng vẫn cố hết sức", Kpă Nguyên cho biết.
Chia sẻ về trường hợp dũng cảm cứu người bị đuối nước của Kpă Nguyên, cô Trần Thị Oanh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cho hay, Kpă Nguyên có dáng người gầy gò, thấp bé. Sự dũng cảm của em là tấm gương sáng đáng để mọi người học tập. Nhà trường thường xuyên tuyên truyền đến học sinh về việc phòng tránh tai nạn đuối nước, đặc biệt trong thời điểm nắng nóng như hiện nay.
Cũng có hành động quên thân cứu người bị đuối nước, tại Quảng Ngãi, khi thấy 2 người kêu cứu từ dưới nước, em Võ Tấn Đệ (SN 2011) đã dũng cảm lao xuống biển, lần lượt đưa được hai người lên bờ.
Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 10/4, em Võ Tấn Đệ cùng 3 bạn nhỏ khác đá bóng tại khu vực bãi biển Hóc Mó (ở tổ dân phố Thạnh Đức 2, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) thì thấy 2 người đang tắm biển tại khu vực ghềnh đá gần đó. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, các em nghe tiếng kêu cứu từ khu vực ghềnh đá nên chạy tới xem.
Khi thấy 2 người kêu cứu từ dưới nước, Đệ đã dũng cảm lao xuống biển, lần lượt đưa được M.T.T.N (SN 2009) và N.M.Q (SN 2004) lên bờ.

Em Võ Tấn Đệ (ở giữa) có hành động dũng cảm cứu người đuối nước. Ảnh: SGGP
Sau khi hai người gặp nạn được cứu lên bờ, người dân địa phương đã đưa Đệ, Q, N đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm. Đến nay, sức khỏe của cả ba em đã ổn định, Võ Tấn Đệ đã xuất viện về nhà.
Tiếp nhận thông tin trên, đại diện UBND phường Phổ Thạnh đã đến thăm, biểu dương em Võ Tấn Đệ về hành động dũng cảm cứu 2 người đuối nước.
"Hành động cứu người đuối nước của em Võ Tấn Đệ là việc làm dũng cảm, sẵn sàng vượt qua nguy hiểm để giúp đỡ người khác, xứng đáng được ghi nhận và biểu dương.
UBND phường và các hội, đoàn thể đã tới thăm, động viên, biểu dương hành động của em. Qua đây, chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân cần cẩn thận, quản lý con em mình, không để các em tắm biển, ao, đầm... khi không có người lớn đi kèm để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc", đại diện UBND phường Phổ Thạnh cho hay.
Phú Thọ: Sống cạnh lò đốt than, sức khỏe người dân thôn Cương bị đe dọa
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Tồn tại giữa khu dân cư, lò đốt than củi tại thôn Cương, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực của nhiều hộ dân. Khói bụi dày đặc từ lò đốt liên tục bủa vây nhà cửa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe, khiến không ít gia đình buộc phải di tản đi nơi khác.
Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Người Việt thường gọi tháng cuối cùng của năm Âm lịch là tháng Chạp, tháng đầu tiên của năm Âm lịch là tháng Giêng, chứ không gọi là tháng 12, tháng 1 như các tháng còn lại. Điều này khiến nhiều người tò mò: Vì sao lại có cách gọi đặc biệt như vậy?
'Xây Tết 2026' tặng gần 30.000 phần quà cho công nhân
Đời sống - 16 giờ trướcGĐXH - Chương trình "Xây Tết 2026" với chủ đề "Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc" dự kiến trao tặng gần 30.000 phần quà cho công nhân.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Mão năm 2026
Đời sống - 17 giờ trướcGĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, vận trình tổng thể của người tuổi Mão được đánh giá là tương đối sáng sủa. Dù không phải năm đại cát đại lợi, nhưng đây lại là giai đoạn "bình hòa", thuận để tích lũy.
Sinh đúng những ngày Âm lịch này, vận may theo suốt đời
Đời sống - 19 giờ trướcGĐXH - Theo quan niệm dân gian, ngày sinh Âm lịch không chỉ phản ánh tính cách mà còn phần nào hé lộ vận mệnh của một con người.
11 đối tượng được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2026
Đời sống - 19 giờ trướcGĐXH - Theo Luật Bảo hiểm Y tế 2024, quy định 11 nhóm tham gia BHYT được hưởng mức chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh. Dưới đây là các đối tượng cụ thể.
Doanh nghiệp TP.HCM 'chốt' thưởng Tết sớm, có người nhận 100 triệu đồng
Đời sống - 1 ngày trướcMột số doanh nghiệp tại TP.HCM đã có kế hoạch thưởng Tết 2026 cho nhân viên với mức thưởng cao nhất từ 30 – 100 triệu đồng/người.
Hai cha con họ Hoàng và câu chuyện về ngôi đền bên dòng Linh Giang
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Tưởng nhớ công lao của hai cha con dòng họ Hoàng với đất nước, nhân dân lập đền thờ Song Trung thờ phụng. Tháng 9/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đối với Đền Song Trung.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Dần năm 2026
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được xem là thời điểm nhiều khởi sắc đối với người tuổi Dần.
Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ vận mệnh: Không giàu sớm nhưng về già hưởng phúc lớn
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Theo tử vi, những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng các số này giàu có không đến vội vàng, nhưng một khi đã đến thì bền vững và lâu dài.
Tin vui cho những người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, được tăng mức hưởng từ ngày 1/1/2026
Đời sốngGĐXH - HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội của thành phố. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026.