Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đừng “cắt” quyền lợi nghỉ hè chính đáng của học sinh

Thứ năm, 06:30 18/06/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Theo thông lệ, thời điểm ngày 1/8 hoặc 15/8 là dịp học sinh tựu trường, học củng cố kiến thức để chuẩn bị cho năm học mới. Năm nay, nhiều phụ huynh, giáo viên, chuyên gia lo ngại về thời gian nghỉ hè của học sinh là quá ngắn.

Tựu trường sớm là không phù hợp

Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, năm học 2019-2020 được kéo dài đến trước 15/7, trong khi dự kiến hàng năm, sau nghỉ hè, học sinh sẽ tựu trường vào ngày 1/8 hoặc ngày 15/8. Năm nay, dù năm học còn khoảng 1 tháng nữa mới kết thúc theo khung điều chỉnh năm học của Bộ GD&ĐT, song nhiều phụ huynh có con học phổ thông cho biết, thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19 tới tận 3 tháng, nên thời gian kết thúc năm học cũng rất muộn. Chưa kể việc đi học giữa hè, thời tiết nắng nóng khiến nhiều phụ huynh mong năm học kết thúc sớm và học sinh đi học trở lại muộn hơn. Bởi nếu như thực hiện đi học hè vào ngày 1/8, học sinh chỉ có 2 tuần đến 1 tháng nghỉ hè.

Không đồng tình nếu như con chỉ được nghỉ hè khoảng 1 tháng, phụ huynh Hương Dung (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có con học tiểu học cho biết: "Như mọi năm, con được nghỉ hè khoảng 2 tháng, bố mẹ cũng vất vả để bố trí trông coi và mong con sớm trở lại trường. Tuy nhiên, năm nay, thời gian năm học kéo dài nên nếu rút ngắn nghỉ hè, con sẽ mất đi khoảng thời gian để vui chơi, tham gia các hoạt động hè, về quê thăm ông bà. Sẽ là hợp lý nếu như con được nghỉ đến cận kề khai giảng, đến trường háo hức và vui tươi chào mừng năm học mới".

Đừng “cắt” quyền lợi nghỉ hè chính đáng của học sinh - Ảnh 1.

Nhiều ý kiến cho rằng, học sinh nên tựu trường vào thời điểm chuẩn bị khai giảng năm học mới 2020 - 2021. Ảnh minh họa: Q.Anh

Đối với phạm vi nhà trường, hiện nay một số trường đang cố gắng để hoàn thành năm học theo đúng tiến độ. Thầy Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội) cho biết, thời gian nghỉ dịch cũng như trở lại đã kịp với tiến độ của năm học mà Bộ GD&ĐT đề ra, nhất là chương trình được tinh giảm. Một số trường tại Hà Nội cũng đã hoàn thành chương trình vì đã sớm áp dụng việc dạy học trực tuyến, nên sau khi đi học trở lại vẫn đảm bảo khối lượng chương trình. Còn Trường Lê Quý Đôn cũng sẽ đảm bảo hoàn thành năm học trước ngày 15/7, khó và cũng không nên để học sinh trở lại trường quá sớm để các em được nghỉ ngơi.

Theo ghi nhận tại một số trường học, dự báo năm nay cũng sẽ khó ấn định thời gian tựu trường vào ngày 1/8 hoặc 15/8 như mọi năm. Bởi năm học 2019 - 2020 kết thúc trước 15/7, sau đó là các kỳ thi vào lớp 10 THPT, thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (tổ chức vào ngày 9 và 10/8), các địa phương, trường THPT đều tập trung cho công tác tuyển sinh. Trước đó, Bộ GD&ĐT cũng đã điều chỉnh khung kế hoạch năm học 2019-2020 (lần 2), kết thúc năm học trước ngày 15/7. Tuy nhiên, có một số trường có thể thực hiện được như THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội), THCS &THPT Nguyễn Tất Thành (ĐH Sư phạm Hà Nội) đã bế giảng năm học 2019 - 2020.

Học sinh cần có kỳ nghỉ hè theo đúng nghĩa

Kiến nghị các trường nên tựu trường vào thời điểm gần sát với khai giảng năm học mới, thầy Nguyễn Quốc Bình cho biết, năm nay, thời gian nghỉ hè đã được giảm một tháng rưỡi so với các năm trước, đảm bảo quyền lợi của học sinh, để các em có thời gian nghỉ ngơi, vận động, thậm chí đi tham quan, du lịch cùng với gia đình. Chứ nói rằng đợt nghỉ dịch là một kỳ nghỉ cũng chưa đúng, vì các em nghỉ học nhưng chỉ ở nhà và thực hiện việc học tập trực tuyến. Thời gian đi học nên trùng với thời gian khai giảng. Hoặc có đi học sau 15/8 chứ không nên là 1/8.

"Một số trường công lập thời gian tựu trường và khai giảng cũng sẽ gần nhau vì tháng 8 này có nhiều hoạt động thi cử, nhất là thi tốt nghiệp THPT. Nếu đến trường thì chỉ nên cho các em đến sớm trước khai giảng vai hôm để các em nhận lớp học mới, dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị mọi thứ cho trường, lớp khang trang đón năm học mới chứ không phải là học. Các trường nên đồng loạt khai giảng vào ngày 5/9 để cả thầy và trò đều cảm thấy ý nghĩa", Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội) cho hay.

Còn theo GS.TSKH Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho biết: "Chúng ta luôn nói rằng học sinh được nghỉ hè 3 tháng, thậm chí đợt dịch COVID-19 vừa qua, khi học sinh nghỉ học kéo dài, một số người lo ngại các em sẽ nghỉ hè muộn, ảnh hưởng tới năm học… Tuy nhiên, tôi thấy, chúng ta chưa thực hiện được đúng kỳ nghỉ cho học sinh theo đúng nghĩa. Việc học sinh quay trở lại trường sau nghỉ hè những năm qua là quá sớm. Sau một năm học tập vất vả, học sinh cần được nghỉ hè để lấy lại cân bằng, phát triển toàn diện. Nhiều phụ huynh, cơ sở giáo dục đã biến nghỉ hè thành "học kỳ 3", bắt ép học sinh căng mình học tập".

Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) thông tin, Bộ đang cân nhắc việc sẽ dời khung kế hoạch năm học 2020-2021. Tức là lùi thời gian tựu trường so với mọi năm, sát với khai giảng 5/9, để tăng thời gian nghỉ hè cho học sinh. Bộ đang tính toán điều chỉnh mốc thời gian tựu trường năm học tới, sớm nhất sẽ là sau ngày 15/8. Quãng thời gian tựu trường trước khai giảng cũng sẽ không tổ chức dạy học mà chỉ để ổn định tổ chức, chuẩn bị các hoạt động đầu năm và tâm thế cho học sinh.

Quang Anh

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời nhà: Phát hiện thi thể nổi trên sông

Nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời nhà: Phát hiện thi thể nổi trên sông

Thời sự - 7 phút trước

Thi thể nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời khỏi nhà bằng xe đạp được phát hiện nổi trên sông.

Vụ vợ đoạt mạng chồng giữa đêm ở Phú Thọ: Người vợ lĩnh án 19 năm tù

Vụ vợ đoạt mạng chồng giữa đêm ở Phú Thọ: Người vợ lĩnh án 19 năm tù

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc chồng muốn mang tiền lương cho mẹ đẻ vay mà không bàn bạc rõ ràng, Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi) đã không kiềm chế được cơn giận, dùng dao tước đi mạng sống của người đầu ấp tay gối.

Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ 15/2/2026, người lao động cần biết

Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ 15/2/2026, người lao động cần biết

Đời sống - 33 phút trước

GĐXH - Dưới đây là danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ 15/2/2026 theo Thông tư 60/2025/TT-BYT.

Một người tử vong nghi do nổ pháo tự chế ở Phú Thọ

Một người tử vong nghi do nổ pháo tự chế ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Sau tiếng nổ như sấm, hàng xóm chạy ra kiểm tra thì phát hiện anh Vũ Văn Chính (42 tuổi) đã tử vong tại chỗ, nghi do nổ pháo tự chế.

Ngày sinh Âm lịch 'vượng số': Cả đời ít sóng gió, sống an nhàn hơn người

Ngày sinh Âm lịch 'vượng số': Cả đời ít sóng gió, sống an nhàn hơn người

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi phương Đông, những người sinh vào các ngày Âm lịch này có số mệnh hanh thông, ít va vấp, cuộc đời hiếm khi phải đối mặt với biến cố lớn.

Vì sao đến Tết Nguyên đán Quý Sửu 2033 ngày 30 tháng Chạp mới xuất hiện trở lại?

Vì sao đến Tết Nguyên đán Quý Sửu 2033 ngày 30 tháng Chạp mới xuất hiện trở lại?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Từ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, người Việt không còn đón ngày 30, hiện tượng này kéo dài trong nhiều năm, khiến Giao thừa rơi vào đêm 29 Tết.

Mạo danh người nổi tiếng để tiếp cận, xâm hại thiếu nữ 16 tuổi

Mạo danh người nổi tiếng để tiếp cận, xâm hại thiếu nữ 16 tuổi

Pháp luật - 5 giờ trước

Nguyễn Hữu Duẩn đã dùng tài khoản Facebook giả mạo người nổi tiếng để lừa hẹn, xâm hại một thiếu nữ 16 tuổi và quay video nhằm uy hiếp.

Sự thật thông tin sẽ rét đậm, rét hại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ?

Sự thật thông tin sẽ rét đậm, rét hại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ?

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Thông tin về nguy cơ có mưa lớn, rét đậm, rét hại vào dịp Tết Nguyên đán đã được một số trang tin lớn trên mạng xã hội đăng, sau đó được chia sẻ nhanh chóng.

Qua giao thừa là đổi vận: 3 con giáp trúng vận đỏ, lộc lá bủa vây

Qua giao thừa là đổi vận: 3 con giáp trúng vận đỏ, lộc lá bủa vây

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi học phương Đông, thời khắc giao thừa là lúc vận khí chuyển mình mạnh mẽ nhất, 3 con giáp dưới đây được dự báo lộc lá dồi dào.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2026

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2026

Thời sự - 7 giờ trước

Mua bán vàng không chuyển khoản sẽ bị phạt, 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH, siết quy định quảng cáo trên Internet... là các chính sách có hiệu lực từ tháng 2.

Top