Đừng chết vì... con muỗi
GiadinhNet - Đầu tháng 5 vừa qua, 11 sinh viên trú tại ký túc xá một trường thuộc địa bàn quận Đống Đa, đã bị sốt xuất huyết, hình thành ổ dịch tại quận này. Cũng tại quận Đống Đa, tuần trước vì bệnh này mà một nữ sinh 19 tuổi trọ ở phường Trung Liệt đã tử vong.
Sở Y tế Hà Nội cho biết hiện trên địa bàn thành phố đã ghi nhận trên 700 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 190 xã/phường ở 26 quận/huyện (tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2016). Còn tại TP HCM, 4 tháng đầu năm 2017, đã phát hiện 20 trường hợp nhiễm virus zika và hơn 6.000 trường hợp sốt xuất huyết. Những con số rất đáng được xem là "biết nói".
Ai cũng biết, sốt xuất huyết dengue là bệnh lây truyền chủ yếu qua muỗi vằn mang virus Dengue. Con muỗi bé xíu này đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Con muỗi này cũng là "kênh" gây bệnh do virus Zika - loại bệnh có thể gây nên dị tật đầu nhỏ như em bé ở Đắk Lắk đã được phát hiện vào năm 2016. Ai cũng biết, sốt xuất huyết nếu được phát hiện và điều trị sớm thì lành tính. Nhưng nếu để diễn biến nặng lên, bệnh nhân có thể gặp biến chứng nặng nề như xuất huyết, nôn mửa, chảy máu, rối loạn đông máu, sốc dengue... Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể tử vong.
Công văn mới nhất của Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tiến hành phun hóa chất diệt muỗi tại ổ dịch 2 - 3 lần, đảm bảo 100% các hộ và 100% các phòng, tầng trong nhà dân được phun thuốc. Tại các tỉnh, thành đã tiến hành phun thuốc cho người dân. Nhưng số liệu mới đây của Sở Y tế Hà Nội lại cho thông tin đáng buồn, khi ngay tại quận Đống Đa - quận có số bệnh nhân sốt xuất huyết chiếm gần 20% tổng bệnh nhân toàn thành phố - chỉ có 87% hộ gia đình tham gia vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và 71% hộ gia đình tham gia phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành.
Ai cũng biết, phòng chống dịch sốt xuất huyết chủ yếu vẫn phải dựa vào cộng đồng. Trong đó, đặc biệt phải tích cực phối hợp với chính quyền và ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch. Nhưng một vị lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội "kêu trời" rằng vẫn còn nhiều lắm các hộ gia đình Thủ đô từ chối phun hóa chất, không hợp tác với cán bộ y tế hoặc vắng nhà liên tục. Muôn hình vạn trạng các kiểu "không hợp tác": Khi đi tuyên truyền, phun thuốc muỗi một số hộ gia đình, người dân không mở cửa cho cán bộ y tế vào nhà kiểm tra vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy hoặc phun hoá chất diệt muỗi; Không khai báo cho cán bộ y tế địa phương khi bị bệnh; Không chủ động và thực hiện thường xuyên việc diệt bọ gậy trong và xung quanh nhà mình; Chỉ cho phun hóa chất diệt muỗi ở tầng 1 mà không cho phun ở tầng 2 vì nghĩ tầng cao không có muỗi...
Ai cũng biết con muỗi nhỏ xíu kia có thể giết người, gây thiệt hại lớn, nhưng không phải, ai cũng có ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng bằng chính hành động nhỏ nhất: Hợp tác cán bộ y tế, chính quyền trong phun hóa chất diệt muỗi.
Thu Nguyên