Dựng chuyện mẹ phải mổ tim để mượn hơn 660 triệu đồng mang đi cá độ

| Pháp luật

Trưởng bộ phận gói thầu xây dựng đã vẽ nên câu chuyện mẹ ruột đang cần tiền gấp để mổ tim, mượn của 20 đồng nghiệp hơn 663 triệu và nướng sạch vào cá độ.

Ngày 10/7, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm đã tuyên phạt Phan Văn Thứ (SN 1980, ngụ Thủ Đức) mức án 13 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản’’.

Dựng chuyện mẹ phải mổ tim để mượn hơn 660 triệu đồng mang đi cá độ - Ảnh 1.

Bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, Thứ cùng làm việc với anh Phạm Minh Tuấn và 19 cá nhân khác tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khang Đức (trên đường Mai Chí Thọ, TP.Thủ Đức). Khoảng 8/2020, Thứ là Trưởng bộ phận gói thầu xây dựng trên bờ thông báo với thuộc cấp chuyện riêng gia đình rằng cần tiền gấp cho mẹ làm phẫu thuật tim.

Nghe thông tin này, 20 đồng nghiệp cho Thứ mượn tiền, không yêu cầu viết giấy mượn tiền và không tính lãi suất. Tổng cộng Thứ mượn hơn 663 triệu đồng, hứa hẹn rồi bỏ trốn. Ngày 01/9/2020, các đồng nghiệp tìm hiểu, phát hiện Thứ nói dối đã làm đơn gửi công an.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Thứ khai trong thời gian làm ở Công ty Khang Đức, khoảng tháng 7/2020, Thứ tạo tài khoản, chơi cá cược bóng đá trên trang mạng M88.com. Do cá độ bóng đá thua hết tiền, mẹ Thứ bệnh ở quê, Thứ lấy lý do cần tiền cho mẹ phẫu thuật tim để mượn tiền của những người đồng nghiệp làm chung Công ty. Thứ gửi số tài khoản ngân hàng cho đồng nghiệp và nhận hơn 663 triệu đồng. Thứ đã sử dụng số tiền trên vào cá độ bóng đá trên trang Web M88.com. Thứ không nhớ đã chơi bao nhiêu trận nhưng xác định đã thua khoảng hơn 800 triệu đồng, trong đó có hơn 663 triệu đồng là tiền vay mượn của các đồng nghiệp.

Sau khi nướng hết số tiền mượn vào việc cá độ, để tránh bị phát hiện, Thứ lên mạng xã hội thuê một người đàn ông làm giả giấy ra viện mang tên Trần Thị Lan, chụp lại hình, gửi qua điện thoại cho các đồng nghiệp tạo niềm tin, nhằm trì hoãn việc trả tiền sau đó bỏ trốn. Ngày 24/3/2021, Thứ ra đầu thú tại Công an Quận 1.

Đối với giấy ra viện của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định mà Thứ chụp gửi để trì hoãn việc trả nợ, Cơ quan Cảnh sát điều tra không thu giữ được bản chính mà chỉ có lời khai nên chưa có căn cứ để xử lý về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” đối với Thứ

Đối với người đàn ông chưa rõ lai lịch làm giả giấy ra viện của mẹ Thứ, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vẫn đang tiếp tục truy tìm khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Đối với hành vi cá cược bóng đá trên trang M88.com của Phan Văn Thứ, ngoài lời khai của Thứ và kết quả trích xuất dữ liệu trong máy tính xác định, Thứ có tham gia cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền, nhưng không còn dữ liệu thể hiện từng trận đấu cụ thể. Do đó, chưa đủ căn cứ để xử lý Thứ về tội “Đánh bạc”.

Bắt giữ đối tượng tổ chức cho người nước ngoài xâm nhập vào Việt NamBắt giữ đối tượng tổ chức cho người nước ngoài xâm nhập vào Việt Nam

Đồn Biên phòng Ngọc Côn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện, bắt quả tang đối tượng có hành vi tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ý kiến của bạn
Tags:
Hải Sapa TV và các cá nhân liên quan bị khởi tố

Hải Sapa TV và các cá nhân liên quan bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) cùng các cá nhân, tổ chức liên quan để điều tra dấu hiệu phạm tội “Lừa dối khách hàng” và “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thủ đoạn làm giả văn bằng, chứng chỉ các trường đại học tại Việt Nam của 2 đối tượng người nước ngoài vừa bị Công an Hưng Yên bắt giữ

Thủ đoạn làm giả văn bằng, chứng chỉ các trường đại học tại Việt Nam của 2 đối tượng người nước ngoài vừa bị Công an Hưng Yên bắt giữ

Pháp luật -

GĐXH - “Sarkar Khayrul Hasan” (quốc tịch: Bangladesh) và “Mohammed Hussen Ali” (quốc tịch: Ấn Độ) đã bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt giam về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Có 5 tiền án vẫn trộm cắp tài sản

Có 5 tiền án vẫn trộm cắp tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Dù đã có 5 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, chưa được xóa án tích, Nguyễn Thế Tiến (32 tuổi, trú Nghệ An) vẫn tiếp tục đột nhập nhà dân để trộm cắp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.