Dùng cốc nguyệt san thế nào cho an toàn?
GiadinhNet - Thay vì sử dụng băng vệ sinh, tampon, không ít chị em đã mua cốc nguyệt san để sử dụng trong những ngày “đèn đỏ” hàng tháng. Nhưng nhiều tình huống oái oăm đã xảy ra vì chiếc cốc này.
Các bạn gái chưa quan hệ tình dục nên cân nhắc dùng loại cốc nguyệt san này. Ảnh: TL
Những tình huống oái oăm
Chị N.T.T (30 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội) kể, qua bạn bè giới thiệu, chị nhờ người quen mua và dùng thử cốc nguyệt san hàng “xách tay” từ nước ngoài về với giá khoảng 800.000 đồng. Nhận được hàng, chị tò mò thử ngay, dù không phải là đang trong “chu kỳ”.
Theo hướng dẫn, chị gập chiếc cốc nguyệt san lại theo hình chữ C rồi nhét vào “chỗ ấy”. Thế nhưng, êm đềm thoải mái “như không tồn tại trong cơ thể” – theo lời quảng cáo – đâu không thấy, chị chỉ thấy đau rát, khó chịu. Loay hoay mãi, chị mới “lôi” được vật thể lạ ra khỏi người, nhưng cảm giác đau vẫn chưa đỡ, thậm chí còn thấy ngứa ngáy như nhiễm khuẩn. Xót tiền nhưng xót người hơn, chị T tự nhủ, “cạch mặt” chiếc cốc này. “Tôi còn lo nó chui tọt vào trong thì không lấy ra được”, chị T nói.
Đồng nghiệp của chị T còn khổ hơn. Số là chị H.L (27 tuổi), hàng tháng mỗi lần chu kỳ ghé thăm đều rất đau, mệt vì lượng máu đổ ra rất nhiều, 2 tiếng phải thay một lần, chị luôn loay hoay sợ bị “dây” ra quần áo, váy vóc nên thường không tự tin. Được giới thiệu loại cốc nguyệt san có thể giúp chị thoát nỗi ám ảnh đó vì toàn bộ dịch kinh nguyệt đổ ra đều được chiếc cốc chứa hết, chị L tin dùng, thậm chí còn mặc váy sáng màu đi dự đám cưới. Chị thoải mái tung tăng, chụp ảnh với bạn bè, nhưng không ngờ chất dịch vẫn xuất hiện trên bộ cánh của chị. Chị phải ngồi im nhờ bạn mua thêm băng vệ sinh về đặt thêm để đối phó với tình huống muốn độn thổ. Thêm vào đó, chị phải mượn tạm bộ váy màu đen của đồng nghiệp để mặc. “Có thể vì cốc không đúng size nên mới bị tràn cả ra ngoài”, chị L nói.
Cốc nguyệt san có thể được hiểu như một dạng băng vệ sinh cho phụ nữ trong những ngày “chu kỳ”. Có nhiều loại cốc nguyệt san (dùng một lần hoặc tái sử dụng). Khác với băng vệ sinh hay tampon, cốc nguyệt san được làm từ silicon y tế, hạn dùng tới 10-15 năm, được đưa vào trong “cô bé” để hứng chất dịch trong những ngày chu kỳ.
Chỉ cần tìm từ khoá “cốc nguyệt san” trên trang công cụ tìm kiếm Google, cho ra gần 500.000 kết quả chỉ nửa giây. Nhiều trang quảng cáo cốc nguyệt san hàng xách tay, đủ màu sắc, kích cỡ, cuống cầm, chất liệu. Thậm chí, có cả loại được giới thiệu là giúp chị em thoải mái yêu dù trong ngày đèn đỏ, không sợ vấy bẩn, làm hỏng cảm xúc khi “gần gũi”.
Giá cả của các loại cốc nguyệt san khá đắt, khoảng 500.000-1.000.000 đồng/chiếc. Người dùng sẽ “lôi” chiếc cốc ra khỏi người để dùng sau 6-8 tiếng (gấp đôi mức khuyến cáo của băng vệ sinh hàng ngày), sau đó rửa sạch để tái sử dụng.
Lưu ý nào khi dùng cốc nguyệt san?
Theo BS Sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung (Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, Thái Hà, Hà Nội), cốc nguyệt san là một loại sử dụng băng vệ sinh văn minh, hiện đại, giúp phụ nữ tránh được các viêm nhiễm trong chu kỳ. BS Kim Dung cho biết, khả năng để cốc nguyệt san chui tọt vào trong “cô bé” đến nỗi không gắp được ra là không có, vì nó sẽ bị chặn lại bởi cổ tử cung rất nhỏ và hẹp. Trừ khi có một tác động mạnh, vô cùng đặc biệt mới hiếm hoi lọt được đến cổ tử cung.
Điểm hạn chế lớn nhất của cốc nguyệt san là việc phụ nữ lựa chọn các loại cốc không hợp kích cỡ của mình để tránh bị tràn, dây ra khi sử dụng. Có những hãng chỉ rõ các loại dành cho phụ nữ đã sinh con hay chưa sinh con, lứa tuổi, lượng kinh mỗi kỳ “đèn đỏ”… Chị em phải lưu ý rất kỹ các vấn đề này để tránh cảm giác “kềnh kệnh” khó chịu trong cơ thể, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, công việc. Để cẩn thận hơn, trong những lần đầu sử dụng, tránh những tai nạn oái oăm, chị em nên dùng kèm thêm băng vệ sinh.
Thêm vào đó, các bác sĩ cho biết, việc vệ sinh cốc nguyệt san (loại tái sử dụng) rất quan trọng, đảm bảo cho việc chị em có bị kích ứng, nhiễm khuẩn hay không. Thông thường, nếu trong chu kỳ kinh nguyệt, chị em có thể rửa sạch cốc với nước sạch và lại cho vào “cô bé”. Nhưng nếu để cẩn thận hơn, có thể dùng một ít xà phòng không mùi, không tiệt trùng, khử khuẩn..., hoặc dùng loại xà phòng chuyên biệt dành riêng cho vệ sinh vùng kín, để tránh cho chị em mắc bệnh nấm âm đạo. Các chuyên gia lưu ý, bất kỳ loại xà phòng rửa tay hay xà phòng tắm nào cũng có thể gây kích ứng âm đạo, nên chị em phải rửa thật kỹ (bao gồm cả đỉnh cốc) để cốc sạch hoàn toàn.
Tới khi kết thúc kỳ kinh nguyệt, hoặc bắt đầu chu kỳ mới, chị em cần luộc cốc nguyệt san trong nồi hoặc lò vi sóng, tùy vào từng chiếc cốc để có khoảng thời gian luộc hợp lý, tránh để cốc bị cháy hay tan chảy. Chị em cũng nên tránh sử dụng các phương thức làm sạch không chính thống, kể cả dùng tinh dầu cũng nên pha loãng, thận trọng khi sử dụng. Đặc biệt, không dùng giấm, xà phòng có mùi, chứa dầu, cồn, chất tiệt trùng, oxy già, …
Dưới góc độ chuyên môn, các bác sĩ sản khoa cho rằng, các sản phẩm dùng ngoài âm đạo luôn an toàn hơn loại nhét vào bên trong. Chị em không nên tự ý can thiệp vào môi trường bên trong âm đạo vì có thể gây tổn thương, dễ có nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa. Do đó, một khuyến cáo khác được BS Dung đặc biệt lưu ý, vì đây là “vật thể lạ” được đặt vào trong cơ thể nên cần được mua hàng rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo hàng chất lượng. Tất nhiên, ở Việt Nam, vì đây là sản phẩm khá mới lạ, chị em khó có cơ hội tiếp cận với hàng chính hãng, tin cậy, nguy cơ mua phải hàng nhái, hàng giả là có thể.
Cốc nguyệt san là vật để chứa dịch trong chu kỳ, nhưng không phải là dụng cụ tránh thai. Do đó, không phải loại cốc được quảng cáo an toàn, thoải mái trong ngày đèn đỏ là giúp chị em vừa vệ sinh vừa tránh thai. Hơn thế, dù cốc có thể giữ cho “cuộc yêu” sạch sẽ, nhưng trong chu kỳ đèn đỏ, cơ thể phụ nữ có nhiều thay đổi về các mô vùng chậu, âm đạo bị sung huyết, dễ chảy máu… Đặc biệt, máu kinh cũng là môi trường rất tốt cho vi trùng phát triển. Những ngày này, âm đạo và cổ tử cung rất dễ bị tổn thương, viêm nhiễm…
Quỳnh An
5 món “để qua đêm” tưởng tiết kiệm nhưng có thể gây ngộ độc: Nhiều gia đình vẫn chủ quan
Sống khỏe - 8 giờ trước“Thôi mẹ ơi, đồ để qua đêm không tốt đâu!” - “Đổ đi phí lắm, cất tủ lạnh mai ăn tiếp! Bao năm nay mẹ vẫn ăn có sao đâu…”. Cuộc tranh luận này gần như xuất hiện trong mọi gia đình. Vậy thực sự, thức ăn để qua đêm có nguy hiểm như lời đồn?
Ung thư đại trực tràng ở người trẻ tăng 45%, chuyên gia cảnh báo 7 nhóm thực phẩm nên hạn chế
Bệnh thường gặp - 11 giờ trướcMột trong những nguyên nhân gây nên ung thư đại trực tràng đó là dinh dưỡng.
Bác sĩ gợi ý bảng kiểm 'Tết an lành' cho bệnh nhân ung thư
Sống khỏe - 14 giờ trướcDịp Tết, nhiều bệnh nhân ung thư băn khoăn chuyện ăn uống sao cho không ảnh hưởng điều trị. Chuyên gia khuyến nghị tránh hai thái cực.
Ăn Tết lành mạnh: 5 thực phẩm ngày Tết không ăn sau khi để qua đêm để bảo vệ gan, thận
Sống khỏe - 15 giờ trướcGĐXH - Ngày Tết, nhiều gia đình có thói quen cất thức ăn thừa vào tủ lạnh để dùng lại cho đỡ lãng phí. Tuy nhiên, không ít món ăn quen thuộc nếu để qua đêm có thể sản sinh độc tố, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc và gây hại cho gan, thận.
Phụ nữ nên ăn nhiều 3 loại thực phẩm này để bổ khí, dưỡng nhan: Hiệu quả còn hơn đắp mặt nạ!
Sống khỏe - 19 giờ trướcThông qua việc bổ sung những thực phẩm trên vào chế độ ăn uống, phụ nữ không chỉ giúp bổ khí, dưỡng nhan mà còn cải thiện thần thái và sự tự tin từ bên trong.
5 điều bác sĩ mạch máu nhắn nhủ bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch ăn Tết vui khỏe, hạn chế gặp nhau trong bệnh viện
Sống khỏe - 22 giờ trướcBS Đoàn Dư Mạnh đã có những chia sẻ chân thành cho người bị suy giãn tĩnh mạch ngay dưới đây!
Ăn Tết lành mạnh: 6 'nguyên tắc' giúp giữ sức khỏe, người Việt nên áp dụng ngay
Sống khỏe - 23 giờ trướcGĐXH - Duy trì ăn uống điều độ, hạn chế rượu bia và chăm sóc sức khỏe tinh thần là những “chìa khóa” giúp cơ thể không quá tải trong dịp Tết.
Chuyên gia thẩm mỹ cảnh báo: Tết thức khuya, ăn thả ga khiến "mụn nổi ồ ạt", có 4 cách cứu nguy
Sống khỏe - 1 ngày trướcTết đến, tiệc tùng liên miên, bánh mứt ngọt béo, đêm giao thừa thức trắng… Cảm giác vui thì có, nhưng nhiều người sau vài ngày lại giật mình khi soi gương: mặt bóng nhẫy, mụn đỏ sưng đau, thậm chí bong tróc, ngứa rát.
Bánh chưng ngày Tết: Ăn sao cho đúng để kiểm soát đường huyết, không gây tăng cân
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Bánh chưng là hương vị không thể thiếu của ngày Tết, nhưng ăn đúng cách, đúng lượng mới giúp bạn vui xuân trọn vẹn mà không lo tăng cân hay ảnh hưởng sức khỏe.
Tết ăn sao cho nhẹ bụng, ngủ sao cho ngon giấc?
Sống khỏe - 1 ngày trướcTết với mâm cỗ nhiều thịt mỡ, rượu bia và thời tiết lạnh ẩm miền Bắc dễ khiến hệ tiêu hóa quá tải, thực phẩm nhanh hỏng. Chủ động bảo đảm an toàn ăn uống và chăm sóc dạ dày là cách để vui xuân trọn vẹn, không lo đầy bụng, mất ngủ.
Tủ lạnh không 'cứu' được tất cả: 3 thực phẩm Tết để quá 3 ngày vẫn có thể gây ngộ độc
Sống khỏeGĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ cần cho vào tủ lạnh là đồ ăn Tết có thể để cả tuần. Nhưng sự thật là một số thực phẩm như thịt chín, trứng luộc, rau củ cắt sẵn chỉ nên dùng trong 2–3 ngày. Để quá lâu, vi khuẩn vẫn sinh sôi và nguy cơ ngộ độc tăng cao.