Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đừng đánh mất quyền lợi của chính mình

Thứ bảy, 07:04 19/10/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Nộp thuế là quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mọi công dân cũng như tổ chức cá nhân doanh nghiệp kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.

Tuy nhiên, chuyện trốn thuế vẫn xảy ra, nhất là việc thu nhập qua thương mại điện tử chưa có sự vào cuộc của các nền tảng ứng dụng như Facebook, YouTube.

Một cá nhân tại TPHCM mới đây bị Cục Thuế thành phố truy thu thuế thu nhập cá nhân lên đến 1,5 tỉ đồng. Người này có tổng thu nhập được xác định lên đến 19 tỉ đồng từ kênh Youtube. Đây không phải là trường hợp hi hữu. Đã từng có những trường hợp trốn thuế thông qua các nguồn thu của những Facebooker, YouTuber tại Việt Nam như năm 2018, một cá nhân có thu nhập lên đến 41 tỉ đồng từ YouTube và Facebook cũng đã bị phát hiện và truy thu 4,1 tỉ đồng tiền thuế.

Chúng ta đều biết rằng, thuế sau khi được thu nộp vào ngân sách nhà nước sẽ được chi cho các dự án công trình công cộng, phúc lợi xã hội, phát triển đời sống của người dân trong nước. Tuy nhiên, có khá nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã và đang né, trốn tránh việc đóng góp này. Gần đây, hơn 1.000 doanh nghiệp nợ thuế đã bị Cục Hải quan TPHCM "bêu tên", trong đó có nhiều doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài nợ thuế đã bỏ trốn. Cục Hải quan TPHCM cũng cho biết trong tổng số nợ thuế tại đơn vị này là hơn 2.430 tỷ đồng, trong đó, có hơn 1.400 tỷ đồng thuộc diện nợ thuế khó thu hồi. Đó mới chỉ là tại TPHCM, còn trên cả nước, con số này chắc chắn lớn hơn rất nhiều lần.

Có thể thấy, một số cá nhân, doanh nghiệp có thể do làm ăn thua lỗ trốn thuế, nhưng có những "đại gia" siêu giàu, hàng loạt sao showbiz nổi tiếng cũng bị đưa vào danh sách "trốn thuế" phải truy thu hàng tỷ đồng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đang bị thất thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử, ước tính lên tới hàng tỉ USD mỗi năm do các cơ quan quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý đối với hoạt động kinh doanh còn khá mới mẻ nhưng lại phát triển vô cùng mạnh mẽ này.

Để không bị thất thoát các nguồn thu từ hành vi trốn thuế, đặc biệt là những nguồn thu từ các nền tảng Google, Facebook, YouTube, một số điều luật mới trong Luật Quản lý thuế sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua trong năm 2019 quy định: Ngân hàng thương mại phải khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử có phát sinh thu nhập từ Việt Nam. Giao cho các tổ chức chi trả phải có nghĩa vụ khấu trừ, khai thay và nộp thay.

Luật đã có, để ngăn chặn hành vi trốn thuế việc thực thi cần phải quyết liệt. Người trốn thuế sẽ bị xử lý hình sự, bởi họ đã trốn nghĩa vụ, nghĩa là họ cũng đánh mất cả quyền lợi của chính mình. 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top