Dùng giấy tờ giả, người phụ nữ lừa đảo hàng tỉ đồng

| Pháp luật

GiadinhNet - Với chiêu bài sử dụng các giấy tờ giả, Huệ đã mang đi cầm cố và chiếm đoạt số tiền lớn.

Ngày 29/5, Công an Yên Bái (Yên Bái) cho biết đã đề nghị truy tố đối tượng Trần Minh Huệ (SN 1991, trú tại TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) 3 tội danh gồm "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"; "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đánh bạc".

Theo tài liệu điều tra, qua các mối quan hệ quen biết, Huệ đã hỏi vay 120 triệu đồng của đôi vợ chồng anh Đ ( trú tại Yên Bái).

Để tạo lòng tin, Huệ thỏa thuận làm giấy bán xe ô tô của mình cho anh Đ, tuy nhiên Huệ vẫn sử dụng xe và vay được tiền như mong muốn.

Sau đó, Huệ tiếp tục lái chiếc xe Camry của người thân đến gặp anh Đ hỏi vay 130 triệu đồng. Cũng thủ tục đặt như lần trước, đối tượng đã làm giấy bán xe và anh Đ tiếp tục cho đối tượng vay 130 triệu đồng.

Đầu tháng 1/2021, Huệ tiếp tục thế chấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng anh Đ để vay thêm 270 triệu đồng. Tuy nhiên, vợ chồng anh Đ yêu cầu Huệ phải làm giấy tờ bán nhà, ghi tổng số tiền nợ là 520 triệu đồng thì mới cho vay.

Sau khi Huệ đồng ý, anh Đ đã chuyển thêm cho đối tượng 270 triệu đồng, hai bên thoả thuận sẽ đến văn phòng công chứng để làm thủ tục.

Khi anh Đ cùng Huệ đến văn phòng công chứng trên địa bàn TP Yên Bái để làm hợp đồng thì phát hiện đó là giấy tờ giả. Do đó anh Đ làm đơn trình báo sự việc Công an tỉnh Yên Bái.

Dùng giấy tờ giả, người phụ nữ lừa đảo hàng tỉ đồng - Ảnh 1.

Số giấy tờ giả Huệ dùng để cầm cố (ảnh tư liệu)

Cùng thời gian này, Công an tỉnh Yên Bái nhận được đơn trình báo của một nạn nhân nữ khác tố cáo Huệ lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ đồng. Qua điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ hành vi phạm tội của Huệ. Đối tượng khai nhận, do ham mê cờ bạc, chơi chứng khoán bị thua lỗ, Huệ nảy ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng đã mua trên mạng 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên Trần Minh Huệ của ngôi nhà đứng tên bố mẹ của Huệ; 3 giấy đăng ký xe ôtô giả mang tên Trần Minh Huệ và một số đăng ký của xe giả với giá tiền là 5,5 triệu đồng.

Khi có được các giấy tờ giả trên, đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người bị hại. Huệ khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ việc, chiếm đoạt số tiền lên đến gần 5 tỷ đồng.

T.Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.