Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dùng hồ sơ có chữ ký giả để xin đổi giấy phép kinh doanh

Thứ năm, 14:00 16/02/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 14/2, trước thông tin một doanh nghiệp gửi trót lọt hồ sơ có chữ ký giả mạo để thay thế người đại diện trước pháp luật và giấy phép kinh doanh, Sở KH&ĐT Hà Nội đã tiếp nhận thông tin và sẽ trả lời trong thời gian tới.

Đơn thư của ông Ân. Ảnh: TG
Đơn thư của ông Ân. Ảnh: TG

Dân “khiếu nại” Sở KH&ĐT Hà Nội im lặng?

Thông tin ông Bùi Quốc Ân (ở tổ 39, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội) cung cấp cho biết, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Eraco (Cty Eraco, trụ sở tại TP Hà Nội) do ông Nguyễn Việt Hoàn giữ chức danh Chủ tịch HĐQT đã lập hồ sơ giả mạo gửi Sở KH&ĐT Hà Nội để thay đổi giấy phép kinh doanh. Trước đây, ông Ân từng là Tổng giám đốc của Cty Eraco và sau khi công ty này được cấp GPKD mới thì ông Ân bị loại ra khỏi công ty và chức danh nêu trên. Ông Ân nói: “Trong lần thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 5 và đã được Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở KH&ĐT Hà Nội chấp thuận, ông Hoàn đã làm giả biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Cty Eraco số 06/2015/BB-ERACO ngày 10/6/2015. Thực tế, ngày 10/6/2015 hay vào bất kỳ thời điểm nào trước hoặc sau đó, việc Đại hội đồng cổ đông Cty Eraco như theo biên bản nêu trên là không có thật vì tôi chưa bao giờ được mời họp cũng như tham gia họp nhưng trong biên bản có ghi tôi họp và có biểu quyết".

Vẫn theo ông Ân, trong lần thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 6, Cty Eraco đã làm giả biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 2/2016/BB-ERACO ngày 16/5/2016. Ông Ân quả quyết, ông không hề họp và biểu quyết trong cuộc họp này và chữ ký của ông trong biên bản này là chữ ký giả. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở Cty Eraco từ quận Long Biên sang phố Chùa Bộc, quận Đống Đa cũng được ông Ân cho rằng chứa các chữ ký giả mạo của ông. Ông Ân đã làm văn bản đề nghị Sở KH&ĐT Hà Nội huỷ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 6 và lần thứ 5 của Cty Eraco; Kiến nghị cơ quan công an Hà Nội xem xét về hành vi làm giả giấy tờ, chữ ký của ông. Tuy nhiên, đến nay Sở KH&ĐT Hà Nội chưa có bất kỳ trả lời nào cho ông Ân về các kiến nghị nêu trên.

Trước thông tin và hồ sơ do ông Ân cung cấp, ông Nguyễn Việt Hoàn, Chủ tịch HĐQT Cty Eraco đã trả lời Phóng viên Báo Gia đình & Xã hội. Theo ông Hoàn, việc thay đổi người đại diện pháp luật, chuyển nhượng cổ phần của ông Ân, ông Hoàn cho rằng, hồ sơ giấy tờ này là do một công ty luật thực hiện và được sự đồng thuận của tập thể hội đồng cổ đông. Chữ ký của ông Ân trong số hồ sơ giấy tờ nêu trên là chữ ký khắc lên dấu và được sử dụng khi ông Ân không đến công ty để họp. Việc thay đổi người đại diện trước pháp luật với chức danh là Tổng Giám đốc đã được Hội đồng quản trị của Cty Eraco quyết. Như vậy, với thông tin trên cho thấy, phản ánh của ông Ân về việc ông không ký, không dự họp và hồ sơ Cty Eraco gửi Sở KH&ĐT có chữ ký không phải do ông Ân trực tiếp ký là có cơ sở.

Trách nhiệm thuộc về doanh nghiệp

Ngày 14/2, bà Phạm Thu Hường, Chánh văn phòng Sở KH&ĐT Hà Nội đã tiếp nhận thông tin từ Báo Gia đình & Xã hội. Bà Hường cho biết, Sở sẽ kiểm tra công văn đến và có trả lời trong thời gian tới. Trước đây, Sở cũng từng nhận được văn bản của ông Ân gửi đến để nhờ cung cấp thông tin. Sở đã phúc đáp thông tin liên quan đến kiến nghị này. Liên quan tới vụ việc, luật sư Phạm Ngọc Minh, công ty Luật TNHH Everest (Hà Nội) cho rằng, trách nhiệm nếu có sự giả mạo hồ sơ, chữ ký nêu trên thuộc về doanh nghiệp. Sở KH&ĐT chỉ có trách nhiệm rà soát đủ hồ sơ, giấy tờ pháp lý theo quy định thì phải cấp giấy phép kinh doanh. Sở này không chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ. Luật Doanh nghiệp quy định trách nhiệm này thuộc về doanh nghiệp. Cũng theo luật sư Minh, nếu đúng có việc giả mạo chữ ký, hồ sơ nêu trên thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật Doanh nghiệp quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong đó có: Cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ khác trái với quy định của Luật này; gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu người thành lập doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; Ngăn cản chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty; Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký hoặc tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nội dung hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp…

Theo Luật sư Vũ Thái Hà, Công ty Luật YouMe (Kim Mã, Hà Nội) cho biết, trách nhiệm xác minh, thu hồi GPKD được cấp từ hồ sơ có chữ ký giả mạo thuộc về đơn vị cấp. Như vậy, Sở KH&ĐT Hà Nội là đơn vị cấp thì đây cũng là đơn vị phải thu hồi GPKD này. Việc doanh nghiệp sử dụng GPKD được cấp từ hồ sơ giả mạo thì khi giao thương sẽ phát sinh vấn đề về pháp lý.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 3 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 5 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 5 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Tuy đều có trình độ đại học nhưng Cường, Văn lại cấu kết cùng đăng các thông tin bán xe ô tô cũ không có thật để lừa đảo tiền đặt cọc.

Những trường hợp Cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra kể cả khi người dân không vi phạm

Những trường hợp Cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra kể cả khi người dân không vi phạm

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo luật sư, trong một số trường hợp cụ thể, Cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra, kiểm soát kể cả khi người dân không vi phạm.

Mâu thuẫn với tài xế, khách hành hung và cướp xe bỏ chạy

Mâu thuẫn với tài xế, khách hành hung và cướp xe bỏ chạy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong lúc cãi nhau với lái xe taxi, Duy đã hành hung anh này rồi cướp xe bỏ chạy.

Xét xử đường dây tội phạm xuyên quốc gia Jibian

Xét xử đường dây tội phạm xuyên quốc gia Jibian

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 15/4, TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Trong số này, nhiều bị cáo là "mắt xích" của đường dây tội phạm quốc tế Jibian...

Top