Dùng sim "rác" gọi 4.000 cuộc đến Văn phòng TW Đảng

| Xã hội

Đối tượng khai nhận, do nhầm số nên gọi gần 4.000 cuộc điện thoại quấy phá Văn phòng Trung ương Đảng phía Nam.

Ngày 10/9, nguồn tin từ Tổng Cục An Ninh, Bộ công an phía Nam cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với công an Q.6, TP.HCM xử lý hành chính đối tượng Chung Vỹ Phước (SN 1976, ngụ số 30/35 đường Nguyễn Đình Chi, P.9, Q.6, TP.HCM) về hành vi gọi gần 4.000 cuộc điện thoại quấy phá Văn phòng Trung ương Đảng phía Nam. Theo đó Chung Vỹ Phước bị xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

Sử dụng sim rác, Chung Vỹ Phước thực hiện gần 4.000 cuộc gọi quấy phá số điện thoại bàn của Văn phòng Trung ương Đảng phía Nam. Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, trong giai đoạn từ tháng 4 đến đầu tháng 8/2010 số điện thoại bàn của Văn phòng Trung ương Đảng phía Nam liên tiếp nhận được hàng ngàn cuộc gọi từ 7 sim thuê bao điện thoại, dạng sim khuyến mãi đầu số 012… gọi đến. Theo đó các số điện thoại này gọi tổng cộng 3.983 cuộc, vào các thời điểm khác nhau trong ngày, chủ yếu từ 0h đến 3h sáng mỗi ngày với mục đích quấy phá.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan An ninh Bộ công an xác định, tất cả các số di động sử dụng để quấy phá đều là thuê bao di động trả trước, dạng khuyến mãi, đăng ký dưới các thông tin cá nhân gồm: họ tên, địa chỉ, số CMND… đều không có thật ở nhiều tình, thành khác nhau.

Sau đó cơ quan An ninh xác định, Chung Vỹ Phước là đối tượng nghi vấn đã sử dụng tất cả các số thuê bao trên. Đến ngày 6/8 vừa qua, cơ quan An ninh phối hợp với công an Q.6 đã tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng này và thu giữ: 4 sim thuê bao (trùng với đầu số dùng để quấy phá), 1 ĐTDĐ hiệu Nokia 6.300…

Tại cơ quan công an, Chung Vỹ Phước khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên Phước khai báo, do tức giận một người quen mua bộ máy vi tính để bàn nhưng không chịu trả tiền nên từ giữa tháng 4/2010 Phước bảy sinh ý định trả thù bằng chiêu gọi nhá máy mang tính chất quấy rối vào số điện thoại bàn của người này.

Phước thừa nhận, do bấm nhầm số nên đã gọi vào số điện thoại bàn của Văn phòng Trung ương Đảng phía Nam. Ngoài ra, cơ quan An ninh cũng xác định, Chung Vỹ Phước cũng thực hiện hành vi quấy phá bẳng thủ đoạn tương tự đối với nhiều thuê bao di động khác.

Để thực hiện ý đồ, Phước đã mua 5 sim di động dạng khuyến mãi ở các cửa hàng bán lẻ sim, sử dụng 1 sim khuyến mãi xin của 1 người bạn và 1 sim rác nhặt được.
 
Theo VietNamNet
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.