'Đứng tim' với các kiểu lái ô tô chạy ngược chiều, đi lùi trên cao tốc

| Xã hội

Hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều, lùi xe hay quay đầu trên cao tốc tiềm ẩn mối nguy hiểm cao độ cho người tham gia giao thông, gây bức xúc trong dư luận.

Ngày 1/7, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) ra quyết định xử phạt với nữ tài xế điều khiển ô tô chạy ngược chiều 2km trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

'Đứng tim' với các kiểu lái ô tô chạy ngược chiều, đi lùi trên cao tốc - Ảnh 1.

Hình ảnh ô tô đi ngược chiều trên cao tốc (Ảnh chụp màn hình)

Tại cơ quan Công an, chị Đ.T.X.Y. (SN 1991, trú tại Tân Phú, Đồng Nai) cho biết, chiều 10/6, bản thân đã lái ô tô bán tải mang BKS 51H- 166.XX chạy trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (tỉnh Khánh Hoà). Do không quen đường nên đã quay đầu xe, chạy ngược chiều hơn 2km.

Hành vi vi phạm của nữ tài xế đã bị camera hành trình của một ô tô khác ghi lại. Theo hình ảnh trong clip, dù chạy ngược chiều nhưng nữ tài xế vẫn đi với tốc độ cao và liên tục nháy đèn pha cho các phương tiện khác tránh mình.

'Đứng tim' với các kiểu lái ô tô chạy ngược chiều, đi lùi trên cao tốc - Ảnh 2.

Nữ tài xế làm việc tại cơ quan Công an (Ảnh: CACC)

Trước đó, vào đầu tháng 5 vừa qua, Đội 6 cũng đã ra quyết định xử phạt với tài xế T.Q.S. (SN 1978, ở Hàm Tân, Bình Thuận) về hành vi tương tự.

Lực lượng chức năng xác định, vào 14h17 ngày 3/5, ông S. điều khiển xe bán tải biển số 86C đi ngược chiều trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Xe này đi với tốc độ cao ở làn sát dải phân cách, nơi cho phép tốc độ xe chạy 120 km/h. Nhiều tài xế cho biết đã phải nháy đèn pha và chuyển hướng để tránh ô tô bán tải đi ngược chiều này.

Đáng nói, hành vi này diễn ra ở nhiều tuyến cao tốc và có cả ô tô trọng tải lớn đi ngược chiều.

Điển hình như trường hợp ô tô đầu kéo đi ngược chiều trên cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (đoạn gần trạm thu phí Vân Đồn) vào ngày 6/6.

'Đứng tim' với các kiểu lái ô tô chạy ngược chiều, đi lùi trên cao tốc - Ảnh 3.

Hình ảnh ô tô đầu kéo đi ngược chiều trên cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (Ảnh chụp màn hình)

Hình ảnh từ camera hành trình của ô tô khác cho thấy, thời điểm xe đầu kéo đi ngược chiều vào khoảng 23h15, tài xế xe này đã cố tình bật đèn pha để các phương tiện khác không quan sát được biển số xe.

Không chỉ có hành vi chạy ngược chiều trên cao tốc, việc đi lùi cũng không hiếm và đã từng xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Vào ngày 19/11/2016, tài xế Ngô Văn Sơn điều khiển xe Innova chở 10 người trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã lùi xe về hướng Hà Nội nhằm đi ra nút giao Yên Bình (Sông Công, Thái Nguyên).

'Đứng tim' với các kiểu lái ô tô chạy ngược chiều, đi lùi trên cao tốc - Ảnh 4.

Hiện trường vụ tai nạn tại cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Cùng lúc, tài xế Lê Ngọc Hoàng điều khiển ô tô đầu kéo chở thép đi tới và xảy ra tai nạn, khiến 5 người chết, 5 người bị thương.

Sau đó, Tòa án nhân dân thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) đã tuyên phạt tài xế Ngô Văn Sơn 9 năm tù và tài xế Lê Ngọc Hoàng 4 năm 6 tháng do phạm tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Lực lượng CSGT nhận định, hành vi đi ngược chiều, lùi xe hay quay đầu trên cao tốc là đặc biệt nguy hiểm. Hành vi này tiềm ẩn nguy hiểm cao độ cho người tham gia giao thông, bởi trên các tuyến cao tốc, tốc độ phương tiện lưu thông từ 60-120km/h, nếu xảy ra tai nạn thì hậu quả rất thảm khốc.

Lực lượng CSGT khuyến cáo, đối với người điều khiển phương tiện trên các tuyến cao tốc, phải tuyệt đối tuân thủ hệ thống biển báo hiệu, đi đúng chiều đường quy định bảo đảm an toàn cho chính mình và người tham giao thông trên đường.

Nghị định 100/2019 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt quy định mức phạt tiền 16-18 triệu đồng đối với người điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc. Bên cạnh đó, tài xế vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 5-7 tháng.
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Đời sống -

GĐXH - Hàng loạt nội dung liên quan đến hoạt động tập kết cát, vật tư, container và công trình phục vụ đóng tàu tại bãi sông Đáy của Công ty TNHH Vũ Văn Cường (xã Ý Yên, Ninh Bình) được ghi nhận trong biên bản kiểm tra ngày 30/9/2026. Đáng chú ý, có hạng mục được xác định lắp dựng từ năm 2009.

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Xã hội -

GĐXH - Trong dự thảo Nghị quyết đang được lấy ý kiến về cơ chế đặc thù xử lý sai phạm tại 12 dự án gắn liền với Tập đoàn Mường Thanh, UBND thành phố Hà Nội đã đề xuất phân loại công trình thành 3 nhóm xử lý, trong đó mở ra hướng cho phép phần lớn công trình được tồn tại hoặc tồn tại có điều kiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.