Đuổi việc, cách chức 2 nữ trưởng và phó phòng ở Tỉnh ủy Đắk Lắk

| Xã hội

Nữ trưởng phòng dùng bằng cấp, tên tuổi của chị gái; còn nữ phó phòng thì dùng bằng cấp 3 giả để làm việc và thăng tiến.

Chiều 23/10, ông Nguyễn Thượng Hải, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, đã ký thông báo về việc xử lý kỷ luật 2 cán bộ là bà Trần Thị Ngọc Ái Sa, Trưởng phòng Quản trị và bà Bùi Thị Thân, Phó phòng Hành chính - Tiếp dân, đều thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Đuổi việc, cách chức 2 nữ trưởng và phó phòng ở Tỉnh ủy Đắk Lắk - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Ngọc Thảo đã lấy bằng cấp, tên của chị để làm việc và thăng tiến

Theo thông báo, sau khi xem xét hồ sơ, văn bản, quy định liên quan và đề nghị của Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, ngày 21/10, Ban thường vụ Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành quyết định kỷ luật bà Trần Thị Ngọc Ái Sa bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Đồng thời, ngày 23/10, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành quyết định buộc thôi việc đối với bà Sa.

Cũng theo công văn này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk, ngày 4-10, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt đến các phòng chuyên môn tiến hành rà soát lại toàn bộ hồ sơ cán bộ, công chức để kịp thời phát hiện, báo cáo xử lý vi phạm nếu có. Theo đó, ngày 6-10, bà Bùi Thị Thân, Phó trưởng phòng Hành chính – Tiếp dân đã có văn bản tường trình, tự giác báo cáo việc bằng tốt nghiệp THPT của bà là không hợp pháp.

Sau khi tiến hành các thủ tịch, ngày 23-10, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành kỷ luật bà Thân bằng hình thức cảnh cáo. Cùng ngày, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk đã họp, xem xét và thống nhất quyết định cách chức Phó trưởng phòng Hành chính – Tiếp dân đối với bà Thân.

Đuổi việc, cách chức 2 nữ trưởng và phó phòng ở Tỉnh ủy Đắk Lắk - Ảnh 2.

Nhà khách tỉnh Đắk Lắk nơi "chắp cánh" cho 2 nữ lãnh đạo

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, tháng 8/2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận đơn nặc danh tố cáo bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (SN 1973), chức vụ Trưởng phòng Quản Trị - Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo (SN 1975). Bà Thảo chưa học hết cấp 3 nhưng lấy bằng cấp 3 của người chị ruột là bà Sa (hiện là hộ lý, công tác tại Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng) để học trung cấp, liên thông lên đại học và đã học đến thạc sĩ. Đồng thời, bà Thảo kê khai lý lịch cán bộ công chức không trung thực (gia đình có 12 anh chị em nhưng trong sơ yếu lý lịch tự thuật chỉ khai 4 anh chị em). Quá trình làm việc với tổ chức, bà Sa thừa nhận tố cáo là đúng.

Đối với bà Thân, trao đổi thêm với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Thượng Hải cho biết đã về quê của bà Thân xác minh và xác định bằng tốt nghiệp THPT của bà này là bằng giả. Bà Thân học hết lớp 11 rồi nhờ người ở quê làm bằng tốt nghiệp cấp 3.

Trước khi làm việc tại Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, cả bà Sa và bà Thân đều làm việc tại Nhà khách tỉnh Đắk Lắk

Theo Cao Nguyên (Nld.com.vn)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.