Đường trên cao chỉ dành cho ô tô

| Xã hội

GiadinhNet - Ngày Chủ nhật (21/10) tới, đoạn đường trên cao đầu tiên của Hà Nội với 8,5km cầu cạn chính tuyến và 385m đường dẫn sẽ chính thức được khớp nối toàn tuyến.

Lãnh đạo Cienco 4 (Bộ GTVT) – nhà thầu gói số 1 (đoạn Mai Dịch – Trung Hòa) khẳng định, toàn bộ phần đường do Cienco 4 phụ trách đã hoàn tất. Đến ngày 21/10, các đơn vị thi công chỉ làm nốt việc chỉnh trang mặt đường, kẻ vạch sơn, cắm biển báo… Tương tự, gói số 2 (đoạn Trung Hòa – Thanh Xuân) cũng cơ bản hoàn thành.

Về giao thông, phân loại phương tiện, Sở GTVT Hà Nội đã khẳng định, đường trên cao chỉ dành cho ôtô. Sau khi thông toàn tuyến, Bộ GTVT sẽ bàn giao cho Hà Nội tiếp nhận quản lý, tổ chức giao thông. Gần 9km cầu cạn là đường cao tốc loại A với 4 làn xe, rộng 24m, tốc độ cho phép là 80 km/giờ. Mọi ôtô vào nội đô có thể lưu thông ở đường trên cao theo hướng Mai Dịch - Thanh Xuân - Linh Đàm và ngược lại. Tuy nhiên, với xe khách chạy hướng Pháp Vân – Mỹ Đình, Sở GTVT dự kiến bắt phương tiện này chỉ được đi trên cầu cạn. Việc làm này nhằm chấn chỉnh hoạt động bắt khách ngoài bến gây mất trật tự trong thời gian qua.

Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Xuân Tân cho biết, bắt đầu từ ngày thông xe, liên ngành Công an – Giao thông sẽ ứng trực tại nhiều chốt dọc tuyến cầu cạn và các đường dẫn để ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt là người đi xe máy cố tình lên cầu để “ngắm cảnh”. Ngoài ra, Sở GTVT cũng lường trước khả năng xe khách hướng Pháp Vân – Mỹ Đình cũng “né” đường trên cao để thuận tiện cho việc bắt khách nên sẽ tăng cường ra quân xử lý ở khu vực đường dưới. Tình trạng này đã từng xảy ra ở gói thầu số 3 (Thanh Xuân – Bắc hồ Linh Đàm) sau khi thông xe tháng 6 năm nay. Xe khách dừng đỗ lộn xộn, xe máy đi vào đường chỉ dành cho ôtô. Sở GTVT cho rằng việc khớp nối toàn hệ thống sẽ ngăn chặn được các vấn đề trên.

Với khu vực gầm cầu, vốn là địa điểm lý tưởng để thu lời từ việc trông giữ xe tại Hà Nội, các đơn vị thi công đã trải toàn bộ thảm cỏ. Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Xuân Tân cũng khẳng định, sau khi tiếp nhận sẽ duy trì hạng mục trồng cỏ và không cho phép trông giữ xe.

        VIỆT NGUYỄN

baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Thời sự -

GĐXH - Trúng thầu gần 200 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá 0%, nhưng Liên danh Đô thị Việt Úc – Thương mại 68 lại để lại một "chiếc bẫy" cống ngập nước cướp đi sinh mạng nam sinh 16 tuổi. Hiện trường đau lòng tại Đông Ngạc chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho những cam kết an toàn chỉ tồn tại trên giấy tờ nghiệm thu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Thời sự -

GĐXH - UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong do ngã xuống hố ga thoát nước. Trong đó, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan, đồng thời ghi nhận nguyện vọng của gia đình nạn nhân trong quá trình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.