Đường ven biển 'nhảy cóc' vì vướng mặt bằng khó giải phóng
GĐXH - Dự án đường ven biển tỉnh Quảng Bình phải thi công "nhảy cóc" vì công tác giải phóng mặt bằng đối với khu vực chuyển mục đích sử dụng rừng, trang trại nuôi trồng thủy sản, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, di dời lăng mộ... gặp nhiều khó khăn.
"Nhảy cóc" thi công do vướng mắc
Dự án đường ven biển của tỉnh Quảng Bình do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, được khởi công vào ngày 24/1/2022. Dự án có 3 đoạn tuyến với tổng chiều dài 80km gồm Nam Roòn - Quảng Phúc dài 21,9km, Nam Cầu Lý Hòa - Quang Phú dài 15,5km và Hà Trung - Mạch Nước dài 42,6km.

Một đoạn của dự án đường ven biển tỉnh Quảng Bình.
Sau gần hai năm thi công, tuyến đường dần thành hình nhưng việc thi công không thể liền mạch do nhiều vướng mắc.
Lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư các dự án giao thông tỉnh Quảng Bình (BQLDA - chủ đầu tư dự án) thông tin, đơn vị đang triển khai thi công 7 gói thầu. Dự án vẫn đang gặp phải một số khó khăn, vướng mắc về công tác GPMB đối với các phạm vi có chuyển mục đích sử dụng rừng, trang trại nuôi trồng thủy sản. Công tác tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, di dời lăng mộ vẫn chưa hoàn thành.
Dự án này có diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng 81,69ha. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng cần nhiều quy trình thủ tục và mất rất nhiều thời gian vì có những diện tích thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh và có diện tích nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng.

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng cần nhiều quy trình thủ tục và cũng mất rất nhiều thời gian.
Tại hiện trường gói XL04 đoạn Nam cầu Lý Hòa - Quang Phú, đơn vị thi công đang thúc đẩy tiến độ xây dựng. Đại diện đơn vị thi công thông tin, sau thời gian đầu khó khăn về mặt bằng, đến thời điểm hiện tại ở một số đoạn tuyến đơn vị đã rải lớp cấp phối đá dăm. Để đảm bảo an toàn về mùa mưa lũ, đơn vị đang tập trung thi công một số cống thoát nước.
Cùng với đó, thời điểm hiện tại trên địa bàn Quảng Bình có nhiều dự án trọng điểm triển khai nên nguồn vật liệu đất đắp cho công trình khá khan hiếm.
Theo đại diện chủ đầu tư, tại gói thầu XL04 còn một số hộ có hồ nuôi trồng thủy hải sản. Hiện, công tác kiểm đếm đã được triển khai, chờ áp giá đền bù. Việc các mặt bằng chưa được bàn giao hoàn chỉnh khiến nhiều đoạn các nhà thầu phải "nhảy cóc" không thể thi công liền mạch.

Việc các mặt bằng chưa được bàn giao hoàn chỉnh khiến nhiều đoạn các nhà thầu phải "nhảy cóc" không thể thi công liền mạch.
Tại gói thầu XL05 xây lắp đoạn tuyến Km 0+000 - Km 27+123 đoạn qua địa bàn xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới) xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh), xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy) đang vặp nhiều vướng mắc. Hiện đơn vị thi công đã đắp xong đắp nền đường K98 nhưng do vướng các trang trại nuôi trồng thủy hải sản, lăng mộ... nên việc thi công bị ngắt quãng.
Liên quan đến vấn đề mặt bằng, BQLDA thông tin, hiện đơn vị thực hiện xong công tác bồi thường, hỗ trợ và bàn giao cho nhà thầu 17,3/21,3km. Còn khoảng 4,0km mặt bằng chưa bàn giao do vướng mắc tại các phạm vi nuôi trồng thủy sản, lăng mộ, các hộ chưa nhận tiền.
Công trình, thiết bị nằm ngoài danh mục bồi thường
Liên quan đến vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án đường ven biển, lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Đồng Hới cho biết, hiện còn một số trang trại nuôi tôm chưa thể thực hiện giải phóng mặt bằng do một số công trình, thiết bị không có trong đơn giá bồi thường của tỉnh nên Hội đồng bồi thường thành phố không áp giá.

Nhiều trang trại nuôi trồng thủy sản chưa được các tổ chức, hộ dân bàn giao mặt bằng khiến dự án thi công ngắt quãng.
Không chỉ thành phố Đồng Hới, tại nhiều huyện thị khác hiện vẫn còn vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng do lăng mộ chưa di dời, ao hồ nuôi trồng thủy sản... ảnh hưởng lớn đến mặt bằng thi công không liên tục, bị ngắt quãng.
"Không chỉ riêng thành phố Đồng Hới gặp khó trong việc định giá các thiết bị, máy móc mà các địa phương khác cũng tương tự. Chúng tôi có tìm các đơn vị tư vấn thẩm định giá độc lập để định giá nhưng thời điểm này chưa có đơn vị nào nhận làm", ông Nguyễn Thăng Long - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Đồng Hới thông tin.
Trước tình hình đó, tỉnh Quảng Bình đã làm việc với các đơn vị, lãnh đạo sở, ngành, địa phương nơi có dự án đi qua thống nhất phương hướng xử lý tồn đọng và mốc thời gian hoàn thành.

Tỉnh Quảng Bình tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện UBND tỉnh Quảng Bình vẫn đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan có giải pháp đẩy nhanh hơn nữa việc bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, bảo đảm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đã bố trí trong năm 2023 và giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3.
Video: Dân khổ vì dự án treo.
Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua
Xã hội - 5 giờ trướcNhiều tuyến phố trung tâm tỉnh Nghệ An những ngày cận Tết hoa đào bày bán khắp nơi, người bán liên tục hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua.
Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Ngày 28 tháng Chạp, không khí sắm Tết tại Thủ đô Hà Nội đang trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi các chợ hoa đồng loạt "hạ giá, xả hàng", tạo nên một bức tranh rộn ràng sắc xuân trên khắp các nẻo đường.
Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội
Pháp luật - 8 giờ trướcCông an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan chiếc xe Mercedes bị cào xước khi đỗ trên vỉa hè.
Chợ hoa lớn nhất TP Hồ Chí Minh đông nghịt người mua chiều 28 Tết
Xã hội - 8 giờ trướcChiều 15/2 (tức 28 tháng Chạp), chợ hoa Hồ Thị Kỷ - thủ phủ hoa tươi giữa lòng TP Hồ Chí Minh, ken đặc người mua. Dòng người đổ về ngày một đông, chen chân giữa những sạp hoa tươi ngập tràn sắc Xuân tạo nên khung cảnh thật nhộn nhịp.
Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026
Xã hội - 12 giờ trướcTrong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội sẽ tổ chức 33 điểm bắn pháo hoa với 34 trận địa, gồm 11 trận địa tầm cao và 23 trận địa tầm thấp.
Camera AI có ghi hình và xử phạt xuyên Tết không? CSGT trả lời cụ thể
Xã hội - 12 giờ trướcCamera AI ghi hình và xử phạt xuyên Tết không là câu hỏi được nhiều người dân quan tâm khi lưu thông vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Quy định mới nhất về khoảng cách giữa các xe năm 2026, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Tuân thủ quy định pháp luật về khoảng cách giữa các xe khi tham gia giao thông là điều người lái xe cần nắm rõ. Năm 2026, khoảng cách giữa các xe được quy định thế nào?
Mùa xuân xa nhà của những "trụ cột" tuổi 20 vượt khó
Đời sống - 14 giờ trướcDù không được về nhà ăn bữa cơm đoàn viên nhưng sự cố gắng và lòng hiếu thảo của những đứa con xa quê đã khiến ngày Tết trở nên ấm áp, ý nghĩa.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Trong 24 giờ qua (từ ngày 13/2 - 14/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng vi phạm tại nội đô, đặc biệt là danh sách dài các trường hợp vượt đèn đỏ bị "mắt thần" ghi lại một cách chính xác.
Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ phổ biến năm 2026
Đời sống - 16 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là hành vi vi phạm giao thông phổ biến và các mức xử phạt theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Người tham gia giao thông nên biết để tránh bị xử phạt.
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.
