Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng loạt dự án 'khủng' lấy đất xong rồi bỏ hoang

Thứ năm, 11:00 21/09/2023 | Xã hội

GĐXH - UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản chấm dứt 7 dự án, hủy bỏ các văn bản pháp lý có liên quan vì lý do chậm tiến độ. Đến nay nhà đầu tư chưa thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án, chưa hoàn thành các thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện dự án...

Dự án treo gây lãng phí quỹ đất

Khoảng năm 2017, dự án Nhà máy sản xuất ngói lợp (đất sét nung công nghệ cao) do Công ty TNHH An Trạch Sơn được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận đầu tư trên địa bàn xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương. 

Biết tin có dự án lớn về xây dựng trên địa bàn, người dân Thượng Sơn vui mừng, hy vọng thu hút rất nhiều lao động tại địa phương để họ thoát cảnh chân lấm tay bùn quanh năm với ruộng đồng.

Dự án trường mầm non trên địa bàn phường Quán Bàu bỏ hoang nhiều năm.

Tuy nhiên, 6 năm trôi qua dự án vẫn chỉ nằm trên giấy khiến người dân rất bức xúc. Cả một khu đất đẹp cỏ mọc um tùm hơn 6 năm nay. Ông Thành Đặng Long, Chủ tịch UBND xã Thượng Sơn cho biết: "Dự án chưa làm gì cả. Cả 1 khu đất rộng 8,4 ha bỗng bỏ không nhiều năm. Trong các kỳ họp hội đồng người dân chất vấn nhiều về dự án này triển khai đến đâu? Có làm nữa không? Nếu không trả lại đất cho địa phương để người dân có thể đấu thầu mở rộng kinh doanh sản xuất".

Một người dân địa phương bức xúc: "Nhìn cả khu đất bỏ không để cỏ mọc um tùm ai ai cũng xót xa. Nhiều người rất muốn đấu thầu để tăng gia sản xuất trên khu đất này. Khổ nỗi vướng dự án treo nên người dân không thể làm gì. Dự án cứ "nằm yên bất động" gây lãng phí rất lớn cho quỹ đất của địa phương".

Ông Long thông tin thêm, khi nghe thông tin UBND tỉnh thu hồi dự án này và có một dự án khác, người dân vừa mừng lại vừa lo. Lo vì không biết dự án tiếp theo có thực hiện đúng như cam kết hay không.

Nghệ An: Xử lý dứt điểm các dự án treo gây lãng phí  - Ảnh 2.

Khu đất rộng hơn 3000 m2 của dự án trường mầm non nằm ở vị trí đắc địa.

Cũng cảnh tương tự, Dự án Trường mầm non quốc tế Kids House (do Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và giải trí Tuổi Thơ làm chủ đầu tư) trên địa bàn phường Quán Bàu, TP Vinh cũng bỏ không nhiều năm nay.

Theo quan sát, khu đất rộng hơn 3.000 m2 này nằm ở vị trí đắc địa, giáp với 3 mặt đường, hệ thống đèn điện chiếu sáng đã hoàn thành thế nhưng bỏ hoang nhiều năm khiến cỏ dại mọc um tùm.

Một người dân ở sát khu đất này ngán ngẩm: "Một mảnh đất hơn 3.000 m2 vuông vức cứ trơ trơ bỏ không nhiều năm trời quá lãng phí. Một mảnh đất đắc địa lại lọt thỏm giữa khu dân cư với cỏ dại mọc đầy. Hơn nữa, địa điểm này đã có đường, điện, nhà dân mọc lên san sát nhưng lại thiếu trường".


Nghệ An: Xử lý dứt điểm các dự án treo gây lãng phí  - Ảnh 3.

Dự án treo nhiều năm khiến cỏ dại mọc đầy.

Một cán bộ phường Quán Bàu thông tin, dự án mới chỉ nằm trên giấy chứ chưa triển khai. Người dân ở khu vực đó rất mong mỏi dự án này nhưng mãi vẫn không thấy triển khai. "Dự án vẽ trên giấy rất hoành tráng nhưng bao nhiêu năm nay vẫn là bãi đất trống cỏ dại mọc đầy", vị cán bộ phường Quán Bàu nói.

Xứ lý dứt điểm các dự án treo

Ngoài 2 dự án trên bị "khai tử", UBND tỉnh Nghệ An vừa quyết định chấm dứt hoạt động, hủy bỏ các văn bản pháp lý có liên quan đối với 5 dự án khác gồm: Dự án Mở rộng Nhà máy cấu kiện bê tông đúc sẵn và các sản phẩm bê tông dự ứng lực (do Công ty TNHH Hòa Hiệp làm chủ đầu tư trên địa bàn xã Nam Giang, huyện Nam Đàn); 

Dự án Cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng (do Công ty CP Đầu tư dịch vụ & thương mại Hân Châu làm chủ đầu tư tại xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu); Dự án Khu nhà hàng, khách sạn (do Công ty TNHH Phú Hà An làm chủ đầu tư tại xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa); 

Dự án Nhà máy sản xuất và chế biến quặng vàng gốc (do Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường và Công ty cổ phần Đô Linh tại xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu) và Dự án Đầu tư thí điểm trạm xử lý rác thải sinh hoạt quy mô nhỏ (do Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ T-tech Việt Nam làm chủ đầu tư tại xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu).

Nghệ An: Xử lý dứt điểm các dự án treo gây lãng phí  - Ảnh 4.

Nhiều dự án nằm trên giấy gây lãng phí rất lớn cho nguồn quỹ đất của địa phương.

Trong số các dự án chậm tiến độ, bị thu hồi chứng nhận đầu tư nêu trên có một số đã được gia hạn lần 1, thậm chí gia hạn lần 2 và đã hết thời gian nhưng chủ đầu tư vẫn không triển khai thực hiện đúng cam kết, tiến độ đầu tư. Đơn cử như dự án dự án Mở rộng Nhà máy cấu kiện bê tông đúc sẵn và các sản phẩm bê tông dự ứng lực.

Ngoài ra, một số dự án chủ đầu tư không thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện cũng như hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan như dự án Nhà máy sản xuất và chế biến quặng vàng gốc…

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Nghệ An giao sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) theo quy định của pháp luật. Liên hệ, thông báo cho các chủ đầu tư biết về việc chấm dứt hoạt động, hủy bỏ các văn bản pháp lý có liên quan đối với các dự án.

Đồng thời, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan, tham mưu, xử lý đối với các dự án đã ký quỹ đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các chủ đầu tư chấm dứt các hoạt động liên quan đến dự án theo quy định hiện hành, chịu hoàn toàn trách nhiệm về các chi phí đã bỏ ra (nếu có) liên quan đến dự án. Chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xử lý số tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật (nếu có).

Từ năm 2016 - 2022, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành. UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 25 về quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý sau kiểm tra các dự án trên địa bàn tỉnh, quy định cụ thể nhiệm vụ, cách thức thực hiện, cách thức phối hợp trong quá trình rà soát, báo cáo, xử lý các dự án chậm tiến độ, góp phần nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp.

Các đoàn liên ngành đã tiến hành 489 lượt kiểm tra đối với 391 dự án (tăng gấp 2,6 lần so với giai đoạn 2011 - 2015, kiểm tra 186 dự án). Trong số 391 dự án kiểm tra, UBND tỉnh đã chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất, chấm dứt hiệu lực các văn bản pháp lý có liên quan đối với 92 dự án; cho gia hạn tiến độ 179 dự án; cho phép tiếp tục thực hiện theo tiến độ đã được cho phép đối với 30 dự án; xử lý khác đối với 90 dự án.

Ngoài ra có 13 dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng chủ đầu tư sử dụng đất sai mục đích, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; 120 chủ đầu tư nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với tổng gần 700 tỷ đồng.

Hơn 15 năm sống khổ giữa lòng thành phố vì dự án treoHơn 15 năm sống khổ giữa lòng thành phố vì dự án treo

GĐXH - Gần 30 hộ dân ở khối Tân Phượng, phường Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An) hơn 15 năm nay sống trong cảnh khổ sở khi nhà dột nát, hư hỏng nhưng không được sửa chữa, cơi nới khi dự án đường Lê Mao kéo dài bị treo.

Hàng trăm người dân Hải Phòng xếp hàng mua bánh Trung thu


V. Đồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nghe tiếng nổ lớn, người dân đến hiện trường thì bàng hoàng phát hiện anh H. đã tử vong tại chỗ.

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Có đến 23 trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C vào lúc 13h trưa 27/4; Chi tiết giúp phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này.

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Giáo dục - 5 giờ trước

Một tổ chức từ thiện ở tỉnh Quý Châu đã có sáng kiến xây dựng thư viện trong hang động núi đá vôi để vừa thúc đẩy văn hóa đọc và vừa là nơi hoạt động cho trẻ em ngôi làng nghèo trong kỳ nghỉ dài.

Nói dối bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn, TikToker bị phạt 5 triệu đồng

Nói dối bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn, TikToker bị phạt 5 triệu đồng

Đời sống - 5 giờ trước

Làm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Thời sự - 5 giờ trước

Từ 7h đến 18h ngày 28/4, đơn vị vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ đóng đường để phục vụ công tác khánh thành dự án này tại phía Bắc hầm núi Vung (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).

Top