Hà Nội
23°C / 22-25°C

Duy trì mức sinh thấp hợp lý, vì sự phát triển bền vững

Thứ tư, 07:25 10/12/2014 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 9/12, Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) đã tổ chức Lễ phát động Tháng Hành động Quốc gia về Dân số năm 2014, đồng thời phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổng kết, trao giải Báo chí toàn quốc về công tác DS-KHHGĐ...

 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến phát động Tháng Hành động Quốc gia về Dân số năm 2014.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến phát động Tháng Hành động Quốc gia về Dân số năm 2014.

 

Cơ hội tăng cường sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế đã điểm lại một số thành tựu quan trọng mà ngành Dân số đạt được trong suốt hơn 50 năm qua, đặc biệt là về các chỉ tiêu giảm sinh, nâng cao chất lượng dân số. Hiện nay, các cặp vợ chồng trong tuổi sinh đẻ chỉ sinh khoảng 2 con, đạt mức sinh thay thế, giảm rất mạnh so với thời kỳ đầu của công tác Dân số (khoảng 6,4 con năm 1961). Tuổi thọ trung bình của người dân được nâng cao. Nhiều người dân, gia đình đã đồng tình với mô hình sinh ít con.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cũng nhấn mạnh: Tại một số địa phương, khu vực còn khó khăn, tình trạng người dân sinh đông con còn tồn tại. Cả nước đã đạt mức sinh thay thế từ năm 2006 nhưng giữa các vùng, các tỉnh, mức sinh còn chênh lệch nhau. Có những nơi chưa đạt mức sinh thay thế (dưới 2,1 con), nhưng có tỉnh mức sinh đang suy giảm quá thấp. Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cho rằng, để duy trì các kết quả đã đạt được, chúng ta không thể buông lỏng công tác Dân số. “Sự phát triển bền vững của dân tộc, đất nước hoàn toàn phụ thuộc vào con người. Hay nói cách khác, phải phụ thuộc vào quy mô dân số, cơ cấu, chất lượng dân số”, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh.

Đề cập đến ý nghĩa của Tháng Hành động Quốc gia về Dân số năm 2014, PGS.TS Nguyễn Viết Tiến cho hay, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác Dân số. Ngày 26/11/2010, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2161/QĐ-TTg về việc lấy Tháng 12 hàng năm là Tháng Hành động Quốc gia về Dân số. Sự kiện này nhằm nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, từng gia đình, cá nhân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người dân, gia đình, đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Đây cũng là cơ hội để tăng cường sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân và sự hợp tác, giúp đỡ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế đối với công tác DS-KHHGĐ của Việt Nam.

Chủ đề của Tháng Hành động Quốc gia về Dân số năm 2014 được chọn là: “Duy trì mức sinh thấp hợp lý vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước”.

Nói rõ hơn về chủ đề này, TS Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cho biết, số con trung bình của mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã đạt mức sinh thay thế là 2,1 con. Việt Nam đang trong thời kỳ cơ cấu dân số “vàng”, với trên 62 triệu người trong độ tuổi lao động nhưng đồng thời cũng bắt đầu bước vào thời kỳ già hóa dân số với số người từ 60 tuổi trở lên chiếm 10,5% dân số.

Theo dự báo của Liên Hợp Quốc, nếu để mức sinh tăng trở lại, tổng tỷ suất sinh của Việt Nam có thể lên tới 2,3-2,5 con/phụ nữ, đến năm 2050 quy mô dân số nước ta sẽ ở mức quá cao - khoảng 130-140 triệu người. Điều này sẽ gây ra các bất lợi đối với sự phát triển kinh tế, xã hội và cơ cấu nhân khẩu học của đất nước. Ngược lại, nếu để mức sinh giảm xuống quá thấp, tổng tỷ suất sinh chỉ khoảng 1,35 con/phụ nữ, đến năm 2050 quy mô dân số nước ta sẽ vào khoảng 95-100 triệu người. Điều này dẫn đến suy giảm, thiếu nguồn lao động, giai đoạn cơ cấu dân số vàng ngắn lại, già hóa dân số diễn ra nhanh, bất lợi đối với sự phát triển của đất nước. Việc chủ động duy trì mức sinh thấp hợp lý là để trong tương lai Việt Nam sẽ có được một quy mô dân số phù hợp với diện tích lãnh thổ, đảm bảo sự cân đối, hài hòa giữa các độ tuổi; duy trì tương đối ổn định tỷ lệ dân số trong tuổi lao động, kéo dài giai đoạn cơ cấu “dân số vàng”; làm chậm lại thời gian chuyển đổi từ giai đoạn “già hóa dân số” sang “dân số già”, có cơ hội phát triển các dịch vụ an sinh xã hội và phát huy, chăm sóc người cao tuổi tốt hơn; tạo điều kiện thuận lợi để khống chế sự gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, sớm đưa trở lại mức cân bằng tự nhiên...

Trao 36 giải Báo chí toàn quốc về DS - KHHGĐ

 

Lãnh đạo Bộ Y tế, Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả đoạt giải .	Ảnh: CHÍ CƯỜNG
Lãnh đạo Bộ Y tế, Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả đoạt giải . Ảnh: CHÍ CƯỜNG

 

Cũng tại Lễ Phát động, Tổng cục DS-KHHGĐ đã phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổng kết và trao giải Báo chí toàn quốc về công tác DS – KHHGĐ năm 2014.

Được phát động từ ngày 19/5 – 30/10, Ban tổ chức đã nhận được gần 250 tác phẩm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình từ khắp các địa phương trong cả nước và từ các cơ quan báo chí Trung ương gửi tham dự. Đã có 36 tác phẩm tiêu biểu được trao giải.

TS Trần Bá Dung, Trưởng ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam) - thành viên Ban giám khảo chia sẻ: Tham dự giải năm nay là những tác phẩm phản ánh thực trạng, phân tích nguyên nhân, hiệu quả và các giải pháp hữu hiệu, với các nội dung bao quát của công tác DS-KHHGĐ. Đồng thời, các tác phẩm cũng đã phản ánh những khó khăn, bất cập, những hiệu quả trong quá trình tổ chức triển khai công tác Dân số tại các địa phương. Trong đó có các vấn đề lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực cán bộ; công tác truyền thông giáo dục…

Các tác phẩm cũng chú trọng biểu dương các đơn vị, địa phương, tập thể và cá nhân có những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo đạt hiệu quả tốt. Nhiều tác phẩm phản ánh trực diện những vấn đề nóng, bất cập về tổ chức bộ máy công tác DS-KHHGĐ, tìm kiếm những mô hình hợp lý, hay việc tận dụng những lợi thế cơ cấu dân số “vàng”; hậu quả của việc sinh nhiều con do quan niệm trọng nam; nạn tảo hôn và kết hôn cận huyết thống là một trong những nguyên nhân chính làm suy yếu giống nòi, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người mẹ tại các vùng đồng bào thiểu số…

“Nhiều loạt bài trên báo in, báo điện tử, phát thanh, nhiều tác phẩm phóng sự truyền hình cho thấy sự lăn lộn, dấn thân của các tác giả, đến tận nơi, gặp tận người, ghi tận việc; không phải chỉ bằng sự quan sát, phân tích mà còn bằng cả cảm xúc và sự cảm thông, chia sẻ… Có những tác phẩm đã khiến ban giám khảo xúc động mạnh”, TS Trần Bá Dung chia sẻ.

Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc về công tác DS - KHHGĐ năm 2014 đã trao 36 giải cho các tập thể, cá nhân. Về loại hình báo hình (truyền hình), giải A thuộc về phóng sự “Mong sao sẽ không còn những giọt nước mắt buồn” (Đài PT-TH Sơn La), ngoài ra BTC còn trao 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích. Về các loại hình báo chí khác (báo in, báo điện tử, phát thanh), giải Đặc biệt thuộc về loạt bài Tổng quan về tình trạng hôn nhân cận huyết thống tại các vùng dân tộc thiểu số (Tạp chí Dân tộc), bên cạnh đó BTC còn trao 2 Giải A, 5 giải B, 7 giải C và 8 giải Khuyến khích. 2 tập thể gồm: Chi cục DS –KHHGĐ tỉnh Long An và Báo GĐ&XH đã được BTC trao giải tập thể có nhiều tác phẩm tham dự.

 

Báo Gia đình & Xã hội đoạt 3 giải

Loạt bài “Vì sao hoạt động dân số ở Bình Dương có nguy cơ vỡ trận?” của tác giả Thanh Giang (đăng tải trên hai số báo ra ngày 23 – 25/7/2014) đã nhận giải A giải Báo chí toàn quốc về công tác DS-KHHGĐ. Đây là loạt bài đề cập đến công tác tổ chức bộ máy tại Bình Dương.

Với cách đặt vấn đề trực diện, Báo GĐ&XH đã có các bài viết tìm hiểu thực trạng bất cập sau khi Bình Dương thí điểm mô hình tổ chức sáp nhập Trung tâm DS-KHHGĐ tại 9 huyện, thị vào Trung tâm Y tế và trở thành Khoa Dân số tại Trung tâm này vào đầu năm 2013. Loạt bài đã ghi nhận tâm tư đầy băn khoăn, trăn trở của các cán bộ dân số cơ sở, nêu lên tiếng nói tâm huyết của họ. Sau loạt bài này, đại diện Sở Y tế Bình Dương cho hay: Sở đã có đoàn công tác kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện mô hình, ghi nhận ý kiến của cán bộ dân số cơ sở của địa phương.

Một bài viết khác đã nhận giải C là loạt bài 3 kỳ “Truyền thông giảm tảo hôn, kết hôn cận huyết thống tại Sơn La” của tác giả Võ Thu. Loạt bài ghi nhận, phản ánh tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đang rất đáng báo động tại tỉnh miền núi này. Được biết, UBND tỉnh, Sở Y tế Sơn La đã có những động thái tích cực, chỉ đạo các cấp, các ngành vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa để giải quyết vấn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết.

Ngoài ra, Báo GĐ&XH còn được BTC trao giải tập thể có nhiều tác phẩm tham dự.

Võ Thu

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thiếu niên 15 tuổi ở Phú Thọ bị thoát vị đĩa đệm hiếm gặp từ dấu hiệu người người Việt mắc phải

Thiếu niên 15 tuổi ở Phú Thọ bị thoát vị đĩa đệm hiếm gặp từ dấu hiệu người người Việt mắc phải

Dân số và phát triển - 3 giờ trước

GĐXH - Thoát vị đĩa đệm đốt sống thắt lưng vốn là bệnh lý thường gặp ở người trưởng thành do thoái hóa cột sống. Tuy nhiên, ở trẻ em và thanh thiếu niên, đây là bệnh hiếm gặp.

Người mắc ung thư vú có nên dùng omega-3 không?

Người mắc ung thư vú có nên dùng omega-3 không?

Dân số và phát triển - 8 giờ trước

Trong những băn khoăn về chế độ dinh dưỡng hỗ trợ điều trị ung thư vú, nhiều người không rõ loại acid béo này là 'trợ thủ' đắc lực hay là một yếu tố cần thận trọng?

5 bài tập kéo giãn khi ngồi dành cho người cao tuổi

5 bài tập kéo giãn khi ngồi dành cho người cao tuổi

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Các bài tập kéo giãn khi ngồi là lựa chọn phù hợp cho người cao tuổi, giúp duy trì vận động, cải thiện độ linh hoạt và giảm nguy cơ cứng khớp…

Vì sao chị em nên chủ động theo dõi chu kỳ kinh nguyệt?

Vì sao chị em nên chủ động theo dõi chu kỳ kinh nguyệt?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Hiểu rõ nhịp điệu sinh học của cơ thể thông qua việc theo dõi chu kỳ kinh nguyệt là bước đầu tiên để phụ nữ chủ động quản lý sức khỏe sinh sản.

5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất và những điều chị em cần biết

5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất và những điều chị em cần biết

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Trong thế giới hiện đại, việc chủ động kế hoạch hóa gia đình là chìa khóa vàng giúp phụ nữ làm chủ cuộc sống. Dưới đây là 5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất, hiệu quả và an toàn.

Thai phụ suýt tử vong, buộc phải cắt toàn bộ tử cung vì sai lầm khi tự ý dùng thuốc phá thai

Thai phụ suýt tử vong, buộc phải cắt toàn bộ tử cung vì sai lầm khi tự ý dùng thuốc phá thai

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Tai biến diễn tiến nhanh do tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà buộc ê kíp phải phẫu thuật cấp cứu và cắt toàn bộ tử cung để cứu sống bệnh nhân.

Trí tuệ nhân tạo dự đoán biến chứng sức khỏe ở trẻ sinh non

Trí tuệ nhân tạo dự đoán biến chứng sức khỏe ở trẻ sinh non

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc trẻ sinh non đang mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành Nhi khoa. Thay vì chỉ phản ứng khi triệu chứng xuất hiện, AI giúp các bác sĩ dự đoán và có hướng xử trí biến chứng từ sớm.

Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Khi nhắc đến vô sinh, hiếm muộn, nhiều người thường nghĩ ngay đến các vấn đề phức tạp tại tử cung, buồng trứng hay chất lượng tinh trùng kém do bệnh lý. Tuy nhiên, ít người biết rằng những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm tước đi cơ hội làm cha mẹ của nhiều cặp đôi.

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Xét nghiệm Pap (hay Pap smear) là một xét nghiệm quan trọng để sàng lọc ung thư cổ tử cung. Thời điểm và tần suất thực hiện thường phụ thuộc vào độ tuổi, tiền sử sức khỏe của người phụ nữ.

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động với cách làm linh hoạt, phù hợp đặc thù vùng biển và ven biển. Nổi bật là các mô hình truyền thông và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số.

Top