Hà Nội
23°C / 22-25°C

EU cung cấp thêm 114 triệu Euro cho ngành y tế

Thứ sáu, 10:03 20/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Trong 2 ngày (18-19/12), Diễn đàn Quốc gia về quản lý chất lượng bệnh viện lần thứ hai đã được tổ chức tại Hà Nội dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế và bà Delphine Malard - Đại biện lâm thời phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam.

Diễn đàn do Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực ngành Y tế (HSCSP) tổ chức, để trình bày các báo cáo về chia sẻ kinh nghiệm quản lý và các thành tựu trong lĩnh vực dịch vụ chăm sóc sức khỏe và an toàn người bệnh từ các chuyên gia và bệnh viện trong nước và quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu tại Diễn đàn, Bà Delphine Malard cho biết: “Liên minh châu Âu vui lòng hỗ trợ các diễn đàn này trong sự cam kết lâu dài và quan trọng đối với ngành y tế ở Việt Nam. Chúng tôi vừa đồng ý cung cấp thêm 114 triệu Euro cho ngành y tế (tới năm 2017). Với việc hỗ trợ các diễn đàn quốc gia ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh và ngành y tế nói chung, Liên minh châu Âu cam kết giúp đỡ Việt Nam trong nỗ lực hiện đại hóa việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế để bảo đảm bệnh nhân, đặc biệt là người nghèo và cận nghèo, có thể được tiếp cận công bằng các dịch vụ y tế có chất lượng, không chỉ ở bệnh viện mà cả ở các trạm y tế xã”.

Diễn đàn Quốc gia về quản lý chất lượng bệnh viện nhằm nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ quản lý và chuyên môn ngành y về nhu cầu cần nâng cao chất lượng chăm sóc y tế và an toàn người bệnh, chia sẻ kinh nghiệm và thực hành tốt trong quản lý chất lượng chăm sóc và an toàn bệnh nhân ở bệnh viện trong nước và quốc tế, xây dựng một chương trình hành động về quản lý rủi ro trong công tác chẩn đoán và điều trị và phổ biến bộ tiêu chí mới - 2013 về chất lượng bệnh viện. Diễn đàn quản lý chất lượng bệnh viện lần thứ hai cũng đã được tổ chức tuần trước tại TP Hồ Chí Minh thu hút sự tham gia của hàng trăm cán bộ y tế khu vực phía Nam.  

Hoài Nam

Ngày 19/12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục rét đậm với độ ẩm dưới 50%. Một số nơi vùng núi ở Lào Cai, Lạng Sơn nhiệt độ xuống dưới 2 độ C, có sương muối bao phủ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt. Khu vực Hà Nội có nền nhiệt thấp nhất 9 - 11 độ C, cao nhất từ 16-18 độ C.    
 
Hải Phong
 
Hơn 97,6ha đất trồng lúa tại tỉnh Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện 17 dự án, công trình theo đề nghị của Bộ TN&MT. Ngoài ra, với 13 dự án và công trình khác tại tỉnh này, Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT sớm có ý kiến để Bộ TN&MT thẩm định, trình Thủ tướng về việc chuyển từ đất lúa sáng đất dự án.          
 
Anh Đài
 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý về nguyên tắc việc tổ chức thông xe khai thác trước và thu phí 2 đoạn tuyến thuộc Dự án đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai. Đoạn 26km đầu tiên dự kiến sẽ thông xe vào ngày 21/12. Dự kiến toàn tuyến cao tốc sẽ được thông xe vào cuối quý I/2014.          
Hải Phong
 
Ngày 19/12, tại xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội), Bộ Y tế tổ chức Lễ khởi công xây mới BV Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bệnh viện được xây dựng trên diện tích gần 12ha, với quy mô gần 1.000 giường bệnh. Giai đoạn 1 (từ nay đến năm 2015), sẽ triển khai xây dựng khoa Dinh dưỡng, Kiểm soát chống nhiễm khuẩn, Giải phẫu bệnh lý với 500 giường bệnh, mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.    
 
V.Thu
 
Từ hôm nay (20/12), Tổng công ty vận tải Hà Nội sẽ đưa vào sử dụng phần mềm “Bản đồ tìm đường xe buýt Hà Nội” trên nền tảng website www.timbus.vn (giai đoạn 1) nhằm hỗ trợ hành khách quan sát, tìm ra các tuyến xe, các xe sắp đến điểm dừng… Giai đoạn 2 dự kiến sẽ hoàn thiện phần mềm cho thiết bị di động trong nửa đầu năm 2014.       
 
Hải Phong
 
Một phụ nữ đã tử vong tại chỗ khi rơi từ tầng 20 chung cư The Everich, đường Lê Đại Hành (phường 15, quận 11, TP HCM) sáng 19/12. Nạn nhân được xác định là người Hàn Quốc, khoảng 35 tuổi, sống tại tầng 20. Hiện chưa rõ nguyên nhân cái chết của người phụ nữ này.
 
Anh Đài
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 27 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 38 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 3 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 6 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top