EVN phải xin lỗi vì thiếu điện
Sản lượng điện sản xuất trong 6 tháng đầu năm tăng 17% nhưng vẫn xảy ra tình trạng thiếu điện ở hầu hết các địa phương chủ yếu do EVN và các cơ quan giám sát chưa dự báo đúng nhu cầu của nền kinh tế.
> Tình hình cung ứng điện tiếp tục căng thẳng
> Bệnh nhân ung thư khổ vì... điện
> Nghẹt thở vì...điện
![]() |
| Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ chiều 2/7. |
Theo báo cáo của EVN, tuy sản lượng điện sản xuất được trong 6 tháng đầu năm tăng 17% so với cùng kỳ 2009 nhưng do nhu cầu sử dụng điện sản xuất cũng như người dân tăng cao, cộng với một số khó khăn khách quan (thiếu nước cho thủy điện và một số sự cố đường dây, nhà máy nhiệt điện…) nên đã xảy ra tình trạng mất điện trên diện rộng vừa qua.
Chính phủ nhận định trong những khó khăn nói trên, những yếu tố chủ quan vẫn là nguyên nhân chính: “Trách nhiệm này thuộc về EVN, Bộ Công Thương và của cả Chính phủ”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá.
Theo đại diện Chính phủ, EVN và Bộ Công Thương đã không làm tốt công tác dự báo nhu cầu cũng như khó khăn về nguồn điện, nên không thể đưa ra giải pháp kịp thời.
“Hơn cả việc xin lỗi, EVN cần kiểm điểm lại toàn bộ hoạt động của mình để những sự cố tương tự không xảy ra trong thời gian tới”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
