Gần 40% bệnh viện tuyến tỉnh giảm lượng bệnh nhân chuyển tuyến
GiadinhNet - Sáng 16/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, đến nay, một số bệnh viện vệ tinh đã làm chủ được các kỹ thuật y tế cao do bệnh viện hạt nhân chuyển giao. Điều này giúp người bệnh, đặc biệt là người bệnh nghèo được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại các cơ sở y tế tuyến dưới.
Đề án Bệnh viện vệ tinh đã được Bộ Y tế xây dựng, phê duyệt năm 2013, với mục tiêu nâng cao năng lực y tế tuyến dưới về khám, chữa bệnh thông qua hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, cải tạo cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị y tế, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao được thuận lợi, góp phần giảm quá tải bệnh viện tuyến trên.
Ở giai đoạn đầu của đề án, Bộ Y tế đã giao cho 14 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và trực thuộc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh làm bệnh viện hạt nhân và 47 bệnh viện vệ tinh của 5 chuyên ngành đang quá tải trầm trọng là: Tim mạch, ung bướu, ngoại chấn thương, sản, nhi. Sau hai năm thực hiện đề án (2013 – 2015), đến nay Đề án bệnh viện vệ tinh của Bộ Y tế bước đầu thu được một số kết quả đáng được khích lệ: Chuyên ngành ung bướu đã tiến hành chuyển giao 58 lượt kỹ thuật cho tuyến dưới; Chuyên ngành tim mạch chuyển giao 27 lượt; Chuyên ngành ngoại chấn thương hoàn thành 105 lượt; Chuyên ngành nhi đã hoàn thành 34 lượt; Chuyên ngành sản hoàn thành 28 lượt...
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, với việc tiếp nhận các kỹ thuật chuyển giao từ bệnh viện hạt nhân, tỷ lệ chuyển tuyến của các bệnh viện vệ tinh đã giảm rõ rệt. Hiện 37,5% số bệnh viện vệ tinh có tỷ lệ chuyển tuyến giảm rõ. Bộ Y tế sẽ tiếp tục khắc phục những tồn tại, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn vừa qua, làm cơ sở để xây dựng và phê duyệt Đề án giai đoạn 2016-2020, mở rộng số bệnh viện vệ tinh trong thời gian tới.
Thiện Ân/Báo Gia đình & Xã hội
Dịch sởi đe dọa quay trở lại
Tại các tỉnh sát biên giới Việt- Lào, dịch sởi đang tăng cao, cả về số ca bệnh và tử vong. Đây là bệnh dễ lây, trong nước ghi nhận rải rác các ca sốt phát ban nghi sởi.
Đông - xuân là thời điểm thuận lợi cho các dịch bệnh lây qua đường hô hấp như: Cúm, quai bị, rubella, đặc biệt là sởi. Hiện ngành Y tế đã triển khai Chiến dịch tiêm vaccine sởi- rubella lớn nhất từ trước đến nay. 14 triệu trẻ được tiêm vaccine này an toàn. Đây là một trong những biện pháp dự phòng cho mùa đông - xuân. Bộ Y tế đã yêu cầu toàn bộ các tỉnh miền núi giáp Lào, Trung Quốc tiêm ngay vaccine sởi - rubella đồng bộ cho trẻ 1-14 tuổi để đảm bảo tạo hành lang chắn. Chiến dịch yêu cầu tiêm thành 3 đợt cho trẻ: Từ 1-5 tuổi, 5-10 tuổi và 10-14 tuổi.
P.Trang/Báo Gia đình & Xã hội
58/63 tỉnh, thành kết thúc Chiến dịch tiêm vaccine sởi-rubella
Theo Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế: Hiện Chiến dịch tiêm vaccine sởi-rubella cho trẻ 1-14 tuổi trên toàn quốc đã thành công, đạt được mục tiêu về tỷ lệ bao phủ trên 95% số trẻ được tiêm chủng an toàn.
58/63 tỉnh, thành kết thúc chiến dịch, đều đạt tỷ lệ tiêm trên 95% ở quy mô cấp xã, phường như yêu cầu. Gần 20 triệu trẻ được tiêm chủng an toàn. Tỷ lệ tiêm đạt trên 97%. Các địa phương còn lại đang tiếp tục rà soát, triển khai tiêm vét cho các trường hợp hoãn tiêm. Riêng TP HCM đang triển khai tiêm đợt 3, bởi đây là thành phố có số trẻ tiêm chủng lớn, dự kiến sẽ kết thúc trong tháng 4. Cũng theo lãnh đạo Cục Y tế dự phòng, số trẻ gặp phản ứng sau tiêm chủng rất ít, chỉ ghi nhận một số bị sốt nhẹ, nhức đầu do phản ứng tâm lý dây chuyền ở nhóm trẻ vị thành niên… Tỷ lệ này chỉ chiếm khoảng 0,04%, thấp hơn khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới là 5-15%.
N.Phong/Báo Gia đình & Xã hội
Hà Nội: Canh rau ngót gây ngộ độc cho 112 công nhân
Sở Y tế Hà Nội vừa công bố nguyên nhân khiến hơn 100 công nhân tại Công ty Singlun (Khu Công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị ngộ độc thực phẩm do món canh rau ngót nấu thịt bị nhiễm khuẩn lỵ.
Trước đó, trưa 7/4, hơn 2.000 công nhân Công ty Singlun (Thời trang Star) ăn trưa tại bếp ăn tập thể do Công ty Cổ phần Linh Nhân (có địa chỉ tại phố Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân) cung cấp suất ăn. Có 7 mẫu thức ăn bao gồm: Thịt lợn xào, thịt lợn xiên nướng, cá trứng rán, trứng gà luộc, giò lụa, rau cải luộc, canh rau ngót nấu thịt. Đến hết ngày 8/4, đã có tổng 112 ca ngộ độc thực phẩm được đưa đến viện khám.
Ngay khi có kết quả xác định thực phẩm nhiễm lỵ là nguyên nhân gây ngộ độc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP Hà Nội yêu cầu Công ty Cổ phần Linh Nhân cho toàn bộ nhân viên chế biến thực phẩm tại bữa ăn gây ra ngộ độc thực phẩm ngừng phục vụ, đi kiểm tra sức khỏe. Chỉ cho những người đủ sức khỏe theo quy định được chế biến thực phẩm. Khi hội đủ các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định, Công ty Cổ phần Linh Nhân mới được phục vụ bếp ăn tập thể.
V.Thu/Báo Gia đình & Xã hội
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.
Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.
Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.
Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.
Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.
Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân
Y tế - 2 tuần trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.
Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6
Y tế - 2 tuần trướcSKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 2 tuần trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 3 tuần trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.