Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gặp MC Tuấn Tú của đời thường

Thứ hai, 09:00 02/07/2007 | Giải trí

Trong trường quay "Chiếc nón kỳ diệu", Tuấn Tú xuất hiện với một phong cách từ tốn, lịch lãm, còn bên ngoài Tuấn Tú lại xuất hiện với chân dung một 8X sành điệu và bận rộn với quần bò áo phông, tóc vuốt keo.

Làm MC, diễn viên, đạo điễn và đang "phôi thai" một công ty quảng cáo, xem ra chàng MC trẻ này đang ấp ủ rất nhiều những dự định...

- Tuấn Tú là diễn viên và Tuấn Tú là MC có gì khác nhau?

- Đối với diễn viên, khi nhận một vai diễn có nghĩa là mình sống với con người thứ 2 của mình, phải hết mình với vai diễn đó. Tôi đã từng đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau, thể hiện nhiều nhiều mặt tính cách. Nhưng khi dẫn Chiếc nón kỳ diệu, tôi không muốn đem bộ mặt của một diễn viên lên hình. Và tôi cũng muốn rằng, khi khán giả xem một bộ phim tôi đóng, sẽ không nhớ tới một Tuấn Tú là MC. Hai công việc đó phải tạo được sự khác biệt, nếu không đó là một thất bại.

- Anh có thể kể một chút về vai diễn của anh trong bộ phim gần đây nhất?

- Đó là bộ phim Vũ điệu tử thần. Bộ phim đề cập đến vấn đề vũ trường, ma tuý. Tôi vào vai một cảnh sát phòng chống ma tuý.

- Hiện nay, nhắc đến vũ trường người ta thường rất e ngại, nhất là đối với giới làm nghệ thuật, quan điểm của anh như thế nào?

- Theo tôi nghĩ, đến vũ trường không phải là xấu. Ở nước ngoài, có những người 50, 60 tuổi cuối tuần vẫn đến vũ trường để thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Còn ở nước ta, vũ trường bị người ta e ngại vì những tệ nạn đi kèm như ma tuý, thuốc lắc… Bản thân tôi rất thích đến các quán bar để nghe nhạc hip hop, đó là sở thích của tôi.

- Anh đã từng là một người mẫu, bây giờ làm MC, diễn viên… trong tương lai anh có định quay trở lại với nghề người mẫu?

- Chắc là không, tôi làm người mẫu từ khi 17 tuổi, xuất phát từ sự say mê của tuổi trẻ. Tôi thấy rằng ở Việt Nam đất diễn của người mẫu nam không nhiều và bản thân tôi cảm thấy mình không thế gắn bó lâu dài với nghề đó.

- Anh cũng đã từng suýt trở thành cầu thủ bóng đá?

- Đúng là tôi rất yêu thích bóng đá, và từng đi đá bóng, nhưng trở thành một cầu thủ thì có lẽ không có duyên. Bây giờ tôi vẫn rất quan tâm đến bóng đá. Đó có lẽ là sở thích chung của nhiều phái mạnh. Bởi vì bóng đá làm cho mình trở nên mạnh mẽ, nam tính. Biết đâu sẽ có dịp tôi trở thành một bình luận viên bóng đá (cười).

- Cả hai con đều không theo nghề ngoại giao của bố mẹ, khi mới vào nghề hai anh có vấp phải sự phản đối từ bố mẹ?

- Lúc đầu cũng có, khi chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3, hai anh em tôi đều chuẩn bị tinh thần để thi vào Ngoại Thương hoặc một nghề thuộc lĩnh vực ngoại giao nào đó. Nhưng "đùng" một cái, lĩnh vực nghệ thuật hấp dẫn chúng tôi một cách ghê gớm. Khi chọn theo con đường này, chúng tôi như có một cam kết ngầm với bố mẹ là chúng con sẽ thành công. Cũng may mắn là anh em chúng tôi đã không thất bại, nếu không đó quả là lỗi lớn đối với sự kỳ vọng của bố mẹ.

- Bố mẹ anh có thường xuyên theo dõi con đường hoạt động nghệ thuật của anh không?

- Hiện giờ bố mẹ tôi đang thực hiện nhiệm kỳ công tác tại Newsland, rất may là ở đó có kênh VTV4 nên bố mẹ vẫn thường xuyên theo dõi chương trình Chiếc nón kỳ diệu tôi dẫn. Nhờ thế mà mẹ đỡ nhớ con hơn và biết rõ là con dạo này gầy hay béo, ăn mặc thế nào.

- Nhà chỉ có hai anh em trai, việc bếp núc của hai anh như thế nào?

- Hai anh em tôi ít ăn cơm ở nhà. Chỉ thỉnh thoảng hai anh em về bên bà, giúp bà bếp núc. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc.

- Nghe nói anh vừa thành lập một công ty quảng cáo?

- Đúng vậy, tôi tham gia lập công ty cùng với một vài người bạn. Chúng tôi làm về quảng cáo, PR, tổ chức sự kiện. Tất cả mới đang bắt đầu, hiện giờ thì mình phải "nuôi" nó, hy vọng sau này nó sẽ "nuôi" lại mình.

- Làm MC, diễn viên, học đạo diễn, thành lập công ty, có vẻ anh ôm đồm hơi nhiều công việc. Nếu chỉ được lựa chọn ưu tiên cho một trong số những công việc đó, anh sẽ chọn công việc nào?

- Tôi sẽ dành thời gian cho việc học. Bây giờ tôi còn trẻ, tôi muốn học trước đã. Vài năm nữa, lúc đó đã nhiều tuổi, công việc học hành sẽ khó khăn hơn. Học sẽ giúp tôi trang bị được một phông văn hoá vững chắc để làm tốt các công việc khác.

- Trước đây anh theo học Khoa diễn viên, trường Đại học Sân khấu điện ảnh, điều gì thôi thúc anh chuyển sang học đạo diễn, có phải vì học đạo diễn sẽ "oai" hơn không?

- (Cười) Tôi chọn nghề đạo diễn vì thấy mình phù hợp. Và nếu làm đạo diễn, tôi có thể rèn luyện cho mình nhiều khả năng, có thể đọc, sửa, viết kịch bản… Một lý do nữa là tôi đã từng làm diễn viên, tôi phần nào hiểu được công việc của một đạo diễn. Bây giờ khi được học bài bản hơn, tôi hy vọng mình sẽ hiểu biết sâu sắc hơn nữa.

- Còn chuyện tình cảm?

- Mọi chuyện vẫn bình thường. Xin để khất đến buổi nói chuyện sau.

- Cám ơn anh!

Theo VTV

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hai nhóc tỳ nhà nam MC nổi tiếng VTV gây chú ý với bộ ảnh kỷ niệm hướng tới ngày 30/4

Hai nhóc tỳ nhà nam MC nổi tiếng VTV gây chú ý với bộ ảnh kỷ niệm hướng tới ngày 30/4

Giải trí - 11 phút trước

GĐXH - Hai nhóc tỳ nhà MC Hạnh Phúc nhận được nhiều lời khen khi cùng bố mẹ thực hiện bộ ảnh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

'Cha tôi, người ở lại' mới nhất (tập 31): Việt thêm thất vọng về mẹ, Đại hụt hẫng khi thấy Nguyên chăm sóc cho An

'Cha tôi, người ở lại' mới nhất (tập 31): Việt thêm thất vọng về mẹ, Đại hụt hẫng khi thấy Nguyên chăm sóc cho An

Xem - nghe - đọc - 59 phút trước

GĐXH - Việt nhận cuộc gọi của mẹ Quyên kể về cuộc sống đang hạnh phúc. Còn Đại hụt hẫng chứng kiến cảnh Nguyên chăm sóc cho An.

Người cựu chiến binh đi xe máy hơn ngàn km xem "concert quốc gia"

Người cựu chiến binh đi xe máy hơn ngàn km xem "concert quốc gia"

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

"Hòa bình trên khắp mọi nẻo đường Tổ quốc thật đẹp”, ông Trần Văn Thanh chia sẻ trong chương trình cầu truyền Vang mãi khúc khải hoàn.

Hoa hậu Ngọc Hân, Hòa Minzy 'gây sốt' với hình ảnh đẹp hướng tới Đại lễ 30/4

Hoa hậu Ngọc Hân, Hòa Minzy 'gây sốt' với hình ảnh đẹp hướng tới Đại lễ 30/4

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Hướng tới Đại lễ 30/4, Hoa hậu Ngọc Hân cùng hai em nhỏ cầm cờ bên đài tưởng niệm; Hòa Minzy và Hứa Vĩ Văn có hành động ý nghĩa khi kêu gọi mọi người "không xả rác".

VTV Đặc biệt 'Buổi phát sóng lịch sử': Hé lộ nhiều tư liệu lịch sử quý giá

VTV Đặc biệt 'Buổi phát sóng lịch sử': Hé lộ nhiều tư liệu lịch sử quý giá

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

Bộ phim VTV Đặc biệt sẽ kể lại câu chuyện tín hiệu vô tuyến truyền hình Việt Nam lên sóng khắp miền Nam bằng chính hệ thống truyền hình của chế độ cũ vào ngày 1/5/1975.

“Lật mặt 8” – Trượt tay xuống phong độ, Lý Hải đi theo vết xe đổ của Trấn Thành?

“Lật mặt 8” – Trượt tay xuống phong độ, Lý Hải đi theo vết xe đổ của Trấn Thành?

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

Sau 7 phần thành công liên tiếp, Lật Mặt 8 đánh dấu sự trở lại của thương hiệu phim dài kỳ nhất điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, lần này đạo diễn Lý Hải dường như đã rơi vào tâm lý chủ quan và dễ dãi khi tiếp cận đề tài vốn đã quá quen thuộc.

Quảng trường Tây Bắc rộn vang âm hưởng “Vinh quang Việt Nam”

Quảng trường Tây Bắc rộn vang âm hưởng “Vinh quang Việt Nam”

Câu chuyện văn hóa - 19 giờ trước

Rất đông đồng bào các dân tộc đã cùng hội tụ để thưởng thức chương trình nghệ thuật “Vinh quang Việt Nam”, chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Vợ Quý Bình tiết lộ mẹ nuôi của chồng cấm nói một chuyện

Vợ Quý Bình tiết lộ mẹ nuôi của chồng cấm nói một chuyện

Giải trí - 19 giờ trước

"Thôi thì mong mọi người ủng hộ vợ Quý Bình để nó có chút nghị lực sống tiếp" – mẹ nuôi Quý Bình nói.

Nam diễn viên từng nhận 60 cây vàng mỗi phim, tuổi U60 lịch lãm sống an yên nhưng khán giả vẫn tiếc nuối một điều

Nam diễn viên từng nhận 60 cây vàng mỗi phim, tuổi U60 lịch lãm sống an yên nhưng khán giả vẫn tiếc nuối một điều

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Lý Hùng được mệnh danh là tài tử điện ảnh Việt Nam từng khiến bao trái tim thế hệ 7X, 8X thổn thức và ngưỡng mộ.

Ca khúc 'Đất nước trọn niềm vui' lần đầu được hát bằng giọng nữ cao

Ca khúc 'Đất nước trọn niềm vui' lần đầu được hát bằng giọng nữ cao

Giải trí - 20 giờ trước

Lần đầu tiên trong gần 50 năm kể từ khi ra đời, ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" – biểu tượng âm nhạc gắn liền với ngày thống nhất – được thể hiện bằng giọng nữ cao.

Top