Gấp rút hoàn thiện 100 giường hồi sức tích cực tại Bắc Giang

| Y tế

GiadinhNet - Sáng 29/5, ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế họp cùng đoàn chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang, Sở xây dựng tỉnh Bắc Giang và đơn vị tài trợ (tập đoàn Sun Group) gấp rút triển khai, hoàn thiện 100 giường ICU đặt tại BV Tâm thần Bắc Giang.

Gấp rút hoàn thiện 100 giường hồi sức tích cực tại Bắc Giang - Ảnh 1.

Qua khảo sát thực tế, TSBS Đỗ Ngọc Sơn - PGĐ Trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai cho biết kế hoạch ban đầu sử dụng 2 tầng của BV Tâm thần phòng hẹp và thiết kế kiểu nội khoa nên chỉ thu xếp 3 giường/phòng. Dự kiến sử dụng cả 4 tầng sẽ bố trí được 100 giường hồi sức tích cực (ICU). Riêng tầng 5 sẽ bố trí giường cho những bệnh nhân nhẹ hồi sức.

Làm việc với đơn vị tài trợ, TS Đỗ Ngọc Sơn cho biết yêu cầu về mặt hồi sức cần hệ thống cứng (oxy và khí nén) hệ thống oxy trung tâm; hệ thống khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ; hệ thống camera theo dõi tại giường, đặc biệt có thể zoom chi tiết từng giường bệnh để ngoài người phụ trách bên trong, các bác sĩ trực có thể quan sát từ xa nhằm hạn chế việc bác sĩ ra vào nhiều. Bởi đặc thù của ca bệnh nặng nồng độ virus rất cao.

Gấp rút hoàn thiện 100 giường hồi sức tích cực tại Bắc Giang - Ảnh 3.

Cuộc họp rà soát các hạng mục của Trung tâm Hồi sức tích cực tại BV Tâm thần sáng 29/5

Gấp rút hoàn thiện 100 giường hồi sức tích cực tại Bắc Giang - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Trọng Khoa và TS Đỗ Ngọc Sơn nghiên cứu bản thiết kế TT Hồi sức tích cực


Về phía Sở Xây dựng Bắc Giang, theo TS Đỗ Ngọc Sơn và đoàn chuyên gia Bạch Mai, để đảm bảo an toàn cho cả đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân cần phải vệ sinh, sơn sửa lại phòng ốc vì tình trạng nấm mốc rất nhiều dễ đi vào phổi gây nấm phổi.

Cùng với đó, đội ngũ chuyên gia Bạch Mai nhấn mạnh việc kiểm tra hoàn thiện đường điện, nguồn điện tại Bệnh viện Tâm thần vì giường ICU sử dụng nhiều máy cùng lúc nên nguồn điện thấp không đáp ứng. Đặc biệt, với điều trị ICU, nguồn điện trục trặc là điều không thể vì ảnh hưởng rất lớn đến việc điều trị, tính mạng của bệnh nhân, cần phải có máy phát điện dự phòng công suất lớn.

Từ đêm 27/5, Bệnh viện Tâm thần đã di chuyển toàn bộ bệnh nhân COVID-19 đến BV dã chiến số 2, đồng thời phun khử khuẩn từ chiều ngày 28/5. Tính đến trưa 29/5, bệnh viện này đã giải phóng hoàn toàn mặt bằng để chuẩn bị cho lắp đặt 100 giường ICU tại đây.

Qua khảo sát và cuộc họp sáng nay, ông Nguyễn Trọng Khoa và TS Đỗ Ngọc Sơn thống nhất thời gian hoàn thiện đơn vị điều trị ICU tại đây trong vòng 72 giờ (3 ngày). Nếu hoàn thiện, đây được coi là đơn vị ICU lớn nhất miền Bắc với 100 giường.

Gấp rút hoàn thiện 100 giường hồi sức tích cực tại Bắc Giang - Ảnh 5.

Dự kiến 4 tầng của BV tâm thần bố trí được 100 giường ICU

Gấp rút hoàn thiện 100 giường hồi sức tích cực tại Bắc Giang - Ảnh 6.

Bệnh viện này đã sẵn sàng giải phóng mặt bằng để chuẩn bị cho lắp đặt 100 giường ICU

Gấp rút hoàn thiện 100 giường hồi sức tích cực tại Bắc Giang - Ảnh 7.

Nếu hoàn thiện, đây được coi là đơn vị ICU lớn nhất miền Bắc với 100 giường

Tin và ảnh: Ngọc Mai

Ngọc Mai
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.