Giả cảnh sát vào nhà dân đọc lệnh bắt người

| Pháp luật

Sơn và Thái giả cảnh sát, lái ôtô biển xanh đến nhà người dân ở TP.HCM đọc lệnh bắt người và khám xét nhà.

Công an quận 11 đang tạm giữ Trần Hữu Sơn (41 tuổi, ngụ quận 7) và Trần Hồng Thái (37 tuổi, quê Hưng Yên) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Giả cảnh sát vào nhà dân đọc lệnh bắt người - Ảnh 1.
Sơn và Thái bị tạm giữ để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Công an cung cấp

Khuya 28/8, Sơn và Thái mặc quân phục cảnh sát, mang theo súng ngắn và lái ôtô biển xanh 80B-2547 đến nhà bà T. trên đường Nhật Tảo (phường 7, quận 11).

Khi chủ nhà mở cửa thì cả 2 xưng là cán bộ thuộc Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) yêu cầu khám xét và đọc lệnh bắt bà T.

Người dân xung quanh thấy sự việc nghi vấn nên báo cảnh sát. Vài phút sau, Công an phường 7, quận 11, xuống hiện trường mời tất cả về trụ sở làm việc.

Giả cảnh sát vào nhà dân đọc lệnh bắt người - Ảnh 2.
Chiếc ôtô biển xanh và khẩu súng tang vật. Ảnh: Lê Trai

Qua điều tra, Sơn khai mua quân phục cảnh sát, biển số xe và súng trên mạng. Riêng chiếc xe được anh ta thuê và gắn biển số xanh giả vào sử dụng.

Khoảng 19h cùng ngày, Sơn gọi điện thoại cho Thái nhờ chở đi công việc. Sơn lái xe biển số xanh đến đón Thái tại quán cà phê ở quận Gò Vấp và đưa cho người này bộ quân phục giả.

Cả 2 sau đó đến nhà bà T. gọi cửa, đọc lệnh bắt và yêu cầu khám xét nhà bà T. nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền 100-200 triệu đồng.

Theo Lê Trai/Tri Thức Trực Tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.