Gia đình bé gái bị sát hại ở Nhật Bản sốt ruột vì nghi phạm được thả rồi bị bắt lại
GiadinhNet - "Tôi chỉ mong sao, mọi việc sớm kết thúc để mọi người bớt đau thương và linh hồn cháu Linh được siêu thoát", ông ngoại cháu Linh nghẹn ngào.
Liên quan đến việc cháu Lê Thị Nhật Linh (9 tuổi, trú tại thôn Bãi Sậy 3, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) bị sát hại tại Nhật Bản ngày 24/3 trên đường đi học, đến ngày 14/4, nhà chức trách sở tại đã bắt giữ nghi phạm Shibuya Yasumasa (46 tuổi).
Trong suốt quá trình điều tra, cơ quan chức năng phía Nhật Bản phát hiện nhiều manh mối quan trọng liên quan đến nghi phạm. Đó là chiếc xe ôtô màu bạc của Shibuya Yasumasa xuất hiện nhiều lần trong camera an ninh trên cung đường từ nơi tìm thấy thi thể Nhật Linh tại TP. Abiko (tỉnh Chiba). Sau đó là một số đồ đạc bị vứt rải rác của nạn nhân.
Cảnh sát Nhật điều tra hiện trường vụ án. Ảnh: TL
Đặc biệt, khi kiểm tra hai chiếc xe ôtô nghi phạm sở hữu, cảnh sát tìm thấy ADN lưu lại trên xe trùng khớp với ADN của Nhật Linh, đồng thời còn có một vệt máu cũng được xác định là của nạn nhân.
Dựa trên các bằng chứng này, Shibuya Yasumasa bị giam giữ vì cáo buộc đã sử dụng xe riêng để vứt thi thể của bé Linh. Trong khi đó, cảnh sát vẫn đang tìm kiếm hung khí là một sợi dây có kích thước bằng chiếc thắt lưng để có kết luận về tội giết người.
Tuy nhiên, quá trình điều tra sự việc, nghi phạm được sử dụng quyền im lặng cho nên sau đó được chuyển sang cơ quan công tố. Đến ngày 5/5, lệnh giam giữ cũ sẽ hết hạn và vụ án chưa có nhiều tiến triển.
Chân dung nghi phạm Shibuya Yasumasa liên quan đến sát hại bé Nhật Linh. Ảnh: TL
Được biết, ngày 3/5, cảnh sát nước sở tại ra lệnh mới bắt Shibuya Yasumasa về tội giết người dựa trên những chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được ở hiện trường.
Hơn một tháng qua, gia đình bé Linh sống trong thấp thỏm, khi chưa bắt được nghi phạm thì mong ngóng, lúc bắt được rồi thì lại chưa khai thác được gì nhiều và nghi phạm không nhận tội, bây giờ biết tin thả nghi phạm ra và bắt lại khiến ai cũng lo lắng.
Trước thông tin trên, chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, người thân của nạn nhân tại quê nhà tỏ ra vô cùng sốt ruột.
Ông Lê Đình Kênh (bên trái) thay mặt gia đình nhận tiền hỗ trợ từ các tổ chức của tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Đ.Tuỳ
“Tôi sợ nhất là nghi phạm không nhận tội thì biết đến khi nào sẽ tìm ra kẻ thủ ác sát hại cháu. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản thì tôi thì phần nào tôi an lòng”, ông Lê Đình Kênh (ông nội bé Linh) tâm sự.
Cùng tâm trạng với ông Kênh, ông Nguyễn Trung Tuyến (SN 1946, ông ngoại nạn nhân) cho biết, hôm ở Nhật về, anh Lê Anh Hào (SN 1982, bố Linh) rất buồn và bức xúc khi nghi phạm vẫn chưa thừa nhận hành vi sát hại con mình.
“Trước khi trở lại Nhật Bản sinh sống, con rể có nói với gia đình, nếu nghi phạm không nhận tội anh Hào sẽ làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật nhờ can thiệp”, ông ngoại nạn nhân cho biết.
Khi biết anh Hào bức xúc trước sự việc, ông Tuyến đã khuyên giải con rể phải tin vào luật pháp của nước Nhật. Bởi lẽ, pháp luật của mỗi quốc gia có sự khác nhau, nhưng trước sau họ cũng tìm ra thủ phạm.

Ông Nguyễn Trung Tuyến (ông ngoại bé Linh) cùng người thân bức xúc và sốt ruột khi biết tin nghi phạm được thả. Ảnh: Đ.Tuỳ
Ông Tuyến cho hay, bản thân ông luôn tin rằng cơ quan chức năng phía Nhật Bản đang ráo riết làm đến tận cùng, còn nếu không tìm ra hung thủ gây án thì cộng đồng người Việt tại Nhật, rồi mọi người cũng sẽ lên tiếng.
"Gia đình tôi ai cũng bức xúc khi biết tin nghi phạm liên quan đến sát hại cháu gái được thả, nhưng đó là quy định của pháp luật mình không thể can thiệp. Tuy nhiên, tôi luôn tin tưởng, nghi phạm sẽ bị bắt trở lại và bị kết tội. Tôi chỉ mong sao, mọi việc sớm kết thúc để mọi người bớt đau thương và linh hồn cháu Linh được siêu thoát", ông ngoại cháu Linh nghẹn ngào.
Đức Tuỳ
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.
Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.