Gia đình xin về, bác sĩ quyết cứu bé trai có khối u tuyến tùng nguy hiểm
GĐXH - Bệnh nhi được chuyển đến viện trong tình trạng nguy kịch, không thể trả lời khi được gọi hỏi, chỉ có phản ứng cử động tay chân khi được kích thích đau. Kết quả chụp chiếu cho thấy, trẻ có khối u tuyến tùng phát triển rất nhanh.
Ngày 24/12, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, các bác sĩ đơn vị này vừa loại bỏ thành công khối u tuyến tùng nguy hiểm cho bệnh nhi 9 tuổi.
Theo đó, khối u tuyến tùng lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều chức năng quan trọng của não, khiến bé Đ.T.Đ (9 tuổi, ở Vĩnh Phúc) bị hôn mê sâu suốt 10 ngày.
Chia sẻ về trường hợp này, PGS.TS Đồng Văn Hệ - Chủ tịch Hội Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật thần kinh cho biết: Bệnh nhi có tiền sử đã được phẫu thuật thông não thất tại một bệnh viện tuyến trung ương và trải qua một đợt điều trị hóa chất.

Hiện tại, bệnh nhi đã hết liệt, tỉnh táo và đang hồi phục sức khỏe. Ảnh: BVCC.
Một số bác sĩ cho rằng tình trạng của cháu không còn khả năng cứu chữa, thậm chí trong gia đình, có người đã có ý định đưa cháu về vì không còn hy vọng nào.
Sau đó, bé được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng nguy kịch: không thể trả lời khi được gọi hỏi, không thực hiện được các yêu cầu như giơ tay hay mở mắt, chỉ có phản ứng cử động tay chân khi được kích thích đau.
Kết quả chụp chiếu cho thấy khối u tuyến tùng phát triển rất nhanh, kích thước lớn hơn 5cm, chèn ép nhiều cấu trúc quan trọng trong não, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực, vận động và các mạch máu quan trọng trong vùng này.
Theo PGS Đồng Văn Hệ, khối u vùng tuyến tùng được xem là một thách thức lớn trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh, xuất hiện ở cả người lớn và trẻ em. Vì là trung tâm của não bộ nên phẫu thuật khối u này rất khó và phức tạp.
U có thể lành tính hoặc ác tính, nhưng dù kích thước nhỏ hay lớn, việc phẫu thuật đều gặp nhiều khó khăn. Điều này chủ yếu do vị trí của khối u nằm sâu ở giữa não, khiến việc tiếp cận và xử lý trở nên cực kỳ phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao và sự cẩn trọng tuyệt đối của các phẫu thuật viên thần kinh.
Với trường hợp này, PGS Đồng Văn Hệ cho biết, khối u nằm ở vùng nguy hiểm, cụ thể là vùng tĩnh mạch Galen – nơi tập trung 5 tĩnh mạch quan trọng. Trong quá trình phẫu thuật, nếu làm tổn thương bất kỳ tĩnh mạch nào, người bệnh có thể rơi vào tình trạng hôn mê, liệt vĩnh viễn hoặc thậm chí tử vong.
Khác với động mạch, thành tĩnh mạch rất mỏng và dễ rách, khiến việc phẫu tích để tách bỏ khối u trở nên vô cùng khó khăn. Chỉ một vết rách nhỏ ở tĩnh mạch cũng có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.
May mắn, ca phẫu thuật của bệnh nhân Đ đã được thực hiện thành công. Các bác sĩ đã cẩn thận từng li từng tí để cắt bỏ hết khối u. Sau phẫu thuật, bệnh nhi khỏi liệt, tỉnh táo, chơi ngoan, ăn ngủ tốt, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 3 giờ trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 6 ngày trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.