Mỗi ngày uống nửa lít rượu ngâm cao lá, người đàn ông ở Tuyên Quang lơ mơ, da vàng đậm

| Y tế

GĐXH – Bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng ý thức suy giảm, lơ mơ, da niêm mạc, củng mạc mắt vàng đậm, men gan tăng rất cao.

Ngày 22/12, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, vừa qua, các bác sĩ Khoa Cấp cứu của Bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân bị suy gan cấp do viêm gan nhiễm độc.

Theo đó, bệnh nhân T.V.T (62 tuổi, ở Yên Sơn, Tuyên Quang) có tiền sử đặt 2 stent động mạch vành và dùng thuốc uống theo đơn ngoại trú, phẫu thuật thủng dạ dày cách đây 40 năm, không có tiền sử bệnh lý gan.

Khai thác tiền sử được biết, ông T được người dân trong xóm giới thiệu tác dụng của một số loại lá cây nên đã tự đi lấy, nấu thành cao và ngâm rượu.

Mỗi ngày uống nửa lít rượu ngâm cao lá, người đàn ông ở Tuyên Quang lơ mơ, da vàng đậm- Ảnh 1.

Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Một tháng trước khi nhập viện, mỗi ngày ông T đều sử dụng khoảng 500ml rượu tự ngâm từ cao lá. Sau thời gian sử dụng, ông T thấy trong người mệt mỏi, mức độ ngày càng tăng dần, vàng mắt và da.

Sau một tuần điều trị tại một bệnh viện tư nhân ở địa phương, thấy tình trạng bệnh không tiến triển, gia đình lập tức chuyển ông T xuống Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Tại đây, bệnh nhân ý thức suy giảm, lơ mơ; da niêm mạc, củng mạc mắt vàng đậm. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy men gan tăng rất cao (SGOT/SGPT - 4438/4705UI/l; GGT - 271,1U/l; Bilirubine TP/TT - 268,4/152,7µmol/l; Protein/Albumin: 70/37 g/l; Amoniac 79,9 µmol/l); HbsAg và HCV Ab miễn dịch tự động đều âm tính.

Ông được nhận định suy gan cấp, chỉ định theo dõi do viêm gan nhiễm độc. Các bác sĩ đã tiến hành lọc thay huyết tương, điều trị hồi sức tích cực nâng đỡ gan, chống phù não kết hợp các biện pháp giảm amoniac trong máu, đảm bảo hô hấp và dinh dưỡng.

Sau 6 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân được cải thiện rõ rệt, ăn uống tốt, ngủ ngon, da không còn vàng, các chỉ số xét nghiệm đã trở về gần giới hạn bình thường. Bệnh nhân đã được xuất viện.

BSCKII. Lê Duy Đạo - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết: Trước đây, không có cách điều trị đặc hiệu nào cho bệnh suy gan cấp, bác sĩ sẽ thực hiện các biện pháp hồi sức cơ bản cho người bệnh như hồi sức tuần hoàn; điều trị chống phù não, rối loạn đông máu và các biến chứng trong khi chờ đợi tế bào gan phục hồi hoặc chờ phẫu thuật ghép gan; dự phòng chống chảy máu đường tiêu hóa…

Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên y tế, từ năm 2009 liệu pháp thay huyết tương đã được Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thực hiện. Đến nay, liệu pháp này đã và đang là liệu pháp tích cực trong điều trị suy gan cấp, giúp loại bỏ các chất độc sản sinh trong quá trình chuyển hóa, nâng đỡ gan trong lúc chờ đợi hồi phục chức năng gan.

Từ trường hợp trên, các chuyên gia khuyến cáo, người dân không nên tự ý điều chế và sử dụng các loại lá cây được cho là thuốc nam khi chưa có sự hướng dẫn, chỉ định từ bác sĩ, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Mệt mỏi, sụt cân, người đàn ông ở Hà Nội sốc khi được phát hiện căn bệnh không ngờ tớiMệt mỏi, sụt cân, người đàn ông ở Hà Nội sốc khi được phát hiện căn bệnh không ngờ tới

GĐXH – Tại bệnh viện, các kết quả cho thấy tổn thương của bệnh nhân hướng tới u phổi, dạng u phế quản trung tâm, xâm lấn trung thất, gây hẹp phế quản gốc trái.

Đau đầu âm ỉ, người đàn ông 58 tuổi ở Hà Nội suýt vỡ mạch máu não vì căn bệnh nàyĐau đầu âm ỉ, người đàn ông 58 tuổi ở Hà Nội suýt vỡ mạch máu não vì căn bệnh này

GĐXH – Sau 2 tuần bị đau đầu, uống thuốc không đỡ, ông D đến viện được phát hiện bị phình mạch máu não, có khả năng vỡ cao.

N.Mai
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.