Giá khám bệnh rẻ hơn... vá xe

| Xã hội

GiadinhNet- “Giá của một lần khám bệnh tại bệnh viện hạng 3 là 2.000 đồng, tại bệnh viện hạng 2, kể cả hạng 1 là 3.000 đồng. Nếu so sánh với công của một người thợ làm việc đơn giản như vá xe cũng chưa bằng, giá của một lần vá hiện nay là hơn 10.000 cho một lỗ thủng”.

Đó là ý kiến của đại biểu Trương Thị Thu Hằng (Đồng Nai) tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội ngày 26/3.
 
Do chi trả bảo hiểm thấp, người dân chưa hoàn toàn được
hưởng thụ BHYT. Ảnh: Chí Cường
 
Giá viện phí đang bao cấp cả người giàu
 
Theo đại biểu Trương Thị Thu Hằng, trong khi giá của tất cả các yếu tố cấu thành đầu vào gia tăng chóng mặt, ở đầu ra giá viện phí không hề thay đổi, vẫn đang tuân thủ theo khung giá dịch vụ kỹ thuật, y tế quy định tại Thông tư 14 ban hành từ năm 1995 đến nay.
 
Đại biểu Hằng dẫn chứng: “Giá hiện hành của một ngày giường bệnh tại bệnh viện hạng 1 từ 10.000 - 18.000 đồng, tại các bệnh viện hạng 2, hạng 3 là 3.000 - 9.000 đồng/ngày bao gồm cả chi phí điện, nước, hóa chất, quần áo bệnh nhân, người thăm nuôi, giá như thế sao có thể bù đắp đủ các chi phí nêu trên...?”.
 
Đại biểu cho rằng, những bất cập trong chính sách viện phí vẫn tồn tại đã ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân và đối với sự phát triển của cả ngành y tế.
 
Phát biểu trước Quốc hội với tư cách là một bác sỹ, đại biểu Nguyễn Minh Hồng (Nghệ An) đã phân tích sâu hơn về giá 1 lần khám bệnh. Đại biểu Hồng nói: “Một lần khám, bệnh nhân phải trả 2.000đ, nhưng trải qua đến 5 chuyên khoa để xác định bệnh, vậy là mỗi khoa khám chỉ có giá 400đ”.
 
Đồng tình với những ý kiến trên, đại biểu Nguyễn Thị Kim Tiến (Hà Tĩnh) đưa ra thông tin, một bệnh viện khoảng 500 giường, mỗi năm lỗ hàng tỷ đồng, các bệnh viện đó phải bù lại bằng các hoạt động khác và không thể tái đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị bằng nguồn thu từ viện phí theo định mức như hiện nay. “Như vậy, đã bao cấp cho người nghèo và cả người giàu với giá thấp” - Đại biểu Tiến nhấn mạnh.
 
“Tướng ra trận mà không có súng, đạn”
 
Cùng với giá viện phí, vấn đề bảo hiểm y tế cũng đã được nhiều đại biểu Quốc hội cho ý kiến trong phiên thảo luận tại hội trường. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, chúng ta đã đạt được tỷ lệ bảo hiểm 60% và chủ yếu là nhà nước đã mua thẻ bảo hiểm cho người nghèo, diện chính sách, trẻ em dưới 6 tuổi... Nhưng cũng có nhiều vấn đề nảy sinh mà nguyên nhân đầu tiên là hệ thống tổ chức và bộ máy có vấn đề.
 
Đại biểu Nguyễn Kim Tiến phân tích: “Bộ Y tế là cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế nhưng không nắm được hệ thống, không có quân và cũng không nắm về tài chính bởi vì Chủ tịch và Hội đồng quỹ bảo hiểm y tế thuộc Bảo hiểm Xã hội... Giao cho quyền tướng ra trận nhưng súng cũng không giao, đạn cũng không giao, quân cũng không giao cho nên khi ra trận khó có thể thành công được”.
 
Đại biểu Nguyễn Minh Hồng(Nghệ An) cho biết đã 6 lần nói về vấn đề trên tại các diễn đàn nhưng vẫn muốn chỉ rõ một số vấn đề bất cập. Theo đại biểu, bảo hiểm y tế là một chính sách rất tốt tuy nhiên người dân chưa hoàn toàn được thụ hưởng bảo hiểm y tế mà nguyên nhân chủ yếu do vấn đề chi trả bảo hiểm cho các bệnh nhân tham gia khám, chữa bệnh quá thấp.
 
Đại biểu Nguyễn Văn Tiên (Tiền Giang) cũng đề nghị Chính phủ sớm thực hiện thay đổi giá viện phí. “Nếu không tăng lên thì người thiệt cuối cùng vẫn là bệnh nhân thẻ bảo hiểm y tế, không có cách nào khác cả”, đại biểu Tiên trăn trở.
 
Giảm chi tiêu công không thể chỉ hô hào

“Không thể chỉ hô hào yêu cầu người dân tiết kiệm, “thắt lưng buộc bụng” mà cán bộ công chức Nhà nước lại đi đầu trong việc dùng hàng ngoại, hàng hiệu, đồ xa xỉ đắt tiền, tiêu dùng quá mức so với số đông người dân”.  
 
 
Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh  (TP Hà Nội)
 
Điện sẽ tiếp tục khó khăn
 
“Do cơ cấu nguồn điện của nước ta là thủy điện chiếm tỷ trọng lớn nên mùa khô năm vừa rồi nước rất cạn và đến lúc này các hồ thủy điện của chúng ta đều thấp hơn mực nước cùng kỳ của năm 2010 rất nhiều (Hòa Bình, Tuyên Quang, Trị An thấp hơn hàng chục mét...) Tháng cao điểm của mùa khô là tháng 5 thì chúng tôi cũng báo cáo với Quốc hội là tình hình cung ứng điện sẽ tiếp tục có khả năng diễn biến khó khăn”. 
 
Đại biểu Vũ Huy Hoàng (Bộ trưởng Bộ Công Thương)
 
 
Cấm lưu thông vàng miếng không làm tổn thất tài sản nhân dân

“Một số thông tin cho rằng ban hành Nghị quyết 11 là cấm đoán việc lưu thông vàng miếng là làm tổn thất tài sản của nhân dân. Tôi khẳng định việc đó không có. Chúng ta sẽ triển khai các biện pháp thật phù hợp để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân”. 
 
 
Đại biểu Nguyễn Văn Giàu (Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Võ Hải

kimvan
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã khẩn trương truy vết, giải cứu thành công một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, ép tự "bắt cóc" chính mình nhằm tống tiền gia đình.

9 chung cư cũ được Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo lại trong năm 2026

9 chung cư cũ được Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo lại trong năm 2026

Thời sự -

GĐXH - Sau nhiều năm tiến độ cải tạo chung cư cũ diễn ra chậm, Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo, xây dựng lại 9 dự án trong năm 2026. Đây được xem là bước đi nhằm đẩy nhanh chương trình chỉnh trang đô thị, đồng thời bảo đảm an toàn cho hàng nghìn hộ dân đang sinh sống tại các khu nhà xuống cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.