Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giá ngói lợp nhà ở Quảng Ngãi bị “thổi” lên cao, xếp hàng từ sáng sớm vẫn không mua được

Thứ năm, 18:03 29/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Bão số 9 đã khiến hàng trăm nghìn nhà dân tại khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã bị tốc mái. Trong ngày hôm nay, nhiều hộ dân đã phải khẩn trương mua ngói, tôn để lợp lại nhà...

Cụ thể, theo phản ánh của người dân Quảng Ngãi, tình trạng ngói lợp nhà đang rơi vào khan hiếm khi hàng loạt các hộ dân đã bị tốc mái mà các cơ sở cung cấp vật liệu xây dựng thì quá ít.

Không chỉ vậy, giá bán ngói còn bị đẩy cao đến hàng chục lần so với giá gốc bình thường khiến không ít người dân đành phải chịu cảnh "màn trời" khi mưa sắp tới.

Ghi nhận tại các điểm bán ngói, giá ngói bị đẩy lên cao gấp nhiều lần so với bình thường. Các loại ngói giá bình thường khoảng 8.000 đồng đến 12.000 đồng/viên nay thậm chí bị đẩy lên từ 22.000 đến 70.000 đồng. Nhiều người dân vừa bị thiệt hại trong bão lũ đã xót xa che bạt, buộc dây lạt tạm để chống gió mưa vì không đủ tiền để lợp lại nhà.

Giá ngói lợp nhà ở Quảng Ngãi bị “thổi” lên cao, xếp hàng từ sáng sớm vẫn không mua được - Ảnh 2.

Hình ảnh người dân chen chúc xếp hàng mua ngói tại Quảng Ngãi trong ngày hôm nay.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, chị Nguyễn Ánh Tuyết trú tại xã Hành Trung, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi cho biết: "Hiện nay, nguồn ngói rất khan hiếm. Gia đình tôi từ sáng đến nay không thể mua nổi ngói để lợp nhà dù đã đi đến hầu hết các cửa hàng trong huyện. Không chỉ vậy, các loại ngói bình thường mua chưa đến 8.000 đồng/viên thì nay tăng đến 50.000 đồng/viên".

Giá ngói lợp nhà ở Quảng Ngãi bị “thổi” lên cao, xếp hàng từ sáng sớm vẫn không mua được - Ảnh 3.

Nhiều hộ dân tuy đã xếp hàng từ sáng sớm nhưng đành phải quay về vì không còn hàng và giá quá cao.

Không chỉ ở Nghĩa Hành mà ở hầu hết các địa phương tại Quảng Ngãi đều rơi vào tình trạng khan hiếm, tăng giá ngói lợp nhà. 

Chị Nguyễn Thị Bích Hồng, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa xót xa: "Bố mẹ mình từ sáng đến giờ xếp hàng để mua ngói mà không mua được dù giá tăng gấp 3 lần ngày bình thường. Hiện nay, để tránh mưa bão đành phải chăng tạm tấm bạt chờ giá hạ, hàng về. Không hiểu sao trong bão lũ, người dân đã cơ cực mà họ vẫn tranh thủ làm giàu".

Giá ngói lợp nhà ở Quảng Ngãi bị “thổi” lên cao, xếp hàng từ sáng sớm vẫn không mua được - Ảnh 4.

Tình trạng ngói lợp tại Quảng Ngãi đang rơi vào khan hiếm khi toàn tỉnh có đến 53.390 ngôi nhà bị tốc mái.

Tuy nhiên, trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Võ Minh Tâm - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Chúng tôi khi có phản hồi từ thông tin của người dân cũng đã đi thực tế ngay tại địa phương, đồng thời  giám sát chặt chẽ trên địa bàn toàn tỉnh để không để xảy ra tình trạng tăng giá, thổi giá sau bão lũ. Tại một số địa phương, tình trạng khan hiếm ngói, tôn xảy ra mang tính cục bộ vì quá nhiều hộ dân tốc mái. Về ngói và gạch sau khi khảo sát toàn tỉnh, cơ bản vẫn đủ nguồn cung ứng. Còn tôn lợp hiện nay đang cần phải chờ có điện để có thể cắt, dập ra các tấm tôn lẻ nên tạm thời vẫn chưa đủ nguồn cung”.

“Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi cũng đã thiết lập đường dây nóng công khai, nếu người dân ghi nhận có tình trạng “thổi”, tăng giá thì liên hệ ngay để lực lượng chức năng xử lý kịp thời”, ông Tâm cho biết thêm.

Trước tình thế này, nhiều hộ dân đã phải cùng lên danh sách và đặt chung nguồn ngói từ địa phương khác về. Một số hộ dân đành phải lợp bạt hoặc lá cây tránh mưa tạm thời. Nhiều chủ xe đã thông tin về việc hỗ trợ tiền vận chuyển để bà con có thể nhanh chóng khắc phục hậu quả sau mưa bão khủng khiếp vừa qua. Lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi cần sớm vào cuộc để chấm dứt tình trạng này để bà con có thể sớm ổn định cuộc sống.

Huy Hoàng - Thế Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 9 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 17 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 51 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 56 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top