Già trẻ kéo nhau ra công viên học khiêu vũ

| Xã hội

Mỗi buổi tối ở công viên, các cặp đôi khiêu vũ lại say sưa lướt theo điệu nhạc Walt, Slow, Tango...

Hàng trăm học viên, từ người già đến trẻ em mồ hôi nhễ nhại nhưng đôi chân vẫn nhịp nhàng trong tiếng nói cười rôm rả.
 

Động tác sải người uyển chuyển theo điệu Rumba trong một lớp học tại công viên Lê Văn Tám

 
Có mặt trong lớp khiêu vũ buổi tối tại công viên Lê Văn Tám (quận 1, TPHCM), chị Bùi Thị Phượng - Nhân viên văn phòng - cho biết, chị bị béo phì và bác sĩ yêu cầu phải tập thể dục mỗi ngày để giảm cân. Tuy nhiên, do bận rộn với công việc và lười vận động nên cơ thể ngày càng phì ra khiến chị cảm thấy mất tự tin khi giao tiếp. Khi được bạn bè tư vấn, chị đã đăng ký lớp học khiêu vũ, nhờ thường xuyên vận động mà chị thấy cơ thể săn chắc hơn, đi lại cũng nhẹ nhàng hẳn.
 
"Lúc đầu mình thấy khó khăn vô cùng để bước nhịp nhàng theo nhạc vì cơ thể nặng gần 80 kg. Nhưng sau hơn 2 tháng tập thường xuyên mình thấy bắt đầu quen dần và tự tin hơn khi nhảy một số điệu có tiết tấu chậm như Boston, Rumba. Hiện nay mình đến lớp học mỗi ngày vì say mê khiêu vũ chứ không đơn thuần là đi tập thể dục nữa, ngày nào không đến nhảy là thấy khó chịu lắm" - Chị Phượng thổ lộ.
 
Trong khi nhiều bạn trẻ học khiêu vũ với mong muốn thể hiện bước nhảy trước đám đông thì bà Năm Hường, 60 tuổi, coi việc này như một cách để thư giãn tuổi già và làm cho tâm trí thanh thản. "Trong lúc khiêu vũ nhịp nhàng, tôi thấy đầu óc thư thái và qua đó cảm thụ được cái đẹp của âm nhạc. Vui nhất là đến đây có thể gặp nhiều bạn để nói chuyện, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống giúp tôi cảm thấy như trẻ lại cả chục tuổi" - Bà nói trong khi đôi chân uyển chuyển theo điệu Slow chầm chậm.
 
Ngồi ở một góc công viên quan sát mẹ nhảy những bước điêu luyện trên đôi giày cao gót, anh Tâm - Con trai của bà Hường - cho biết, lúc trước bà bị viêm đa khớp rất đau nên suốt ngày ngồi ở nhà ủ rũ than thở. Thấy vậy anh đề nghị bà đi học khiêu vũ vì cho rằng thường xuyên vận động sẽ giúp máu huyết lưu thông tốt hơn và giúp mẹ anh yêu đời hơn. Từ đó đến nay đã gần 2 năm, giờ bà Hường có thể nhảy được bất kỳ điệu nhạc nào, mà lâu nay cũng không còn nghe bà than đau vì bệnh tật.
 

Thả hồn theo nhạc giúp tâm hồn con người thư thái và sống yêu đời hơn

 
"Ban đầu mẹ tôi còn cho rằng nhảy nhót chỉ dành cho giới trẻ, còn bà già rồi, đứng không vững, nói gì đến nhảy. Tuy nhiên, khi thấy mấy bác lớn tuổi khiêu vũ thế là mẹ tôi mới đồng ý đăng ký học. Từ đó đến nay mỗi ngày đi nhảy về, mẹ tôi về nhà không còn ngồi than thở nữa mà sống yêu đời hẳn lên. Nhất là trong những buổi tiệc cưới mẹ tôi còn lên sân khấu nhảy khiến mọi người trầm trồ ngạc nhiên làm tôi cũng hãnh diện" - Anh Tâm kể.
 
Thầy Trương Bình - Vũ sư dạy ở công viên Lê Văn Tám - cho rằng, thường xuyên khiêu vũ sẽ đem đến cho con người sự thư thái, hài hòa và vóc dáng khỏe khoắn, săn chắc. Đặc biệt đối với chị em phụ nữ sau khi sinh, những bước nhảy uyển chuyển nhẹ nhàng sẽ giúp cơ thể phục hồi vóc dáng ban đầu, đi lại nhẹ nhàng hơn.

"Thường xuyên luyện tập sẽ giúp tiêu hao calo thừa, làm cho vóc dáng ba vòng săn chắc, thon thả. Những động tác lắc vùng eo, bụng và mông thường xuyên sẽ làm cho vòng 2 của bạn nhỏ gọn, vòng một nở nang và vòng 3 săn chắc. Đồng thời, khi vận động thường xuyên, cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi sẽ giúp đào thải chất cặn bã qua lỗ chân lông làm cho làn da của bạn láng mịn và khỏe mạnh" - Thầy Bình nói.

Tuy nhiên, anh cũng lưu ý ngoài việc học trên lớp, học viên cần kết hợp thực hành ở nhà nhiều và duy trì thường xuyên, liên tục hàng ngày mới đem lại kết quả như mong đợi. "Mỗi lần đến lớp bạn nên tranh thủ đi sớm để ôn bài trước khi học bài mới, bởi lẽ khi học càng cao, các bước nhảy càng trở nên phức tạp, nhất là nhiều điệu nhảy Rhumba, Chachacha... cứ na ná nhau nếu không để ý rất dễ lẫn lộn" - Thầy giáo trẻ chia sẻ.
 

Các lớp học hàng đêm ở công viên này thu hút cả trăm học viên tham gia

 
Các nhà khoa học nhìn nhận, bản chất của khiêu vũ là một môn thể thao, giúp giải phóng năng lượng nhưng không gây áp lực cho người tập do tác động của âm nhạc. Khiêu vũ khoảng từ 15 đến 20 phút sẽ kích thích cơ tim co bóp nhanh hơn, thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp cơ thể hấp thụ được các chất dinh dưỡng nhanh hơn và đào thải những chất cặn bã ra ngoài. Đồng thời đây là bài tập làm xương thêm chắc khỏe, ngăn ngừa loãng, xốp xương, giúp hạn chế nguy cơ bị bệnh tim mạch, đái tháo đường, béo phì, huyết áp, xương khớp…

Về mặt tâm lý xã hội, khiêu vũ sẽ giúp con người dễ dàng xây dựng những mối quan hệ giao hảo tốt đẹp. Trên thực tế có những người vốn xa lạ nhưng chỉ sau một lần nhảy đã trở thành bạn bè thân thiết do bản sắc văn hóa của khiêu vũ. Ngoài ra, sự tập trung trong từng bước nhảy cũng là bài tập rèn luyện trí nhớ hiệu quả.

Ở các nước phương Tây, người ta cho trẻ em học khiêu vũ từ lúc còn bé. Do các bài khiêu vũ gần giống nhau ở các bước căn bản nên trẻ con tiếp thu rất nhanh. Riêng ở Trung Quốc, trước những lo ngại về tình trạng béo phì ngày càng nghiêm trọng do trẻ lười vận động nên học sinh cấp 1 và cấp 2 bắt buộc phải học khiêu vũ.
 
"Mỗi bài học được thiết kế phù hợp với thể chất và tâm lý của học sinh các cấp kéo dài 4 đến 5 phút, được thực hiện trong giờ giải lao hoặc giờ ngoại khóa" - Báo China Daily trích thông cáo của Bộ Giáo dục Trung Quốc.
 
Theo VnExpress
kimvan
Ý kiến của bạn
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Đời sống -

GĐXH - Đã có chỉ đạo, đã giao rõ trách nhiệm và cũng đã có những phát hiện từ cơ quan chuyên môn, song theo ghi nhận của phóng viên, một số bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu bất cập. Trong đó, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tiếp tục hoạt động, đặt ra yêu cầu cần sớm được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.