Giá vàng hôm nay 2/12: Biến động mạnh, chuyên gia dự đoán gây sốc
GiadinhNet - Thị trường biến động mạnh, tâm lý nhà đầu tư lo lắng lẽ ra phải hỗ trợ vàng hơn nữa. Nhưng kim loại quý vẫn không thể bật tăng.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước được Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết chiều mua vào ở ngưỡng 59,95 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 60,65 triệu đồng/lượng.
So với chốt phiên giao dịch ngày 1/12, giá vàng SJC giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 700.000 đồng/lượng.
Trong khi đó, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 59,85 – 60,45 triệu đồng/lượng. So với đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/12, giá vàng tại DOJI giữ nguyên ở cả chiều mua vào bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng tại DOJI thu hẹp về 600.000 đồng/lượng.

Ảnh minh họa
Thời điểm 8h45 sáng 2/12 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.780 USD/ounce, tăng 4 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Hôm qua, đã có lúc giá quý kim vọt lên tới 1.794 USD/ounce nhưng mức giá này không trụ được lâu, vàng quay đầu giảm giá ngay sau đó.
Thị trường đi lên do nhà đầu tư tận dụng mức giá thấp để mua vào phòng trừ rủi ro, giữa lo ngại về tác động của biến chủng mới Omicron. Sáng nay, giá vàng vẫn dao động quanh mốc này.
Phiên trước đó, giá giảm gần 1% sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết sẽ thảo luận chấm dứt sớm chương trình mua lại trái phiếu trong cuộc họp tháng sau.
Tuy nhiên, ông Craig Erlam, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA cho biết trên Reuters rằng thị trường vàng đang khó xác định xu hướng ngay cả khi lợi suất vẫn ở mức thấp và đồng USD giảm. Nỗi lo về dịch COVID-19 diễn biến mạnh hơn đang hỗ trợ giá vàng nhưng việc nó không thể tự trở lại trên mốc 1.800 USD/ounce không phải là một dấu hiệu tốt...
Còn chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho rằng với việc kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng mạnh và sự mất cân bằng cung – cầu kéo dài trong tương lai gần, các nhà hoạch định chính sách cần sẵn sàng cho khả năng lạm phát không hạ nhiệt trong nửa cuối năm như kỳ vọng. Một số nhà đầu tư coi vàng là công cụ truyền thống phòng trừ lạm phát. Tuy nhiên, việc rút kích thích và lợi suất tăng sẽ gây sức ép cho kim loại quý.
Trong khi đó, bà Chantelle Schieven, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của Murenbeeld & Co. cho rằng, giá vàng sẽ đẩy trở lại mức 1.900 USD/ounce vào đầu năm 2022 khi thị trường tạo ra một phạm vi mới trong môi trường lạm phát ngày càng tăng. Với bà, đà tăng của vàng sẽ còn rất lâu nữa mới kết thúc. Bà tin rằng trước khi xu hướng tăng giá này kết thúc, vàng sẽ vượt mức cao theo lạm phát, chạm tới 3.000 USD/ounce.
5 thói quen buổi sáng làm tăng nguy cơ đột quỵ
