Giá xăng giảm: Không giảm giá cước vận tải sẽ bị thu giấy phép kinh doanh

| Xã hội

GiadinhNet – Từ 15h chiều nay, giá xăng giảm 136 đồng/lít. Trước đó, lãnh đạo Bộ GTVT khẳng định, nếu doanh nghiệp vận tải không giảm giá cước thì sẽ đối diện nguy cơ bị thu hồi giấy phép kinh doanh.

 

Doanh nghiệp không giảm giá cước vận tải khi giá nhiên liệu giảm sẽ đối diện với nguy cơ bị kiến nghị thu hồi GPKD. Ảnh C.Tâm
Doanh nghiệp không giảm giá cước vận tải khi giá nhiên liệu giảm sẽ đối diện với nguy cơ bị kiến nghị thu hồi GPKD. Ảnh C.Tâm

Liên Bộ Công thương – Tài chính vừa phát đi thông báo điều hành giá xăng dầu và có hiệu lực từ 15h ngày hôm nay (19/10). Theo đó, sau khi thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá, điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu ở các mức gồm: Xăng RON 92 giảm 136 đồng/lít; Xăng E5 giảm 26 đồng/lít...

Dầu diesel 0.05S tăng 222 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 279 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 445 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá gồm: Xăng RON 92: không cao hơn 18.003 đồng/lít; Xăng E5: không cao hơn 17.618 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 13.945 đồng/lít;

Dầu hỏa: không cao hơn 13.004 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 9.887 đồng/kg.

Theo nhận định của liên Bộ nêu trên, giá thành phẩm xăng dầu thế giới thời gian gần đây biến động phức tạp, không ổn định.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày kể từ ngày 4/10 đến hết ngày 18/10 là 62,426 USD/thùng xăng RON 92; 60,478 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 60,701 USD/thùng dầu hỏa; 250,301 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (Chi tiết tại bảng thống kê giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày gần đây).

Như vậy, giá xăng bán lẻ trên thị trường đã giảm và điều mà người dân quan tâm sau giảm giá nhiên liệu chính là việc giá cước vận tải có giảm theo hay không?

Về giá cước vận tải khi giá nhiên liệu biến động, ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, sẽ có kiến nghị tới địa phương thu hồi giấy phép kinh doanh nếu doanh nghiệp không giảm giá cước khi giá nhiên liệu giảm.

“Các doanh nghiệp không giảm giá cước vận tải là có thật. Doanh nghiệp cho rằng, giá nhiên liệu biến động liên tục, có doanh nghiệp cố tình không giảm.

Việc kiến nghị địa phương thu hồi giấy phép kinh doanh là do Hiệp hội vận tải đưa ra. Trước đây, khi đi kiểm tra tại BX Miền Đông (TP HCM), Bộ trưởng Bộ GTVT từng đề nghị hành khách tẩy chay những doanh nghiệp không giảm giá cước” – Thứ trưởng Trường nói.

Trước đó, đầu tháng 9, khi giá xăng giảm 1.200 đồng/lít dưới sức ép của dư luận và cạnh tranh đã có doanh nghiệp phải điều chỉnh giảm giá cước vận tải.

Trong số này có cả doanh nghiệp vận tải taxi và vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, đến ngày 18/9, giá xăng tăng 600 đồng/lít và nhiều doanh nghiệp cho rằng, mức tăng này chưa ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh nên chưa điều chỉnh tăng.

Mặt khác, số doanh nghiệp vừa điều chỉnh giảm đã tốn một khoản chi phí kha khá nên khi giá xăng tăng ở mức thấp đã không dám tăng cước để vừa đỡ chi phí điều chỉnh đồng hồ, làm thông báo, in lại vé…

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.