Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giấc mộng làm giàu tại Saudi Arabia: Nhiều phụ nữ lâm cảnh bi đát, mắc kẹt xứ người

Thứ bảy, 04:52 18/07/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Những mong thay đổi hoàn cảnh kinh tế gia đình, nhiều phụ nữ đã vay tiền để sang Saudi Arabia làm nghề giúp việc gia đình. Nhưng đến nơi, những điều họ phải đối mặt quá sức chịu đựng, có người bị ngược đãi, đánh đập, phải chạy vào trại tị nạn. Họ bị vắt kiệt sức, các quyền lợi về ăn ở không được đảm bảo, phải phá vỡ hợp đồng và nhờ “giải cứu” để về nước trong tình cảnh trắng tay.

 

Chị Hồng kể lại những ngày tháng hãi hùng ở Saudi Arabia.	Ảnh: Đ.Hùng
Chị Hồng kể lại những ngày tháng hãi hùng ở Saudi Arabia. Ảnh: Đ.Hùng

 

Tan vỡ giấc mộng nơi xứ người

Những ngày giữa tháng 7 này, chị Nguyễn Thị Hồng (50 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã may mắn trở về nhà an toàn sau hơn 9 tháng xuất ngoại sang Saudi Arabia làm việc. Kể về 270 ngày bị vắt kiệt sức và lưu lạc ở xứ người, chị Hồng vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị cho biết, tháng 9/2014, thông qua một người phụ nữ tên Tuyết ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An), chị được giới thiệu đến một công ty môi giới lao động có trụ sở tại Hà Nội để được tư vấn đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang Saudi Arabia. Tại đây, chị Hồng được người ở công ty này quảng cáo rằng, người lao động không mất khoản phí nào, kể cả tiền vé máy bay, công việc nhẹ nhàng, lương khởi điểm là 13.000 Riyals (khoảng 8 triệu đồng tiền Việt Nam), những tháng sau sẽ tăng lên 8,5 triệu đồng, rồi 10 triệu đồng nếu làm tốt.

Bị cuốn hút bởi lời chào mời hấp dẫn này, chị Hồng bàn với gia đình để làm các thủ tục xuất ngoại. Sau 3 ngày học tiếng, chị Hồng ký hợp đồng với công ty môi giới lao động để sang Saudi Arabia làm nghề giúp việc gia đình. Ngày 17/9/2014, chị Hồng bay sang nước bạn và được đưa đến bàn giao cho chủ nhà, mọi điều khoản về hợp đồng đã được phía công ty môi giới lao động làm việc với chủ nhà.

Chị Hồng kể: “7 tháng đầu ở Saudi Arabia, tôi bị bán qua hai chủ và đều bị đánh đập, mỗi bữa chỉ được ăn một ít cơm. Chủ nhà ăn xong, người giúp việc đến dọn rồi ăn phần thừa. Tôi phải làm việc từ 5h sáng hôm trước đến 2h sáng hôm sau mới được đi ngủ. Nhiều hôm kiệt sức, lả đi vì đói và mệt, chủ nhà phải đưa đi cấp cứu. Theo hợp đồng, đau ốm được xin nghỉ vài tiếng nhưng tôi vừa mở lời liền bị đánh bằng gậy”.

Cũng theo chị Hồng, tiền lương mà chị ký với công ty môi giới lao động là 13.000 Riyals/tháng, nhưng chủ nhà bớt lại 500 Riyals nên thực tế chị chỉ được nhận 12.500 Riyals (khoảng 6,3 triệu đồng). Sau 2 tháng bị vắt kiệt sức, chị Hồng bị “bán” lại cho một gia đình khác, cũng làm việc quần quật từ sáng đến khuya, thậm chí còn phải trông thêm hai đứa trẻ (2 tuổi và 5 tuổi). Tại đây, chị Hồng còn bị chủ nhà đánh đập 3 lần, dùng gậy và lấy chai nước khoáng ném vào mặt.

Được về nhà là hạnh phúc

Bị ngược đãi và nghe phong thanh ông chủ thứ hai chuẩn bị “bán” mình cho người chủ khác, chị Hồng tuyệt vọng lao đầu vào ô tô. Vụ tự tử của chị bất thành khiến chủ nhà sợ hãi, phải đưa chị vào trại tị nạn. “Tại đây, tôi gặp 4 phụ nữ Việt Nam khác cùng chung cảnh ngộ. Một chị luống tuổi tên Hanh đã ở đây gần 2 tháng mách nước cho tôi là phải ở trại tị nạn mới mong có cơ hội về nước chứ kiên quyết không quay lại giúp việc. Vì thế, 2 ngày sau, chủ nhà đến làm thủ tục bảo lãnh trở về nhưng tôi không chịu. Sau khi cảnh sát nước sở tại can thiệp, tôi được ra sân bay làm thủ tục về nước nhưng vì sức khỏe yếu nên phải trở lại trại tị nạn ở thêm 35 ngày. Tổng cộng, thời gian ở Saudi Arabia của tôi được khoảng 9 tháng thì trong đó gần 2 tháng sống ở trại tị nạn. Thật hạnh phúc khi tôi đã được trở lại quê hương với chồng với con”, chị Hồng nghẹn ngào nói.

Cũng như chị Hồng, chị Mai Thị Xoan (trú tại thị trấn Đu, huyện Phú Lương, Thái Nguyên) cũng được một công ty môi giới lao động đưa đi giúp việc gia đình ở Saudi Arabia vào tháng 9/2014. Vừa sang được một tuần, chị Xoan đã gọi điện về nhà phản ánh bị chủ nhà bắt làm việc 15 giờ/ngày, điều kiện ăn ở như “nô lệ”. Sau đó, không thể chịu đựng được nữa, chị Xoan liên tục gọi điện về nhà “đòi” về nước trước hạn. Thương vợ, anh Nguyễn Văn Hậu (chồng chị Xoan) đang mắc bệnh hiểm nghèo nên cũng tha thiết muốn vợ về nước.

Sau khi làm đơn gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ, TB&XH), ngày 11/2 vừa qua, ông Nguyễn Văn Huấn (bố chồng chị Xoan) đã vay mượn khắp nơi được 40 triệu đồng để gửi vào tài khoản cá nhân của giám đốc công ty môi giới đưa chị Xoan đi XKLĐ với mong muốn người này giúp đưa con dâu ông về nước. Thế nhưng, đến nay chị Xoan vẫn “mắc kẹt” ở Saudi Arabia và không còn liên lạc với gia đình khiến người thân của chị đang bối rối không biết chuyện gì đã xảy ra với chị.

 

Theo tìm hiểu của PV, thời gian qua, nhiều phụ nữ Việt Nam đi giúp việc gia đình tại Saudi Arabia được cho là đã bị ngược đãi, vắt kiệt sức lao động. Chị Nguyễn Thị Xuyến (quê ở Tây Ninh), chị Nguyễn Thị Nhàn (quê ở Diễn Châu, Nghệ An) gọi điện về nhà cầu cứu nhưng vì chủ lao động đòi bồi hoàn một khoản tiền lớn nên chưa thể về nước. 

H.Châu-Đ.Hùng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, tốc độ tăng nhanh

Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, tốc độ tăng nhanh

Đời sống - 14 phút trước

Một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines. Dự báo khoảng đêm 7-8/12, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào Biển Đông.

Ba ô tô bốc cháy dữ dội sau cú tông liên hoàn trên cao tốc

Ba ô tô bốc cháy dữ dội sau cú tông liên hoàn trên cao tốc

Thời sự - 20 phút trước

Khi đang lưu thông cùng chiều trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, xe khách, ô tô tải và xe container bất ngờ va chạm liên hoàn, rồi bốc cháy dữ dội.

Cháy căn nhà trong hẻm ở TP.HCM, một người tử vong

Cháy căn nhà trong hẻm ở TP.HCM, một người tử vong

Đời sống - 3 giờ trước

Công an TP.HCM đang điều tra vụ cháy nổ tại căn nhà ở phường Hiệp Bình khiến người đàn ông tử vong, bé 9 tuổi kịp thời được cứu.

Bắt một cán bộ xã chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền cứu trợ lũ

Bắt một cán bộ xã chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền cứu trợ lũ

Pháp luật - 4 giờ trước

Một công chức xã tại Lâm Đồng bị bắt vì chiếm đoạt tiền cứu trợ lũ, sử dụng vào việc trả nợ và đầu tư tiền ảo.

Ba thanh niên uống nước ven đường bị xe khách tông, hai người tử vong

Ba thanh niên uống nước ven đường bị xe khách tông, hai người tử vong

Đời sống - 4 giờ trước

Xe khách 40 chỗ chạy trên Quốc lộ 80 bất ngờ lao sang lề trái, tông vào ba thanh niên đang ngồi uống nước ven đường ở Đồng Tháp, khiến hai người tử vong.

Miền Bắc trời rét, dự báo diễn biến thời tiết xấu trong 2 ngày tới

Miền Bắc trời rét, dự báo diễn biến thời tiết xấu trong 2 ngày tới

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dự báo thời tiết 6/12/2025, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng khiến miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ bắt buộc này, người dân mới được điều chỉnh thông tin về nơi cư trú

Đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ bắt buộc này, người dân mới được điều chỉnh thông tin về nơi cư trú

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Cư trú 2020 nêu rõ các quy định điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Vụ lái ô tô tông chết em gái ở Tây Ninh: Giải mã tình tiết 'kích động mạnh'

Vụ lái ô tô tông chết em gái ở Tây Ninh: Giải mã tình tiết 'kích động mạnh'

Pháp luật - 10 giờ trước

Các luật sư nhận định hành vi lái ô tô tông chết em gái của Nguyễn Tấn Thành ở Tây Ninh cấu thành tội Giết người, không phải phạm tội do kích động mạnh.

Điểm mới xử lý vi phạm đăng ký thường trú sắp áp dụng, hàng triệu người dân nên biết

Điểm mới xử lý vi phạm đăng ký thường trú sắp áp dụng, hàng triệu người dân nên biết

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12/2025, trong đó quy định các mức phạt vi phạm quy định về đăng ký thường trú. Người dân cần nắm rõ những thông tin gì?

Tin sáng 6/12: Hà Nội dự kiến ngày vận hành 1.837 camera AI; Bảo đảm đầy đủ hàng hóa, bình ổn thị trường phục vụ Tết 2026 cho người dân Thủ đô

Tin sáng 6/12: Hà Nội dự kiến ngày vận hành 1.837 camera AI; Bảo đảm đầy đủ hàng hóa, bình ổn thị trường phục vụ Tết 2026 cho người dân Thủ đô

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Hệ thống camera AI tại Hà Nội chuẩn bị được đưa vào vận hành chính thức, giúp duy trì giám sát an ninh trật tự; Hà Nội đang bình ổn thị trường và tổ chức nhiều hoạt động thương mại phục vụ dịp Tết 2026.

Top