Giải cứu hàng chục người mắc kẹt trong xe khách gặp tai nạn

| Xã hội

Va chạm với xe máy, chiếc xe khách mất lái lao vào bụi cây bên đường khiến hàng chục người mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng phải nỗ lực mới giải cứu được 39 hành khách kẹt trong xe (trong đó nhiều người đang bị thương) ra ngoài.

Giải cứu hàng chục người mắc kẹt trong xe khách gặp tai nạn - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận, giải cứu hành khách mắc kẹt trong xe.


Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 22/9 trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn qua phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Thông tin ban đầu, khoảng 4h30 sáng cùng ngày, chiếc xe khách chạy tuyến Gia Lai đi TP.HCM, khi đi đến đoạn đường Mỹ Phước - Tân Vạn (phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một) thì xảy ra va chạm với xe máy.. Xe khách mất lái, đâm vào bụi cây ven đường. Cú va chạm mạnh làm đầu xe biến dạng, cửa lên xuống kẹt cứng khiến hành khách trên xe không thể ra ngoài, trong đó nhiều người đang bị thương.

Giải cứu hàng chục người mắc kẹt trong xe khách gặp tai nạn - Ảnh 2.

Nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu.


Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã điều lực lượng cứu nạn cứu hộ phối hợp cùng Công an TP. Thủ Dầu Một đưa phương tiện đến hiện trường giải cứu hành khách mắc kẹt trong xe. 39 hành khách được giải cứu ra ngoài, 6 người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Quý An

Dân trí

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.