Giảm hồ sơ “ảo”, cạnh tranh không giảm!

| Xã hội

GiadinhNet - Chỉ vài ngày nữa, các trường ĐH, CĐ kết thúc việc nhận hồ sơ đăng kí dự thi (ĐKDT) trực tiếp tại trường.

Theo ghi nhận ban đầu, lượng hồ sơ ĐKDT năm nay giảm so với mọi năm. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh ở các ngành “hot” vẫn không hề giảm.
 
Các khối ngành kinh tế được nhiều thí sinh đăng ký dự thi.
Ảnh: Chí Cường
 
Giảm vì “nặng” tiền
 
Thống kê ban đầu từ các điểm thu nhận hồ sơ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, lượng hồ sơ ĐKDT năm nay giảm nhẹ so với năm 2010.
 
Tại Hà Nội, Phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm có lượng hồ sơ thu được năm nay giảm khoảng 50 bộ so với năm ngoái. Thời điểm này năm ngoái, Phòng GD&ĐT huyện Từ Liêm thu được khoảng 1.000 bộ hồ sơ nhưng năm nay chỉ có khoảng 300 bộ. Số hồ sơ nộp về Phòng GD&ĐT quận Đống Đa cũng giảm khoảng một nửa so với năm ngoái. So với năm 2010, số hồ sơ bình quân trên mỗi học sinh (HS) của Trường THPT Việt Đức giảm 4 bộ/HS. Tại Trường THPT Minh Khai, số hồ sơ ĐKDT của HS cũng giảm 20%.
 
Tại điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của các trường tại TP Hồ Chí Minh, trung bình mỗi thí sinh nộp 2-3 bộ hồ sơ. Số thí sinh nộp từ 4 bộ hồ sơ ĐKDT trở lên rất ít. Theo ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tư vấn tuyển sinh (Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP Hồ Chí Minh), hiện cơ quan này đã thu được trên 5.000 hồ sơ ĐKDT của thí sinh.
 
Cô Hà Thanh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trương Định (Hà Nội) - cho biết, năm nay HS của trường chủ yếu nộp hồ sơ vào các trường ĐH dân lập hoặc các trường năm ngoái có tỉ lệ chọi thấp do các em đã biết lượng sức mình. Chủ yếu thí sinh nộp từ 2-3 bộ hồ sơ do... nặng tiền. Duy nhất, chỉ có 1 HS nộp 10 bộ hồ sơ. Chính vì nộp ít hồ sơ nên các trường sẽ giảm hồ sơ “ảo” đáng kể. Điều này cũng được Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) đồng tình khi cho rằng, năm nay số thí sinh “ảo” sẽ ít hơn vì HS phải đóng cùng lúc cả phí ĐKDT và lệ phí thi.
 
Kinh tế vẫn chiếm ưu thế
 
Mặc dù lượng hồ sơ ĐKDT năm nay giảm nhưng tính cạnh tranh vào các trường chưa thể giảm- đặc biệt khối A, D và nhóm ngành Kinh tế - Tài Chính- Ngân hàng.
 
Cụ thể, tại điểm thu hồ sơ của thí sinh tự do tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường thuộc khối ngành kinh tế như ĐH Thương mại, Kinh tế quốc dân, Ngoại thương... chiếm khoảng 75%. Có nhiều thí sinh nộp 3 đến 5 bộ hồ sơ nhưng cùng khối A. Lượng hồ sơ còn lại chủ yếu rơi vào khối D. Số hồ sơ đăng ký dự thi khối B rất ít và không có hồ sơ nào của khối C. Lượng hồ sơ nộp về Phòng GD&ĐT quận Đống Đa (Hà Nội), chủ yếu vẫn tập trung vào khối A, D.
 
Các trường THPT có sức học khá tại Hà Nội như: Amsterdams, Lương Thế Vinh, Trần Phú, Việt Đức... chủ yếu hồ sơ của HS dự thi vào khối A, D. Trong đó, Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh có đến 80% lượng  hồ sơ thi khối A và còn lại là khối D, rất ít ngành xã hội và hiếm hồ sơ dự thi khối C. Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) cũng chỉ có 3 hồ sơ dự thi khối C.
 
Nhìn lại kì tuyển sinh ĐH, CĐ năm ngoái, cũng với số lượng hồ sơ ĐKDT chủ yếu là khối A và lượng hồ sơ dự thi vào nhóm ngành Kinh tế cao, điểm chuẩn của các trường như ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Thương mại... đều ở tầm 22-24 điểm. Vì vậy, việc giảm hồ sơ “ảo”, chưa thể hiện sự biến động về số lượng thí sinh dự thi thực tế. Nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến tính cạnh tranh vào từng trường.
 
Điều đầu tiên thí sinh cần đặc biệt lưu ý khi nộp hồ sơ tại trường ĐH, CĐ là phải đến nộp trực tiếp tại trường, không nộp qua đường bưu điện. Việc không nhận hồ sơ ĐKDT qua đường bưu điện nhằm tránh thất lạc và đảm bảo cấp lại phiếu số 2 cho thí sinh.
 
Từ nay đến ngày 21/4, thí sinh tiếp tục nộp hồ sơ ĐKDT tại các trường ĐH, CĐ, không được phép nộp qua bưu điện đề phòng thất lạc hồ sơ và nhận lại phiếu số 2. Thí sinh phải giữ cẩn thận phiếu này.
 
Đây chính là căn cứ để báo cáo với trường mình nộp hồ sơ ĐKDT nhận lại giấy báo dự thi nếu có thất lạc. Mã đơn vị ĐKDT khi thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường được Bộ GD&ĐT thống nhất là 99. Nộp hồ sơ tại Văn phòng đại diện Bộ GD&ĐT (số 3, Công trường Quốc tế, Quận 3, TPHCM) ghi mã ĐKDT 98.
 
Hà Mỹ
kimvan
Ý kiến của bạn
Bắt giữ ‘siêu trộm’ chuyên cạy phá nhà dân, đục két sắt ‘cuỗm’ số lượng tiền vàng có giá trị lớn

Bắt giữ ‘siêu trộm’ chuyên cạy phá nhà dân, đục két sắt ‘cuỗm’ số lượng tiền vàng có giá trị lớn

Pháp luật -

GĐXH - Nguyễn Văn Sáng (SN 1993, trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng) vừa bị lực lượng Công an bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, trộm cắp trên nhiều địa bàn với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Miền Bắc lại đón nắng nóng diện rộng

Miền Bắc lại đón nắng nóng diện rộng

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do áp thấp nóng phía Tây hoạt động, miền Trung nắng nóng cục bộ, còn miền Bắc nắng nóng trên diện rộng. Tuy nhiên cường độ không gay gắt, tiếp diễn trong khoảng 2-3 ngày tới.

Hưng Yên: Rời bến bãi DN Quang Tuấn, những chuyến xe chở vật liệu đi đâu?

Hưng Yên: Rời bến bãi DN Quang Tuấn, những chuyến xe chở vật liệu đi đâu?

Đời sống -

GĐXH - Từ những chuyến xe tải liên tục ra vào bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, phóng viên đã nhiều ngày bám theo hành trình vận chuyển. Ghi nhận thực tế cho thấy, sau khi lấy vật liệu từ ven sông Hồng, nhiều xe tiếp tục di chuyển đến một khu vực đang san lấp mặt bằng, trong khi quá trình lưu thông phát sinh bụi, cát rơi vãi và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hà Nội phát hiện, xử lý vi phạm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại 6 xã, phường

Hà Nội phát hiện, xử lý vi phạm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại 6 xã, phường

Thời sự -

GĐXH - Trước phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú trong trường học diễn ra ngày 15/7, UBND thành phố đã gửi báo cáo tổng hợp kết quả triển khai các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, cho thấy nhiều vi phạm đã được phát hiện và xử lý trong 6 tháng đầu năm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.