Giám thị ăn cháo vội, xách vali sớm lên đường coi thi THPT quốc gia

| Xã hội

- Sáng nay 23/6, hơn 700 cán bộ, giảng viên của Trường ĐH Kinh tế quốc dân đã xuất quân lên đường nhận nhiệm vụ coi thi THPT quốc gia năm 2018 tại Cụm thi số 29 - tỉnh Hà Tĩnh.

Để đảm bảo đúng giờ chuyến xuất quân, các cán bộ giảng viên đã có mặt từ sáng sớm. Thậm chí nhiều người mang theo cả đồ ăn sáng đến trường, với cùng suy nghĩ sẵn sàng nhất cho chuyến đi khởi đầu thuận lợi.

Ai nấy đều kéo theo những chiếc vali chuẩn bị sẵn quần áo và những vật dụng cần thiết cho chuyến đi kéo dài mấy ngày và những nụ cười tươi đầy sẵn sàng.

Có mặt từ khá sớm, cô Nguyễn Thị Vi (khoa Kinh tế học) mang theo một hộp cháo và tranh thủ bữa sáng ngay tại sân trường.

Nhà cách trường gần 7 cây số, chị Vi chia sẻ mình không quá hồi hộp bởi đây cũng không phải là lần đầu tiên được điều động đi coi thi.

Đoàn dự kiến xuất phát từ 7h nhưng 5h chị đã thức dậy chào tạm biệt, dặn dò chồng và các con những ngày mẹ vắng nhà. Mọi việc chị cũng đã chuẩn bị từ trước và nhờ bà.

“Đồ đạc chủ yếu là quần áo. Với phụ nữ trong những chuyến công tác dài ngày thì đó là một căn hộ di động đấy. Quần áo, giày dép, thuốc thang,… phải chuẩn bị sẵn sàng hết”, vị giảng viên hóm hỉnh.

Chị Vi cho biết chị cũng chuẩn bị cả nước muối sinh lý, thậm chí thuốc tiêu chảy,… để phòng đi xa nhỡ chẳng may gặp thức ăn lạ bụng.

“Chúng tôi đã rất sẵn sàng cho những ngày đồng hành cùng các sĩ tử ở kỳ thi THPT quốc gia năm 2018”, chị Vi nói.

Không chỉ chị Vi mà nhiều giảng viên cũng tranh thủ bữa sáng để đảm bảo thời gian khởi hành.

Vị giảng viên chuẩn bị cả bánh mỳ cho chuyến hành trình.

Nhiều người cũng mang thêm chút đồ ăn để tiếp sức.

Ông Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế quốc dân cho hay mình cũng là thành viên được triệu tập cho chuyến đi này.

“Tổng số cán bộ, giảng viên được huy động đợt này với con số lớn chưa từng có trong những năm qua. Chúng tôi đã huy động gần như tối đa số mà có thể tham gia được, đặc biệt có cả những giáo sư đã gần 70 tuổi . Các thầy cô đều rất vui vẻ, xung phong hồ hởi lên đường cùng tập thể sư phạm nhà trường để tham gia công tác tổ chức thi THPT quốc gia. Đến thời điểm này chúng tôi đã sẵn sàng”, ông Triệu nói.

Khoảnh khắc chia tay người thân

Có cả những cái ôm chia tay lưu luyến.

Và cả những cái bắt tay chúc nhau sức khỏe và thành công.

Chuẩn bị cả gối ngủ cho chuyến hành trình dài.

Tinh thần vui vẻ, thoải mái trước kỳ thi.

Tất cả đều tỏ ra háo hức

và tràn đầy năng lượng với những nụ cười trên môi.

Họ cũng lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ

Năm 2018, Trường ĐH Kinh tế quốc dân được điều động hơn 700 cán bộ, giảng viên tham gia thực hiện phối hợp tổ chức thi THPT quốc gia tại tỉnh Hà Tĩnh. Các cán bộ, giảng viên nhà trường sẽ được chia ra 23 điểm thi ở địa phương này.

Để đảm bảo phục vụ kỳ thi THPT quốc gia, nhà trường đã tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ coi thi.

Hiện, không chỉ Trường ĐH Kinh tế quốc dân mà cán bộ, giảng viên của các trường đại học khác trên cả nước cũng đã xuất quân, sẵn sàng cho mùa thi THPT quốc gia năm nay.

Tại hội nghị thi và tuyển sinh diễn ra ngày 14/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết: Trong một vài năm tới, sự tham gia của các trường đại học vào việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia cùng với các Sở GD-ĐT vẫn là cần thiết.

"Đây là không chỉ là trách nhiệm vì liên quan tới đầu vào của các trường đại học, mà còn là trách nhiệm xã hội. Các trường đại học tham gia cùng địa phương không chỉ đóng vai trò tham gia, mà còn là giám sát”.

Năm nay, Bộ GD-ĐT đã điều động các trường đại học, cao đẳng với địa phương phối hợp tổ chức thi ở các khâu: in sao đề, coi thi, chấm thi, phúc khảo... Dự kiến có khoảng 45.000 cán bộ, giảng viên các trường ĐH, CĐ tham gia phục vụ kỳ thi.Phó Thủ tướng gửi gắm:

"Chúng ta phải tăng vai trò tham gia của các trường đại học, cao đẳng không dừng lại ở phối hợp. Mỗi cán bộ, giảng viên được coi như cán bộ của Trung ương cử xuống địa phương để giám sát việc tổ chức kỳ thi. Kỳ thi tổ chức khách quan, trung thực sẽ là cơ sở để các trường đại học, cao đẳng, được giao quyền tự chủ ngày càng cao, làm tham khảo, phục vụ cho công tác tuyển sinh”.

Thanh Hùng/Vietnamnet

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Thời sự -

Các cơn mưa dông sẽ còn xuất hiện rải rác ở các tỉnh miền Bắc từ chiều 9/9 đến đêm 10/9, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Đời sống -

GĐXH - Sau gần hai năm triển khai Nghị định số 55/2024/NĐ-CP, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã ghi nhận nhiều chuyển biến trong kiểm soát hợp đồng theo mẫu, thu hồi hàng hóa có khuyết tật và quản lý giao dịch trên môi trường số. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và giao dịch xuyên biên giới đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao năng lực thực thi.

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Pháp luật -

GĐXH - Cho rằng các tàu khai thác cát trên sông gây sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, Nguyễn Huy Quý ở Thái Nguyên đã sử dụng súng bắn khoảng 10 phát về phía một tàu đang hoạt động trên sông, khiến một người tử vong. HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo tổng cộng 14 năm tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.