Gian nan “sổ đỏ”: Lơ lửng bài toán đất không giấy

| Xã hội

GiadinhNet - Ngoài thủ tục hành chính, sự gian nan của những chiếc “sổ đỏ” còn xuất phát từ chính sách.

 
Sau nhiều lần cải tiến, thì Nghị định 88 của Chính phủ, với quy định mới về việc cấp sổ, không những không tiến được mà lại còn có bước lùi rõ rệt khi mang thêm rắc rối cho hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
 
“Sổ đỏ”: Vừa ký vừa... run
 
Việc giải quyết các thủ tục về “sổ đỏ” đòi hỏi người cán bộ
phải hết sức công tâm. Ảnh: Chí Cường
 

Theo thống kê của một cán bộ Tài nguyên Môi trường, trong một hồ sơ nhà đất hiện nay, riêng phần thuế đã có đến 24 tờ. Ông Đặng Hùng Võ cho biết, việc phải làm sổ mới cho giao dịch chuyển nhượng bất động sản đang bị người dân kêu rất nhiều. Tổ 30 về cải cách thủ tục hành chính cũng đã kiến nghị thay đổi, nhưng có lẽ lại phải mất một số thời gian nữa, chờ đến khi sửa đổi, bổ sung Nghị định 88.

Khó khăn lớn nhất gây ra tình trạng ách tắc “sổ đỏ” hiện nay xuất phát từ nguồn gốc phức tạp của các loại đất, đất không giấy tờ hoặc không rõ nguồn gốc. Đây thực ra là khó khăn cố hữu, nguyên nhân chính gây ra tình trạng ách tắc “sổ đỏ” từ nhiều năm nay. Sau bao lần sửa đổi, hết nghị định này đến nghị định khác vẫn không có biện pháp hữu hiệu nào để giải quyết triệt để tình trạng này. Nghị định 84/2007 của Chính phủ, được xem là khá toàn diện, có đến 5 Điều, đưa ra các tiêu chí riêng để xử lý các trường hợp không có giấy tờ.
 
Tuy nhiên GS.TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho rằng: “Thực tế có rất nhiều trường hợp Nghị định khó mà điều chỉnh hết được. Nó phụ thuộc cả chuyên môn và đạo đức của cán bộ xử lý”.
 
Ông Võ cho biết, khi xử lý thực tế, có những trường hợp mấp mé giữa “vạch vôi” đất được công nhận và lấn chiếm. Ngoảnh bên trái lý luận một hồi thì thấy là được công nhận. Ngoảnh bên phải lý luận một hồi thì lại thấy là không được công nhận. Điều này đòi hỏi người xét duyệt phải hết sức công tâm. Câu chuyện bây giờ là làm sao xử lý các trường hợp không có giấy tờ này, giải quyết một lượt cho xong, người nào được cấp thì cấp ngay, không thì cũng trả lời ngay cho người ta.
 
Ông Bùi Tuấn Anh, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường quận Cầu Giấy (Hà Nội) thống kê, hiện nay liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà tồn tại đến 5 loại. Với khoảng 60.000 thửa đất trên địa bàn quận Cầu Giấy, ông Tuấn Anh ước chừng riêng hồ sơ lưu trữ có khi phải đến cả chục tấn.
 
Điều này gây khó khăn cho công tác quản lý, tra cứu. Với những mảnh đất không có giấy tờ, nguồn gốc rõ ràng, việc ký cấp sổ sai đối tượng hay sai lệch diện tích là có thể gây ra khiếu kiện. Ông Tuấn Anh cho biết, đã gặp không ít trường hợp ký cấp giấy mà “vừa ký vừa run”.
 
Với các loại đất không giấy tờ này, ngoài việc xác định chính xác chủ sở hữu, diện tích ô thửa. Khó khăn còn xuất phát từ việc nộp tiền sử dụng đất. Những mảnh đất loại này thường phải nộp một số tiền sử dụng đất lớn, đây cũng là một rào cản.
 
Ông Tuấn Anh cho biết, hiện trên địa bàn quận vẫn có vài trăm Giấy chứng nhận chưa có người nhận. Một phần nguyên nhân là do không có tiền nộp tiền sử dụng đất. Hiện có chính sách cho nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định 84, nhưng chỉ giới hạn trong trường hợp đất chuyển mục đích sử dụng, thực tế loại này không nhiều.
 
“Mua thêm việc” cho dân
 
Trong khi bài toán với những loại đất không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ chưa giải quyết được, thì Nghị định 88 có hiệu lực từ 10/12/2009 lại “mua thêm việc” cho cả người dân lẫn cơ quan quản lý địa phương khi quy định mỗi lần chuyển nhượng bất động sản lại phải cấp một giấy chứng nhận mới.
 
Việc người dân mỗi lần chuyển nhượng lại phải cấp sổ mới theo tính toán làm cho quy trình cấp giấy kéo dài gấp 3-4 lần trước đây. Nếu theo Nghị định 181 trước đây, mỗi khi phát sinh giao dịch chuyển nhượng đất, văn phòng đăng ký chỉ cần chỉnh lý, ghi thêm vào trang 4 của sổ thì chỉ cần 3 ngày, trong trường hợp chậm cũng chỉ đến hơn chục ngày là xong. Nay với quy định phải cấp sổ mới, thời gian mất đến 45 ngày cho một vụ chuyển nhượng đất đai.
 
Trước đây theo quy định cũ, việc cho phép chuyển nhượng chỉ cần thực hiện trong nội bộ văn phòng đăng ký, sau khi xác định đủ các loại hồ sơ giấy tờ thì chỉ cần ghi thêm vào trang 4 là xong, nay theo Nghị định 88 lại phải cấp sổ mới. Điều này đồng nghĩa với việc câu chuyện không chỉ trong nội bộ văn phòng đăng ký, vì khi cấp sổ mới sẽ phải qua phòng Tài nguyên Môi trường, thêm một lần đo đạc, rồi lại phải qua UBND quận (huyện), thủ tục kéo lên đến 45 ngày so với 15 ngày như trước đây theo quy định của Nghị định 181.
 
Thực tế số lượng hồ sơ phải làm thêm trong các chuyển nhượng là không nhỏ. Chẳng hạn như ở quận Cầu Giấy, trong hơn 4.000 trường hợp cấp sổ tính từ thời điểm Nghị định 88 có hiệu lực đến nay đã có đến 2.900 trường hợp là cấp sổ cho các giao dịch chuyển nhượng bất động sản. Như vậy, vô hình chung quy định của Nghị định 88 đã làm chậm tiến độ của vụ chuyển nhượng bất động sản, thêm quy trình khó khăn cho người dân và thêm việc cho cơ quan quản lý.
Đắc Kiên
kimngan
Ý kiến của bạn
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Đời sống -

GĐXH - Đã có chỉ đạo, đã giao rõ trách nhiệm và cũng đã có những phát hiện từ cơ quan chuyên môn, song theo ghi nhận của phóng viên, một số bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu bất cập. Trong đó, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tiếp tục hoạt động, đặt ra yêu cầu cần sớm được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.