Giáo dục

Đề vượt chương trình, 12 trường phải kiểm tra lại
Xã hộiĐề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 của Phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) cho học sinh khối lớp 7 trên toàn huyện vượt chương trình ở môn Tiếng Anh. Ngay lập tức, phòng giáo dục đã phải cho tổ chức thi lại.

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Hàng vạn “dê vàng” có thể phải học dân lập, trường nghề
Xã hộiGiadinhNet - Trong khi chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập hầu như không có thay đổi đáng kể so với năm học trước, nhưng số lượng học sinh tốt nghiệp THCS lại tăng đột biến khiến áp lực trong tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 ở Hà Nội căng thẳng hơn mọi năm. Dự kiến, có hàng vạn “dê vàng” (sinh năm Quý Mùi, 2003) sẽ chuyển sang học trường dân lập, hệ bổ túc, trường nghề…

Nam sinh Hà Nội giành học bổng 6 tỷ đồng tại đại học Mỹ
Xã hộiSau khi giành giải bạc Olympic Toán quốc tế 2017, nam sinh trường Ams tiếp tục thành công khi đỗ Đại học Chicago (Mỹ) với học bổng 264.000 USD cho 4 năm.

Gặp gỡ chàng trai Việt đi 30 quốc gia, làm việc ở tập đoàn đa quốc gia hàng đầu tại Việt Nam
Xã hội10 năm sau ngày ra trường, Việt đã đặt chân đến 30 quốc gia từ Âu đến Á. Anh đang giữ vị trí marketing manager cho nhãn hàng Pepsi, thuộc công ty Suntory PepsiCo - công ty nước giải khát hàng đầu Việt Nam.

'Hoa khôi kép' cao 1,73 m: Ước mơ từ bé là trở thành người giúp việc
Xã hộiBùi Phương Nga - hoa khôi ĐH Kinh tế quốc dân, vừa giành giải nhất cuộc thi "Gương mặt trang bìa 2017" - mới đây chia sẻ 18 bí mật thú vị về bản thân với Zing.vn.

Cuộc thi học đường: Bao giờ học sinh mới hết áp lực?
Xã hộiGiadinhNet - Trường học là nơi học tập, rèn luyện, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh. Tuy nhiên hiện nay, vì chạy theo thành tích mà không ít nhà trường đang "loạn" vì các cuộc thi, gây áp lực cho cả học sinh và giáo viên, ảnh hưởng đến chất lượng học tập. Đáng nói, một số cuộc thi này dù “đeo mác” là giao lưu, học hỏi nhưng lại là biến tướng của bệnh thành tích, chạy đua giải thưởng...

TS. Trịnh Thu Tuyết chỉ ra 6 bất cập trong cải tiến “Tiếg Việt”
Xã hộiGiadinhNet – Khi phần I bản đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ của PGS Bùi Hiền (phần phụ âm) được công bố trên truyền thông, công luận đã có những phản ứng trái chiều, trong đó nghiêng về phản đối! Bài viết sau đây cũng là nối tiếp mạch suy nghĩ ấy khi PGS công bố tiếp phần II.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Thí sinh lo vì đề thi minh họa công bố muộn
Xã hộiGiadinhNet - Theo dự kiến, cuối tháng 1/2018, Bộ GD&ĐT sẽ công bố đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Nhiều giáo viên, học sinh cho rằng việc công bố đề tham khảo và phạm vi ôn tập như vậy là muộn, thí sinh chưa có nhiều thời gian làm quen, ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi.

Những sự kiện giáo dục gây chú ý năm 2017
Xã hộiGiadinhNet - Năm 2017 sắp khép lại với nhiều sự kiện giáo dục đáng nhớ, đặc biệt là với những đề xuất mới như: Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục; Cải tiến Tiếng Việt; Học sinh Việt Nam bội thu huy chương các kỳ thi Olympic quốc tế… Đây cũng là một năm có nhiều thay đổi của ngành Giáo dục và Đào tạo, cũng như chứng kiến nhiều vụ bạo hành trẻ em.

Hàng nghìn học sinh tiễn biệt thầy hiệu trưởng đột ngột qua đời
Xã hộiHàng nghìn học sinh, giáo viên, phụ huynh Trường THCS Trần Phú, Quận 10, TP.HCM xếp hàng dài trên đường phố, cúi đầu tiễn biệt thầy hiệu trưởng nhà trường vừa qua đời.

Hà Nội điều chỉnh thời gian năm học với tất cả các cấp học
Xã hộiUBND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định điều chỉnh thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018 trên toàn địa bàn thành phố.

Tuyển sinh lớp 6 bằng kiểm tra năng lực: Luyện thi sẽ “bùng nổ”?
Xã hộiGiadinhNet - Theo Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh THCS và THPT, trong đó đề xuất phương thức tuyển sinh vào lớp 6 THCS theo phương thức tuyển sinh xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. Quy định này được nhiều trường “điểm” đồng tình, song vẫn có ý kiến lo ngại về tình trạng học thêm, hoặc tạo nên hiện tượng đổ xô đăng ký vào một số trường “hot”.

Đề kiểm tra Ngữ văn có ngày càng “làm khó” học sinh?
Xã hộiGiadinhNet - Thời gian gần đây, một số trường trung học ra đề kiểm tra môn Ngữ văn theo hướng “mở” có đề cập đến các sự kiện như cải tiến Tiếng Việt của PGS. Bùi Hiền, nhân vật biểu diễn Chi Pu… Nhiều ý kiến cho rằng, đây là những đề thi có phần lạm dụng, định hướng học sinh sai cách.

Hội thảo “Phát triển mô hình đào tạo khởi nghiệp từ giáo dục phổ thông”
Xã hộiGiadinhNet - BK- Holdings (Đại học Bách khoa Hà Nội) vừa phối hợp với Trung tâm hỗ trợ và phát triển thanh niên Hà Nội (Hanoi ADC) – Thành đoàn Hà Nội và Junior Startup Vietnam (Tổ chức Tuổi trẻ khởi nghiệp) vừa tổ chức Hội thảo “Phát triển mô hình đào tạo khởi nghiệp từ giáo dục phổ thông” .

Không phân biệt bằng tại chức - chính quy: Thứ trưởng Bộ Giáo dục lên tiếng
Xã hộiTrong quan niệm của nhiều người, chất lượng đào tạo giữa hệ chính quy và tại chức ở Việt Nam vẫn là một khoảng cách khá xa, từ đầu vào, thi cử đến đầu ra. Chính vì thế, trước đề xuất của Bộ GD&ĐT sẽ không phân biệt bằng chính quy và tại chức, nhiều người bày tỏ lo lắng “vàng thau lẫn lộn”.

Sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục: Cần các vấn đề mang tính đột phá
Xã hộiGiadinhNet - Nhiều ý kiến của chuyên gia, giáo sư đầu ngành cho rằng Luật Giáo dục cần sửa đổi, bổ sung một số vấn đề cốt lõi, mang tính đột phá và góp phần đổi mới giáo dục một cách toàn diện như đã đề ra. Một số đề xuất mới được đưa ra như: Trường công lập vẫn được giữ nguyên và trực thuộc nhà nước; cần miễn học phí cho học sinh đối tượng phổ cập…

Gần 1.200 giáo viên tỉnh Hải Dương không có lương: Trách nhiệm thuộc về ai?
Xã hộiGiadinhNet - “Trong vấn đề này nếu nói quy trách nhiệm cho ngành hay một cơ quan nào đó nhất định thì không thể...", bà Tiến cho biết.