Giáo dục

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Có nên dùng điểm học lớp 12 để xét tốt nghiệp THPT?
Xã hộiGiadinhNet - Bộ GD&ĐT vừa công bố thông tin về tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, nhiều nội dung mới được điều chỉnh, bổ sung trong công tác tổ chức thi, chấm thi và xét tốt nghiệp THPT.

Vụ so sánh đồ thầy giáo mặc với quần nữ sinh: Xúc phạm giáo viên có chủ đích!
Xã hộiLiên quan đến vụ phụ huynh so sánh “đồ thầy mặc trên người chưa chắc giá trị hơn quần của con tôi”, theo Phó Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu, đây là hành vi xúc phạm giáo viên có chủ đích.

Nữ phụ huynh so sánh “đồ thầy mặc trên người chưa chắc giá trị hơn quần của con tôi”
Xã hộiMột clip với nội dung đối chất giữa một nữ phụ huynh học sinh và giáo viên làm “dậy sóng” cộng đồng mạng khi phụ huynh so sánh “bộ đồ thầy mặc trên người chưa chắc giá trị hơn cái quần của con tôi”.

Hai thầy cô dạy Toán được nhận xét là "dư muối", lời phê bài kiểm tra nào cũng vừa mặn vừa hài
Xã hộiGiá như ngày trước được thầy dạy Toán thì đã đỡ dốt môn này rồi! Phải chăng thầy cô dạy Toán ai cũng hài hước như vậy?

Bức ảnh người cha già ngồi bệt giữa sân trường nâng niu giấy khen tốt nghiệp loại giỏi của con gái khiến dân mạng xót xa
Xã hộiCha mẹ ở quê nhịn ăn nhịn mặc nuôi con ăn học, nhìn thấy con cái học hành tốt, đỗ đạt, ai mà chẳng vui cơ chứ!

Thầy giáo siêu hài: “Không gì dễ hiểu bài bằng… cãi nhau”
Xã hội“Người ta có đủ thú vui như chơi chim, chơi cá, chơi cây cảnh. Còn tôi chỉ có đam mê duy nhất là uốn nắn học trò. Mỗi khi nhìn “chậu cây” mình chăm bẵm mọc thêm một chiếc lá, nở thêm một nhành hoa, tôi lại thấy mình hạnh phúc”.

Chuyên gia Mỹ chỉ ra tại sao con nhà nghèo đua nhau học Kinh tế, Công nghệ, con nhà giàu thích học Tiếng Anh, Nghệ thuật?
Xã hộiTrình độ học vấn và thu nhập của bố mẹ đã tác động rất lớn đến việc chọn ngành của con cái. Con nhà nghèo thường tập trung học Toán, Lý để làm kỹ sư, bác sĩ... trong khi con nhà giàu tập trung phát triển khả năng ngoại ngữ, đam mê nghệ thuật.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Thí sinh lo lắng vì phạm vi đề thi bao gồm cả kiến thức lớp 10
Xã hộiGiadinhNet - Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sẽ có nhiều điều chỉnh, trong đó có đề thi. Ở kỳ thi tới, vẫn tiếp tục hướng mục tiêu làm căn cứ xét công nhận tốt nghiệp THPT, các trường đại học tuyển sinh. Tuy nhiên, đề thi sẽ có phạm vi rộng hơn khi có nội dung của chương trình lớp 10, 11 và 12.

Vụ bé 4 tuổi bị buộc dây: “Mong dư luận có cái nhìn vị tha, chia sẻ với giáo viên!”
Xã hội“Hành vi của 2 cô giáo khi buộc dây vào áo cháu P. và cột vào cửa sổ phòng học là hành vi phản cảm, sai về phương pháp sư phạm, nhưng các cô không có mục đích xấu. Đây là sự việc rất đau lòng, nhưng mong dư luận hãy có cái nhìn vị tha, thông cảm và chia sẻ với cô giáo!”. >> Vụ bé 4 tuổi bị buộc dây: Thành lập hội đồng xem xét hình thức kỷ luật giáo viên

Liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực học đường: Tự kỷ, nhút nhát, manh động từ đây mà ra
Xã hộiGiadinhNet - Trong thời gian ngắn, liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực học đường. Dư luận phẫn nộ với những hành vi mang tính bạo lực lẽ ra không được phép xảy ra trong môi trường giáo dục.

Thành lập hội đồng kỷ luật giáo viên buộc bé 4 tuổi vào cửa sổ
Xã hộiChủ tịch UBND huyện Trực Ninh, Nam Định, cho hay hành động của giáo viên buộc trẻ 4 tuổi vào cửa sổ là phản sư phạm.

Nhiều đại học TP HCM công bố phương án tuyển sinh 2019
Xã hộiĐại học Kinh tế có thêm tiêu chí điểm tiếng Anh, Đại học Công nghiệp Thực phẩm có phương án sử dụng bài thi năng lực để xét tuyển.

Vụ việc giáo viên phạt học sinh bằng 231 cái tát: Những em tát bạn cũng bị tổn thương
Xã hộiGiadinhNet - Vụ việc cô giáo cho các bạn cùng lớp tát 231 cái vào mặt, nhiều chuyên gia cho rằng, đã đến lúc có những quy định rõ hơn để đảm bảo không xảy ra những vụ việc tương tự, đồng thời tăng cường rà soát lại đội ngũ giáo viên hiện nay, đáp ứng đủ về chuyên môn và đạo đức.

Cô giáo 'ép' cả lớp tát học sinh 231 cái đã nhập viện cấp cứu
Xã hộiCô Thủy được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, lúc tỉnh lúc mê.

Tiết lộ bí kíp học giỏi của các thủ khoa
Xã hộiGiadinhNet - Học thêm và tự học, phương pháp nào hiệu quả? Tại sao phần lớn các thủ khoa thường lựa chọn tự học tại nhà thay vì học thêm truyền thống?

Hà Nội: Vì sao vẫn có nhiều trường “lạm thu”?
Xã hộiGiadinhNet - Dù đã có nhiều quy định của ngành Giáo dục chấn chỉnh “lạm thu”, song vẫn còn một số trường đặt ra những khoản thu, thực hiện thu xã hội hóa không đúng quy định. Vậy vì sao vẫn còn tình trạng đó xảy ra?

Thu hút sinh viên với giảng đường đại học như trường quốc tế
Xã hộiGiadinhNet - Khác xa với thế hệ 7X, 8X, không còn học ở những giảng đường xuống cấp, ký túc xá chật chội… sinh viên một số trường đại học hiện nay được học ở những giảng đường không kém gì trường quốc tế.