Giật mình cô gái vàng bơi lội bị ung thư máu: Chuyên gia khuyến cáo dấu hiệu cảnh báo bệnh
Mỗi năm trên thế giới có khoảng 430 nghìn người bị ung thư máu và hơn 2/3 số bệnh nhân ung thư máu tử vong. Bệnh tiến triển nhanh nếu không phát hiện kịp thời.
Hoang mang vì ung thư máu
Ngày 12/2, trên trang cá nhân của mình Rikako Ikee 18 tuổi, là nữ vận động viên bơi lội Nhật Bản chia sẻ cô đang bị ung thư máu. Rikako được mệnh danh kình ngư của Nhật Bản. Cô khiến cả châu Á chú ý kể từ đại hội thể thao ASIAD 2018 khi giành tấm Huy chương vàng ngay trong ngày đầu tiên thi đấu 19/8, phá kỷ lục ASIAD ở nội dung 4x100 m với thời gian 3 phút 36 giây 52.
Thông tin Rikako bị ung thư máu khiến nhiều người giật mình. Trong khi đó bệnh ung thư máu là 1 trong 10 bệnh ung thư phổ biến trên thế giới. Theo thống kê của cơ quan ung thư thế giới năm 2018 trên toản thế giới có hơn 400 nghìn người mắc ung thư máu thể bạch cầu và 309 nghìn người tử vong vì bệnh này.

Rikako Ikee chia sẻ mình mắc ung thư máu
Trường hợp em Nguyễn V. A 21 tuổi, quê Thái Bình không may mắc ung thư máu. V. A cho biết ban đầu em chỉ thấy những vết bầm trên da và chảy máu cam nhưng cô vẫn không nghĩ đó là bệnh máu ác tính.
Đến lúc nghỉ hè về quê và bị sốt liên tục, cô được gia đình đưa đi viện khám qua xét nghiệm bác sĩ cho biết bị Lơ xê mi cấp. Lúc đó, V. A và gia đình chưa rõ đó là ung thư máu. Về nhà, V. A lên mạng tìm kiếm mới biết đó là bệnh ung thư máu nên V. A hoang mang lo sợ về bệnh của mình.
Hay như trường hợp bé Đỗ T. T. 14 tuổi, Hưng Yên bị sốt không rõ nguyên nhân. Mẹ của T. cho biết con chị bị sốt cả tuần không đỡ cho bé đi đến phòng khám gần nhà truyền dịch cũng không cải thiện. Lúc đó, mẹ T. mới cho em lên viện. Bác sĩ khám phát hiện nhiều hạch cổ nên khuyên em đi viện kiểm tra. Lúc này, xét nghiệm máu ra bạch cầu cấp.
Bệnh của em T. đã được cảnh báo trước đó khoảng 1 tháng. Mẹ của em cho biết từ mùa hè thấy con mặc quần áo cộc phát hiện nhiều bầm tím trên da nhưng lại không để ý kỹ vì nghĩ bé có thể chơi chạy nên ngã bầm tím. Thậm chí, bé chỉ va chạm mạnh cũng bầm tím và mọi dấu hiệu này đều bị bỏ qua chỉ đến khi sốt không tìm được nguyên nhân mới cho con đi viện thì bệnh đã tiến triển mạnh.
Dấu hiệu ung thư máu
Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hồng – Viện Huyết học và Truyền máu trung ương, tỷ lệ đi khám và phát hiện ung thư máu cao hơn trước. Đặc biệt, bệnh thường mắc ở tuổi 2 đến 5 tuổi cao nhất còn ở người lớn ít hơn. Tuy nhiên, dưới 1 tuổi tỷ lệ gặp ít hơn nhưng tại Viện Huyết học truyền máu trung ương bác sĩ cũng gặp nhiều bé dưới 1 tuổi.
Ung thư máu không rõ nguyên nhân nên không thể phòng như thế nào vì thế họ chỉ ra các yếu tố nguy cơ như tiếp xúc hóa chất, tia xạ, phóng xạ hoặc có thể nhiễm một số vi rút tiến triển lơ xê mi cấp nhưng đây chỉ là nguy cơ chứ không phải là nguyên nhân chỉ ra nên rất khó phòng ung thư máu.

Ung thư máu bệnh mang tính cấp tính
Những dấu hiệu cảnh báo ung thư máu theo bác sĩ Hồng đó là các dấu hiệu thực thể toàn thân như sốt, đau đầu, mệt mỏi, da xanh…
- Dấu hiệu sốt không tìm rõ nguyên nhân, điều trị không đỡ. BS Hồng cho biết đa số bệnh nhân đến với triệu chứng sốt nhưng uống hạ sốt không đỡ mới đi viện làm xét nghiệm thì phát hiện đó là ung thư máu
- Đau đầu có thể liệt do thâm nhiễm ở thần kinh trung ương
- Chấm đỏ trên da, gọi là xuất huyết dưới da
- Gan, lách to
- Đau xương, nhiều bệnh nhân bị đau xương và đi khám cơ xương khớp qua xét nghiệm mới phát hiện ung thư máu
- Da tái xanh do thiếu máu do tế bào ung thư lấn át tế bào hồng cầu.
- Đổ mồ hôi nhiều về đêm
Ngoài ra, bệnh ung thư máu cũng có thể gây ra triệu chứng ở các cơ quan bị ảnh hưởng bởi tế bào ung thư, ví dụ như nếu ung thư xâm lấn hệ thần kinh trung ương thì sẽ có thể gây nhức đầu, buồn nôn và nôn ói, mất ý thức, mất trương lực cơ và động kinh, lồi mắt…
Bệnh nhân đi khám đều ở giai đoạn muộn vì ung thư máu không chia giai đoạn tế bào ung thư vào máu đi khắp nơi nên diễn biến cấp tính nhanh. Với những bệnh nhân ung thư máu việc điều trị chủ yếu là bằng hóa chất và có thể ghép tủy.
Nhiều bệnh nhân điều trị thành công nhưng đặc điểm của ung thư máu là có thể tái phát bất cứ lúc nào chính vì thế nhiều bệnh nhân sau khi điều trị thành công nghĩ là khỏi và khi bệnh tái phát thì bệnh nhân rất suy sụp.
Theo Trí thức trẻ

Mua nhầm cồn độc hại để súc miệng, người đàn ông hôn mê sâu
Y tế - 3 giờ trướcNgười đàn ông Hà Nội mua cồn 70 độ để súc miệng, ngậm chữa đau răng nhưng mua phải hàng giả dẫn tới hôn mê, tổn thương não nghiêm trọng.

9 'siêu thực phẩm' có lợi cho đường ruột
Sống khỏe - 4 giờ trướcĐường ruột khỏe mạnh phụ thuộc vào chế độ ăn đa dạng, giàu chất xơ như trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, thực phẩm lên men để hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh và nhu động ruột đều đặn.

Thời điểm ăn quả vải mang lại nhiều công dụng tốt nhất
Sống khỏe - 5 giờ trướcGĐXH - Thời điểm tốt nhất để ăn vải là vào buổi sáng. Điều này giúp hấp thụ tối đa chất dinh dưỡng.

Có nên cho trẻ em uống cà phê không?
Bệnh thường gặp - 11 giờ trướcĐối với người trưởng thành, cà phê có thể mang lại những hiệu quả nhất định về sự tỉnh táo, tập trung và một số lợi ích sức khỏe khác. Tuy nhiên đối với trẻ em, tác động có thể ngược lại.

Đi khám vô sinh sau 2 năm kết hôn, người đàn ông 37 tuổi phát hiện tinh hoàn ẩn, nguy cơ ung thư
Bệnh thường gặp - 12 giờ trướcGĐXH - Kết hôn hai năm nhưng chưa có con, người đàn ông 37 tuổi này đi khám vô sinh, bác sĩ phát hiện anh bị tinh hoàn ẩn, phải can thiệp phẫu thuật.

Người Việt có loại nước rẻ bèo là "lăn khử mùi tự nhiên", uống đều giúp cơ thể vừa thơm tho vừa chống viêm, chống nắng
Bệnh thường gặp - 23 giờ trướcNhững ai bị hôi nách mà uống đều hàng ngày sẽ thấy sự khác biệt lớn.

4 loại nước chứa đầy vi khuẩn, chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo cần tránh xa
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcMột chuyên gia dinh dưỡng nói rằng ngay cả khi mọi người bổ sung nước vào mùa hè, thì nước đó phải an toàn và 4 loại nước sau đây nên tránh!

Người đàn ông bị suy thận thừa nhận từng 16 năm đối phó với 3 căn bệnh nguy hiểm này
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Người đàn ông bị suy thận mạn cho biết phải sống chung với nhiều căn bệnh như: đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa lipid máu.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư dương vật - nam giới nên chú ý
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcUng thư dương vật là một bệnh lý nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể điều trị tốt nếu được phát hiện và điều trị kịp thời ở giai đoạn sớm. Do đó, việc chú ý nhận biết các dấu hiệu cảnh báo rất quan trọng.

Diễn viên trẻ Ngân Hòa mắc suy thận giai đoạn cuối ở tuổi 29, căn bệnh của cô nguy hiểm thế nào?
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Hơn một năm qua, căn bệnh suy thận khiến sức khỏe diễn viên Ngân Hòa xuống dốc, chân hay bị sưng phù, huyết áp tăng cao, không thể đứng lâu. Cô phải từ chối các lời mời đóng phim...

Người phụ nữ 77 tuổi nguy kịch, tắc ruột, nôn ra dịch xanh từ 1 căn bệnh nhiều người Việt mắc phải
Bệnh thường gặpGĐXH - Những cơn đau bụng quặn thắt bất thường khiến bà Nguyễn Thị T. (77 tuổi, Hà Nội) vật vã. Khi bụng bà chướng căng như trống, nôn ra dịch xanh lục, người nhà vội đưa bà đến Bệnh viện Bạch Mai.