Hà Nội
23°C / 22-25°C
Thi xong tốt nghiệp THPT rồi, thí sinh còn phải làm những gì?

Thi xong tốt nghiệp THPT rồi, thí sinh còn phải làm những gì?

Xã hội

GiadinhNet - Sau khi thi xong tốt nghiệp THPT, thí sinh vẫn còn nhiều điều cần phải làm, đặc biệt là xét tuyển vào đại học.

Thanh Hóa: 169 công dân hoàn thành thời gian cách ly

Thanh Hóa: 169 công dân hoàn thành thời gian cách ly

Y tế

GiadinhNet – Tính đến thời điểm hiện tại, 169 trường hợp đã có kết quả âm tính và đã hoàn thành thời gian cách ly tại Sư đoàn 390, Quân đoàn 1, đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Hải Phòng: Những nỗi niềm thân phận ở xóm chài Tam Bạc trước ngày bỏ nước lên bờ

Hải Phòng: Những nỗi niềm thân phận ở xóm chài Tam Bạc trước ngày bỏ nước lên bờ

Xã hội

GiadinhNet – Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, toàn bộ hộ dân xóm chài mom Thủy đội sẽ phải lên bờ “nhường chỗ” cho dự án chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 2. Thông tin trên khiến cả xóm chài nháo nhác lo lắng.

Tình hình sức khỏe của 4 người ở Thanh Hóa tiếp xúc với BN137

Tình hình sức khỏe của 4 người ở Thanh Hóa tiếp xúc với BN137

Y tế

GiadinhNet – 4 người trong 1 gia đình tiếp xúc gần với BN 137 tái dương tính đã hết thời gian cách ly, qua 3 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với COVID-19.

Phiên xử ly hôn 'có một không hai' ở Hà Nội

Phiên xử ly hôn 'có một không hai' ở Hà Nội

Xã hội

Trước tòa, người chồng tìm mọi cách chứng minh mình là kẻ vũ phu. Anh ta còn trình ra tờ "Giấy chứng nhận đánh vợ”...

Cha ký vào giấy chứng nhận kết hôn giùm con

Cha ký vào giấy chứng nhận kết hôn giùm con

Pháp luật

Chuyện hi hữu này xảy ra ở Phú Yên, do TAND tỉnh này phát hiện khi giải quyết một vụ ly hôn.

Mật ong có thể có các chất độc hại

Mật ong có thể có các chất độc hại

Sống khỏe

GiadinhNet – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành một thông tư quy định về kiểm tra, giám sát việc kinh doanh mật ong xuất khẩu.

Thí sinh nào được cộng điểm ưu tiên trong kỳ tốt nghiệp THPT năm 2015?

Thí sinh nào được cộng điểm ưu tiên trong kỳ tốt nghiệp THPT năm 2015?

Xã hội

GiadinhNet- Thí sinh sẽ được cộng điểm ưu tiên trong xét công nhận tốt nghiệp THPT được hưởng tối đa là 0,5 điểm; được cộng điểm khuyến khích nhiều nhất là 4 điểm.

"Mẹ tin dùng, Con lớn khôn" – Một chương trình đậm chất nhân văn

"Mẹ tin dùng, Con lớn khôn" – Một chương trình đậm chất nhân văn

Gia đình

GiadinhNet - “Mẹ tin dùng, Con lớn khôn” lần thứ 2 năm 2014, là chương trình (CT) truyền hình trực tiếp trên VTC1 tại Nhà Hát Lớn - Thủ đô Hà Nội vào chiều 25/01/2015.

Vợ chồng được thỏa thuận sở hữu tài sản

Vợ chồng được thỏa thuận sở hữu tài sản

Xã hội

GiadinhNet - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 126/2014, có hiệu lực từ 15/2/2015, hướng dẫn luật, bổ sung một số quy định mới về chế độ tài sản của vợ - chồng. Đây là sự cụ thể hóa Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi, được Quốc hội thông qua từ tháng 6/2014) với nhiều điểm mới so với luật ban hành năm 2000, đặc biệt là quy định sở hữu tài sản chung – riêng.

Bỏ quy định "ngực lép" không được lái xe, bổ sung bệnh "chóng mặt"

Bỏ quy định "ngực lép" không được lái xe, bổ sung bệnh "chóng mặt"

Y tế

GiadinhNet – Bộ Y tế vừa đưa ra dự thảo thông tư liên tịch quy định về triêu chuẩn sức khỏe của người lái xe. Theo đó, các quy định liên quan đến vòng đo, “ngực lép” đã bị loại bỏ. Thay vào đó là những quy định sát với thực tế hơn và an toàn hơn cho người tham gia giao thông.

Thí sinh “thiệt thòi” gì trong kỳ thi quốc gia 2015?

Thí sinh “thiệt thòi” gì trong kỳ thi quốc gia 2015?

Xã hội

GiadinhNet – Dù đã tính tới nhiều phương án để kỳ thi THPT quốc gia 2015 được thuận lợi, tạo điều kiện cho thí sinh và các trường trong tuyển sinh, thế nhưng, vẫn còn nhiều điểm khiến thí sinh bất lợi trong kỳ thi.

Website “nhái” trang thông tin điện tử của Báo Gia đình & Xã hội: Mập mờ gây hiểu nhầm, vi phạm luật

Website “nhái” trang thông tin điện tử của Báo Gia đình & Xã hội: Mập mờ gây hiểu nhầm, vi phạm luật

Xã hội

GiadinhNet - Thời gian gần đây, nhiều độc giả và đồng nghiệp đã điện thoại đến Báo Gia đình & Xã hội bày tỏ sự bức xúc liên quan đến trang điện tử của Báo. Tuy nhiên sau khi kiểm tra cho thấy, các phản ánh của bạn đọc liên quan đến trang web có tên miền là “giadinhnet.net”. Trang này không phải của Báo Gia đình & Xã hội. Trang của Báo là giadinh.net.vn.

Mua tem “phù phép” cho hàng giả

Mua tem “phù phép” cho hàng giả

Xã hội

GiadinhNet - Tem chống hàng giả được xem là “lá bùa hộ mệnh” cho các sản phẩm do các doanh nghiệp chân chính chuyên sản xuất, nhập khẩu hàng chính hãng, hàng có nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Tuy nhiên, có một thực tế được PV Báo GĐ&XH điều tra, đó là việc không khó để mua tem chống hàng giả nhằm phù phép cho hàng giả… thành hàng thật.

Hà Nội: Thanh tra thấy dấu hiệu “nộp tiền làm sổ đỏ nhanh”

Hà Nội: Thanh tra thấy dấu hiệu “nộp tiền làm sổ đỏ nhanh”

Xã hội

GiadinhNet - Chiều 2/12, tại buổi họp báo Thành ủy Hà Nội, đại diện cơ quan thanh tra đã thông tin về vấn đề “bôi trơn sổ đỏ” làm nóng dư luận thời gian gần đây. Vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra xác minh thêm.

Rơi nước mắt đám cưới của cô gái trẻ mắc ung thư vú giai đoạn cuối

Rơi nước mắt đám cưới của cô gái trẻ mắc ung thư vú giai đoạn cuối

Bốn phương

Chuyện tình cảm động của chàng trai với cô gái bị ung thư vú giai đoạn cuối gây xôn xao ở Trung Quốc.

Top