Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vòi vĩnh, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người dân để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ tư, 19:23 03/08/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Các đối tượng đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn móc nối, thông đồng với nhau, sử dụng nhiều thủ đoạn để vòi vĩnh, thu lợi bất chính 760 triệu đồng của người dân trong quá trình xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 3/8, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, vừa bắt, khởi tố 6 vụ, 6 đối tượng là cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã và công chức địa chính một số phường, xã trên địa bàn để làm rõ hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.

Đây là chuyên án lớn nhất do Công an thị xã Thái Hòa khám phá trên lĩnh vực kinh tế, chức vụ từ trước tới nay.

Vòi vĩnh, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người dân để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 - Ảnh 1.

3 đối tượng (từ trái qua phải) Trần Văn Dũng, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Huế.

Theo đó, thời gian qua thị trường bất động sản tại thị xã Thái Hòa diễn ra khá sôi động. Nhu cầu sang tên, chuyển nhượng, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân tăng cao và đa phần đều mong muốn hồ sơ liên quan tới lĩnh vực đất đai của mình được giải quyết nhanh chóng.

Nắm được điều đó và sự hạn chế hiểu biết của người dân, một số cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Thái Hòa và cán bộ địa chính một số phường, xã đã móc nối, thông đồng với nhau, sử dụng nhiều thủ đoạn để vòi vĩnh, nhận tiền của người dân trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau một thời gian thu thập, đánh giá tài liệu chứng cứ, từ ngày 15 đến 27/7, Công an thị xã Thái Hòa đã lần lượt bắt, khởi tố 6 vụ, 6 đối tượng cùng trú tại thị xã Thái Hòa về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Vòi vĩnh, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người dân để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 - Ảnh 2.

3 đối tượng (từ trái qua phải) Vũ Văn Hiệu, Phạm Thị Bích Thương, Hồ Văn Minh.

Trong đó, có 3 cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Thái Hòa, gồm: Phạm Thị Bích Thương (SN 1984), Nguyễn Thị Mai (SN 1984); Trần Văn Dũng (SN 1991) và 3 công chức địa chính các phường, xã gồm: Vũ Văn Hiệu (SN 1987, là công chức địa chính phường Quang Phong); Hồ Văn Minh (SN 1983, là công chức địa chính phường Quang Tiến) và Nguyễn Thị Huế (SN 1982, là công chức địa chính phường Hòa Hiếu).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận đã móc nối, thông đồng với nhau, sử dụng nhiều thủ đoạn để vòi vĩnh, thu lợi bất chính 760 triệu đồng của người dân trong quá trình tiếp nhận 174 hồ sơ liên quan đất đai.

Hiện, Công an thị xã Thái Hòa đang tạm giam 5 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Giả mạo các cô gái xinh đẹp, gã trai lừa chiếm đoạt tài sảnGiả mạo các cô gái xinh đẹp, gã trai lừa chiếm đoạt tài sản

Lập Facebook giả mạo các cô gái xinh đẹp, Nguyễn Văn Hiếu đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 68 triệu đồng của nhiều bị hại.

Xúc động hàng nghìn người đặt hoa tưởng niệm 3 chiến sĩ cứu hỏa vừa hy sinh

V. Đồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 7 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top