Giết vợ xong, chồng mang hung khí đến công an huyện đầu thú

| Pháp luật

GiadinhNet - Tại cơ quan điều tra, đối tượng Chi khai rằng, trong thời gian gần đây do nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình ái với người đàn ông khác nên 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn...

Thông tin cho PV vào hôm nay (6/5), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh xác nhận, đêm khuya 4/5 trên địa bàn xã Quảng Minh (huyện Hải Hà) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi người chồng dùng dao sát hại vợ, sau đó đến công an huyện đầu thú và giao nộp hung khí.

Nạn nhân được xác định là chị T.T.H. (SN 1988) và người sát hại chị H. chính là người chồng Lương Văn Chi (SN 1985), cùng trú tại thôn 5, xã Quảng Minh.

Đối tượng Chi tại cơ quan công an. Ảnh: Q. Khải

Đối tượng Chi tại cơ quan công an. Ảnh: Q. Khải

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hải Hà cử lực lượng có mặt tại nơi xảy ra sự việc phối hợp với chính quyền địa phương xã Quảng Minh cùng đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Chi khai rằng, trong thời gian gần đây do nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình ái với người đàn ông khác nên 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn khiến tình cảm rạn nứt.

Sự việc được đẩy lên đỉnh điểm vào khoảng 22h đêm 4/5, khi vừa ăn tối xong, Chi và vợ xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Trong lúc cãi nhau, đối tượng chạy vào bếp cầm con dao bầu (loại dao chọc tiết lợn) và đi ra sân đâm 5 nhát vào vùng bụng, ngực làm chị H. tử vong tại chỗ. Biết vợ tử vong, Chi đã đến Công an huyện Hải Hà đầu thú và giao nộp hung khí gây án.

Hiện hồ sơ vụ án, đối tượng cùng tang vật đã được Công an huyện Hải Hà bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.

Đức Tùy

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.