Người Hà Nội sinh 112,8 bé trai/100 bé gái

Người Hà Nội sinh 112,8 bé trai/100 bé gái

Dân số và phát triển

Theo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội, mục tiêu năm 2019 của thủ đô là tỷ số giới tính khi sinh của Hà Nội không quá 113 trẻ trai/100 trẻ gái. Kết quả 6 tháng đầu năm, tỷ lệ giới tính khi sinh của Hà Nội là 112,8 bé trai/100 bé gái, giảm hơn cả chỉ tiêu. Năm 2018, chênh lệch giới tính khi sinh 113,5 trai/100 gái; năm 2015 là 114,5 trai/100 gái.

Không phân biệt giới, không lựa chọn giới tính thai nhi

Không phân biệt giới, không lựa chọn giới tính thai nhi

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đây là chủ đề của ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) năm nay vừa được Bộ Y tế, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Liên minh châu Âu tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm hưởng ứng tại TP Thanh Hóa. Hiện nay, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) đang là một trong những thách thức to lớn của công tác dân số. Nó có xu hướng tiếp tục tăng và lan rộng cả nông thôn, thành thị và tất cả các vùng miền.

Gian nan việc thực hiện cấm lựa chọn giới tính thai nhi

Gian nan việc thực hiện cấm lựa chọn giới tính thai nhi

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Theo các chuyên gia, để hạn chế tốc độ gia tăng tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) thì công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi là rất cần thiết và phải được thực hiện thường xuyên, lâu dài để đem lại hiệu quả một cách tốt nhất.

Bắc Ninh: Khó khăn trong kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Bắc Ninh: Khó khăn trong kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Bắc Ninh hiện là 1 trong 5 tỉnh có tỷ lệ mất cân bằng giới tính cao nhất cả nước, với 113 bé trai/100 bé gái. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như việc lựa chọn giới tính thai nhi, định kiến giới, ưa thích con trai và xem thường giá trị phụ nữ đã ăn sâu trong quan niệm văn hóa của nhiều người. Ngoài ra, quy định xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe với người cung cấp dịch vụ liên quan đến sinh sản.

Học vấn càng cao, càng “khát”con trai

Học vấn càng cao, càng “khát”con trai

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Người ta vẫn nghĩ, nhóm gia đình thuần nông, điều kiện kinh tế và trình độ học vấn thấp thường có tâm lý chuộng con trai hơn. Tuy nhiên, những kết quả thu thập, nghiên cứu được lại cho thấy kết quả bất ngờ: Ở những nhóm gia đình có điều kiện kinh tế khá giả hơn và trình độ học vấn cao hơn thì tỉ số giới tính khi sinh (GTKS) lại càng cao.

Lựa chọn giới tính thai nhi: Cần chặn đứng sự kỳ thị trẻ em gái

Lựa chọn giới tính thai nhi: Cần chặn đứng sự kỳ thị trẻ em gái

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới, Phụ nữ LHQ, Quỹ Nhi đồng LHQ, Quỹ Dân số và Nhân quyền LHQ đã khẳng định: “Nơi nào không có tư tưởng“trọng nam khinh nữ” thì dù ở đó sẵn có các công nghệ tiên tiến để phát hiện giới tính thai nhi, cũng sẽ không ai sử dụng. Do vậy ở đó, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cũng không xảy ra.”- Đây là tổng kết quan trọng nhất của LHQ khi nghiên cứu các nguyên nhân gây ra tình trạng mất cân bằng giới tính nghiêm trọng như hiện nay.

Bộ Y tế tổ chức “Ngày hội chung tay hành động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”

Bộ Y tế tổ chức “Ngày hội chung tay hành động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng nay (17/10), Bộ Y tế và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức “Ngày hội chung tay hành động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” với chủ đề “Không phân biệt giới, Không lựa chọn giới tính thai nhi” diễn ra tại Trung tâm Triển Lãm Giảng Võ, Hà Nội

Áp lực “cố đẻ lấy đứa con trai cho đỡ tủi”

Áp lực “cố đẻ lấy đứa con trai cho đỡ tủi”

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Hai năm trở lại đây, khu Hố Dầu (phường Bãi Tắm, thị xã Chí Linh, Hải Dương) đã có người sinh con thứ ba và sẽ có thêm một số gia đình dự tính sinh thêm con. Điều đáng nói, những trường hợp này đều là gia đình sinh con một bề là gái và phần lớn ở các hộ khá giả. Theo ông Hà Tuấn Hoa – Bí thư Chi bộ khu Hố Dầu, tâm lý chuộng con trai còn ăn sâu trong tư tưởng của nhiều người, dù 15 năm liền nơi đây không có người sinh con thứ ba.