Giới trẻ và những cách kiếm tiền thời công nghệ

| Xã hội

Bằng những nghề tưởng như chơi, các bạn trẻ đang kiếm được hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Trong đó, không ít người kiếm tiền từ mạng Internet.

Kiếm tiền nhờ đăng tải video lên Youtube

Người kiếm nhiều tiền từ Youtube phải kể đến Felix Kjelberg (còn được gọi là PewDiePie). Bằng cách đăng tải những video quay phản ứng bản thân chơi game, Felix có mức thu nhập trung bình lên tới 8,47 triệu USD một năm nhờ Youtube.

Felix Kjelberg có thu nhập tốt từ Youtube.
Felix Kjelberg có thu nhập tốt từ Youtube.

 

Chàng trai này cũng có rất nhiều tài khoản khác kiếm ra tiền. Điển hình là tài khoản DC Toys Collector với hơn 3 triệu lượt theo dõi, thu được gần 5 triệu USD hàng năm, hay các tài khoản Vlogger nổi tiếng như Nigahiga, Jenna Marbles đều mang về nhiều tiền.

Quảng bá đồ ăn, mỹ phẩm, thời trang, phong cách sống qua mạng xã hội

"Trở thành người nổi tiếng trên Instagram và chụp ảnh selfie có thể mang lại cho bạn khoản thu nhập cao gấp 4 lần mỗi ngày". Đó là chia sẻ của Gabrielle Epstein, 21 tuổi, cô gái thu hút gần 700.000 người theo dõi.

Cô thường xuyên được mời giới thiệu cho các sản phẩm quần áo, nữ trang và mỹ phẩm, kèm bài viết chia sẻ niềm vui, sự hài lòng trong cuộc sống hàng ngày trên Instagram.

Một trong những blogger nổi tiếng hiện nay là Zoe Sugg, thường được biết đến với cái tên Zoella. Với giá 20.000 bảng Anh một tháng để quảng cáo mỹ phẩm, rất nhiều thương hiệu lớn đồng ý ký hợp đồng với cô.

Nghề… ăn, nằm

Nghe có vẻ lạ nhưng đây là những công việc hết sức thú vị. Roisin Madigan đến từ Birmingham (Anh quốc) được trả 1.600 USD một tháng để nằm thử các loại giường cao cấp cho Công ty Simon Horn Ltd.

Công việc chính của cô là ngủ và nằm trên những sản phẩm của hãng có giá từ 8.000 đến 43.500 USD.

Còn Park Seo-Yeon, 34 tuổi, sống ở Incheon, phía tây Seoul, Hàn Quốc, được biết đến là người "ăn online" từ 4 năm trước theo sở thích cá nhân. Cô ngày một nổi tiếng và người xem trả phí 100 won cho chương trình kéo dài 3 giờ đồng hồ. Thu nhập của Park khoảng 9.400 USD mỗi tháng.

 

Nghề ăn khá phổ biến tại Hàn Quốc.

Viết blog hành trình

Hiện tượng mới nổi gần đây là cô gái trẻ Mollie Bylett, một blogger nổi tiếng, được nhiều thương hiệu như GoPro, BooHoo tài trợ và… trả lương để đi du lịch.

Cô đăng ảnh, video rồi viết cảm nhận về nơi đã tới. Qua đó, cô tạo tài khoản Instagram và bắt đầu gia tăng lợi nhuận.

 

Cô gái kiếm tiền nhờ đi du lịch.

Cũng giống Mollie, Johnny Ward đến từ Bắc Ireland, không muốn ngồi cả ngày với chiếc bàn làm việc. Anh du ngoạn thế giới và viết blog.

Ban đầu, blog của anh thu hút rất nhiều người, có thu nhập 4.000 bảng mỗi tháng. Sau đó, anh thuê người tự thành lập công ty truyền thông của mình là OneStep4Ward, mở nhiều chi nhánh, mang về 40.000 bảng Anh mỗi tháng.

Đến hiện tại, anh đi qua 150 quốc gia.

Theo Zing

 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.