Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nam đẩy mạnh các mô hình nâng cao chất lượng dân số

Thứ hai, 08:31 26/12/2022 | Dân số và phát triển

GĐXH - Quán triệt tinh thần của Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ sáu khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hà Nam thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng dân số được cải thiện, nhiều văn bản đã được ban hành để định hướng cho công tác dân số trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hành động

Nhằm nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh, Hà Nam đã có các kế hoạch cụ thể: Trình Ban chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển ban hành kế hoạch số 45/KH-BCĐ ngày 26/5/2022 về việc triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2292/KH-UBND ngày 26/8/2022 về việc thực hiện các Quyết định ban hành Chương trình dân số và phát triển đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng ban hành kế hoạch số 15/KH-SYT ngày 28/3/2022 hướng dẫn thực hiện công tác dân số và phát triển năm 2022; công văn số 1233/SYT-NVYD ngày 01/6/2022 về việc hướng dẫn triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2022; Kế hoạch số 39/KH-SYT ngày 29/9/2022 về việc thực hiện các Chương trình dân số và phát triển đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Bà Tạ Thị Hoa, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hà Nam cho biết, trong năm 2022, Chi cục đã ban hành các kế hoạch hướng dẫn thực hiện công tác dân số và phát triển năm 2022: Kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số; Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục về công tác dân số và phát triển; Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác dân số và phát triển; kế hoạch giám sát Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2022; kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7; kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới 26/9, Ngày quốc tế Người cao tuổi 01/10 và Ngày quốc tế trẻ em gái 11/10...

Hà Nam đẩy mạnh các mô hình nâng cao chất lượng dân số - Ảnh 1.

Bà Tạ Thị Hoa, Chi cục trưởng Chi cục DS- KHHGĐ trao đổi thông tin về kỹ năng truyền thông và cung cấp hàng hóa sức khỏe sinh sản cho cán bộ Hội phụ nữ thị xã Duy Tiên

Chi cục cũng ban hành văn bản hướng dẫn Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo tổ chức các hoạt động trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; hướng dẫn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế cấp huyện về việc kiểm kê kho PTTT 01/7/2022; rà soát đối tượng thực hiện dịch vụ KHHGĐ năm 2022; triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2022. Tổ chức tập huấn kỹ năng tiếp thị xã hội sản phẩm mới trong Đề án 818 cho cán bộ phụ trách Đề án 818 cấp huyện, cán bộ chuyên trách dân số xã, phường, thị trấn và cộng tác viên dân số thôn, tổ dân phố toàn tỉnh. Tổ chức Hội nghị nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, nội dung "Xây dựng mô hình truyền thông về chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho học sinh tại một số trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam".

Triển khai đồng loạt nhiều giải pháp

Thời gian qua, ngành dân số tỉnh Hà Nam triển khai đồng loạt nhiều giải pháp và đã đạt được kết quả tích cực.

Theo bà Tạ Thị Hoa, ngành dân số tỉnh Hà Nam luôn xác định đối với công tác dân số, truyền thông để thay đổi hành vi của người dân đóng vai trò rất quan trọng. Ngành dân số tỉnh Hà Nam đã phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền theo từng đối tượng, độ tuổi, vị trí công tác, với nội dung phù hợp để đạt hiệu quả cao.

Cụ thể, Đoàn thanh niên với mô hình câu lạc bộ "Tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân" giúp thanh niên chuẩn bị lập gia đình riêng hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe mỗi người trước khi kết hôn để đi kiểm tra sức khỏe, nhận tư vấn cần thiết từ bác sỹ trước khi kết hôn. Hội Liên hiệp Phụ nữ có các mô hình: "Nuôi con khỏe, dạy con ngoan", "Phụ nữ không sinh con thứ 3". Hội Nông dân có mô hình "Nam nông dân với công tác dân số". Hội Người cao tuổi có các câu lạc bộ "Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi".

Hà Nam tiếp tục đẩy mạnh các mô hình nâng cao chất lượng dân số: Duy trì sinh hoạt 66 Câu lạc bộ "Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi" tại 66 xã, phường, thị trấn được triển khai. Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, nâng cao vị thế người cao tuổi trong gia đình và xã hội. Duy trì hoạt động của mô hình truyền thông chuyên biệt cho VTN/TN tại các xã, phường, thị trấn đã triển khai. Duy trì sinh hoạt CLB truyền thông giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và tiếp tục duy trì triển khai hoạt động "Góc thân thiện" tại 06 trường THCS thuộc 02 huyện Bình Lục và Lý Nhân.

Hà Nam đẩy mạnh các mô hình nâng cao chất lượng dân số - Ảnh 2.

Học sinh trường THPT B Phủ Lý tham gia Hội nghị truyền thông tư vấn chăm sóc dinh dưỡng và chế độ luyện tập và vệ sinh cá nhân cho vị thành niên

Theo đánh giá của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hà Nam, tuy đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng công tác dân số của tỉnh vẫn còn khó khăn, thách thức. Tỷ lệ sinh con thứ ba những năm gần đây liên tục tăng. Năm 2022, số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên là 2.372 trẻ bằng 18,1% tăng 0,6% so với cùng kỳ 2021 (năm 2021 là 17,5%). Chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh năm 2022 có giảm nhưng không bền vững, vẫn ở mức cao. Ngoài ra, tình trạng sinh con ở tuổi vị thành niên vẫn tồn tại; nạo phá thai, nhất là trong lứa tuổi thanh, thiếu niên khó kiểm soát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản cũng như chất lượng dân số… tuổi thọ người dân tăng nhưng số năm sống khỏe mạnh còn thấp…

Theo bà Tạ Thị Hoa, để giải quyết khó khăn, tồn tại trong công tác dân số của tỉnh, giải pháp đầu tiên và then chốt nhất vẫn là tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; luôn coi công tác dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu, nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, đúng như tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành đặc biệt là ngành Y tế - Dân số trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động truyền thông đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, sự phối hợp chung tay tuyên truyền của các cơ quan thông tin đại chúng, các ban, ngành, đoàn thể, bà Tạ Thị Hoa tin tưởng công tác dân số Hà Nam năm 2023 sẽ có những khởi sắc, thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao về nâng cao chất lượng dân số.

Box: Hà Nam chú trọng đảm bảo hậu cần và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ. Năm 2022, Hà Nam đẩy mạnh tiếp thị phương tiện tránh thai và các sản phẩm thuộc Đề án 818. Kết quả, toàn tỉnh đã tiếp thị được 500 hộp Imuglucan, 300 hộp Cetavid DHA; 500 hộp Glucankid; 100 hộp Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt Milk Codoca Hi Canxi loại 400g, 100 hộp Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt Milk Codoca Hi Canxi loại 900g.

Các hoạt động chuyên môn khác cũng đạt kết quả cao. Năm 2022, toàn tỉnh đã vận động được 50.813 người thực hiện biện pháp tránh thai đạt 110,5% kế hoạch năm. Tỷ suất sinh là 15,04‰ (giảm 0,12‰ so với cùng kỳ năm 2021). Tỷ số giới tính khi sinh toàn tỉnh năm 2022 là 110 trẻ trai/100 trẻ gái (giảm 0,2 điểm % so với năm 2021).


Mai Anh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người sống lâu nhất thế giới không đến phòng tập thể dục hay chạy marathon, muốn được như họ thì hãy làm 3 điều

Người sống lâu nhất thế giới không đến phòng tập thể dục hay chạy marathon, muốn được như họ thì hãy làm 3 điều

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Môi trường sống của các cụ trăm tuổi ở "Vùng Xanh" (Blue Zones) khiến họ cứ mỗi 20 phút lại tự nhiên vận động một chút - thay vì dồn buổi tập vào một thời điểm cố định trong ngày.

Cuộc thi "Rung chuông vàng" nâng cao kiến thức dân số và sức khỏe sinh sản trong trường học

Cuộc thi "Rung chuông vàng" nâng cao kiến thức dân số và sức khỏe sinh sản trong trường học

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Thông qua cuộc thi, học sinh được trang bị kiến thức về dân số, phát triển và sức khỏe sinh sản vị thành niên; rèn kỹ năng sống, ứng xử, phòng chống xâm hại và bạo lực học đường. Đây cũng là sân chơi lành mạnh để các em thể hiện trí tuệ, sáng tạo, giao lưu và chia sẻ quan điểm về những vấn đề văn hóa - xã hội.

8 bước chủ động phòng tránh và giảm thiểu trầm cảm sau sinh

8 bước chủ động phòng tránh và giảm thiểu trầm cảm sau sinh

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Trầm cảm sau sinh là một rối loạn tâm trạng nghiêm trọng, gây rủi ro cao cho sức khỏe tinh thần của người mẹ và sự an toàn của trẻ sơ sinh. Tìm hiểu 8 bước tiếp cận quan trọng giúp phụ nữ giảm thiểu nguy cơ trầm cảm sau sinh và vững vàng trong hành trình nuôi con.

Thoái vị đĩa đệm cột sống lưng: Cần làm gì để hết đau?

Thoái vị đĩa đệm cột sống lưng: Cần làm gì để hết đau?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Chỉ một ngày khi đồng ý phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống lưng, cô L. đã có thể tự đi lại và được xuất viện sau 1 tuần.

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (3): Giải pháp toàn diện và sức mạnh hệ thống chính trị

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (3): Giải pháp toàn diện và sức mạnh hệ thống chính trị

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Sau khi nhìn nhận rõ thách thức từ con số và gốc rễ từ tư tưởng xã hội, cuộc chiến kiểm soát nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Hà Nội bước sang một giai đoạn mới: Giai đoạn hành động sáng tạo và quyết liệt.

Mang thai bị viêm âm đạo ảnh hưởng thế nào đến thai nhi?

Mang thai bị viêm âm đạo ảnh hưởng thế nào đến thai nhi?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Viêm âm đạo do nấm không gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, nhưng nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến một số bệnh lý cho thai phụ và thai nhi.

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (2): Nguyên nhân sâu xa và rào cản nhận thức

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (2): Nguyên nhân sâu xa và rào cản nhận thức

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) dai dẳng tại Hà Nội không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên. Nó là hệ quả trực tiếp của sự xung đột giữa các giá trị tiến bộ về bình đẳng giới và những tư tưởng truyền thống đã ăn sâu vào tiềm thức xã hội.

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (1): Thách thức  lớn cho an sinh và chất lượng dân số Thủ đô

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (1): Thách thức lớn cho an sinh và chất lượng dân số Thủ đô

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Hà Nội, Thủ đô với gần 8,8 triệu dân đã đạt được mức sinh thay thế lý tưởng (khoảng 2,1 con/phụ nữ) và đang phấn đấu tiếp tục duy trì mức sinh thay thế trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, đằng sau thành tựu này, thành phố đang phải đối mặt với một thách thức lớn và dai dẳng là tình trạng mất cân bằng tỉ số giới tính khi sinh.

Đi khám xương khớp nghĩ bệnh tuổi trung niên, người phụ nữ 52 tuổi bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung

Đi khám xương khớp nghĩ bệnh tuổi trung niên, người phụ nữ 52 tuổi bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Đang ở độ tuổi được khuyến cáo tầm soát ung thư cổ tử cung, người bệnh được bác sĩ khuyến nghị thực hiện xét nghiệm HPV. Kết quả cho thấy dương tính với HPV type 1

5 nhóm phụ nữ nên chú ý khám sàng lọc ung thư cổ tử cung

5 nhóm phụ nữ nên chú ý khám sàng lọc ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Sàng lọc ung thư cổ tử cung rất quan trọng để phát hiện sớm và cải thiện đáng kể cơ hội điều trị thành công. Vậy những chị em nào nên đặc biệt chú ý sàng lọc căn bệnh này?

Top