Hà Nội ACB phủ nhận chuyện đuổi đánh trọng tài
HN.ACB cho rằng họ không rượt đuổi trọng tài để hành hung, mà là để hỏi về tình huống trọng tài đã thổi phạt họ.
![]() |
Về phía ban Kỷ luật của VFF, Trưởng ban Nguyễn Hải Hường cho biết: “Các cầu thủ Hà Nội.ACB “quây” trọng tài là sai. Nhưng cũng cần nhìn nhận sự việc ở nhiều khía cạnh. Cầu thủ sẽ bị phạt nặng nếu như phản ứng với một quyết định đúng của trọng tài. Còn giả sử trọng tài xử lý sai, đây có thể coi là tình tiết giảm nhẹ cho cho hành động phản ứng của cầu thủ”.
Tuần trước, sau khi Hội đồng trọng tài xác nhận trọng tài Ngô Quốc Hưng thổi sai Thanh Hóa một quả penalty ở trận gặp SLNA trên sân Vinh, ban Kỷ luật VFF cũng đã miễn truy cứu HLV Lê Thụy Hải và một số học trò ở đội Thanh Hóa về những hành vi phản ứng trọng tài.
Trong khi đó, phía Hà Nội.ACB phủ nhận việc cầu thủ của họ rượt đuổi trọng tài Hùng để hành hung.“Chúng tôi không đuổi đánh mà chỉ chạy lại để hỏi trọng tài về những tình huống mà ông ấy xử lý trong trận. Những có lẽ vì quá “nhạy cảm” nên trọng tài này chạy rất nhanh gây ra sự hiểu lầm”, đội trưởng Đức Tuấn của Hà Nội.ACB cho biết.
Cũng theo Đức Tuấn, ở trận K.Khánh Hòa-Hà Nội.ACB, trọng tài Hùng đã bắt quá chặt, làm ức chế tâm lý của các cầu thủ Hà Nội.ACB.“Vượt qua nhiều khó khăn trong suốt trận đấu, chúng tôi đã cố gắng giữ sạch lưới. Vậy mà đến những phút cuối, trọng tài lại thổi quả penalty thiếu thuyết phục như thế. Chỉ với tình huống đó, công sức của đội bị xóa sạch”, Tuấn nói.
