Hà Nội: Chen chúc tìm chỗ "lội" trong các bể bơi
GiadinhNet - Mới đầu hè nhưng các bể bơi bình dân ở Hà Nội đã đông đúc ngột ngạt, nhất là bể bơi dành cho trẻ em. Vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật, nhiều bể bơi trở nên quá tải, khiến nơi đây trở thành chỗ “lội” nhiều hơn là bơi. Nhiều người không có điều kiện đến các bể bơi cao cấp đành phải “căn giờ hiểm” đi bơi để tránh quá tải.

Quá tải
Chiều 17/5, mới 4h30 và nắng còn gay gắt nhưng bể bơi Thanh thiếu nhi ở đường Nguyễn Quý Đức (quận Thanh Xuân) đã chật kín người. Theo quan sát của PV Báo GĐ&XH, ở đây có hai bể bơi (cho người lớn và trẻ em). Ở bể bơi dành cho trẻ em, trung bình có từ 4-5 cháu/m2 nên các cháu “lội” nhiều hơn bơi. Trên bờ, rất nhiều người lớn ngồi ôm quần áo, trông con em mình khiến bể bơi càng chật chội, bức bối. Người phụ trách bể bơi này cho biết, buổi sáng bể bơi mở cửa từ 5h30 đến 8h30, còn buổi chiều mở cửa từ 14h45 đến 19h15. Giá vé người lớn là 50.000 đồng/buổi, còn vé trẻ em là 40.000 đồng/buổi. Bể bơi này không bán vé tháng và khách bơi được “khuyến mãi” gửi đồ miễn phí. Vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật, khách đến đây đông hơn ngày thường rất nhiều. “Nếu gia đình chịu khó đi vào các ngày thường trong tuần, bể đỡ chật chội hơn”, người phụ trách bể cho biết.
Tại khu vui chơi giải trí Bắc Linh Đàm, tình trạng quá tải ở bể bơi trẻ em còn khủng khiếp hơn. Diện tích bể trẻ em chỉ rộng 25m2 nhưng có hàng trăm cháu nhỏ và cả người lớn đang lặn ngụp. Do bể bé, người đông nên không thể tránh khỏi tình trạng vai chạm vai, lưng chạm lưng. Bể người lớn bên cạnh có ít người hơn nhưng tình trạng đông đúc vào chiều Chủ nhật cũng không kém một số bể bơi khác. Theo quan sát của chúng tôi, do khu vui chơi này có tích hợp bể bơi nối liền cầu trượt lớn nên thu hút rất đông trẻ em đến đây. Giá vé tháng ở đây là 450.000 đồng/trẻ em cao trên 1,4m và 700.000 đồng/người lớn. Trẻ em cao dưới 1,4m là 300.000 đồng/tháng (mỗi buổi 1,5 tiếng). Giá vé ngày ở đây là 30.000 đồng/người lớn và 20.000 đồng/trẻ em, kèm theo gửi đồ miễn phí. Bể bơi đóng cửa các sáng thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần để vệ sinh. Một dịch vụ “lạ” khác với nhiều nơi là tại đây cho thuê dây đeo trông trẻ em. Muốn thuê một dây, khách phải đặt cọc 50.000 đồng ở cửa soát vé và sẽ được lấy lại tiền khi dây vẫn còn trên tay.
Một trong những bể bơi bình dân đông khách khác là bể bơi Thái Hà. Giá vé khoảng 30.000 đồng/người lớn, 25.000 đồng/trẻ em. Bể bơi khu liên hợp thể thao Mỹ Đình có mức giá từ 40.000 - 70.000 đồng/người. Bể bơi ĐH Thủy lợi cũng có giá từ 40.000 đồng/người. Bể bơi Học viện Tài chính có mức giá rẻ nhất chỉ 15.000-20.000đồng/người /lượt…
“Căn giờ hiểm” tránh đông
Được biết, hiện Hà Nội có hơn 100 bể bơi lớn nhỏ. Trong đó, giá cả và mức độ đông đúc của bể chia theo “đẳng cấp”. Đông nhất là bể bơi công cộng, các bể bơi ở công viên, khu giải trí, có giá bình dân như một số bể kể trên. Đây là những bể bơi sống nhờ thu phí, nhiều đối tượng có thu nhập vừa phải đều tập trung ở những bể này nên thường quá tải vào mùa nóng. Thứ hai là các bể bơi nội bộ, tương đối sạch nhưng ít người được tham gia.
Ngoại trừ bể bơi riêng, loại bể bơi đắt tiền là bể bơi đặt ở khách sạn lớn, các chung cư hoặc trung tâm thương mại cao cấp. Đa số bể bơi loại này chỉ phục vụ khách tới đặt phòng, số ít phục vụ cả hội viên VIP và khách vãng lai. Những bể này thường sạch hơn, lọc nước tuần hoàn tốt, giá vé rất đắt, từ 100.000 - 200.000 đồng/người/ vé trở lên. Với mức giá đắt đỏ, các bể bơi này chỉ dành cho khách lưu trú, còn phần đông dân thích bơi và học bơi ở Hà Nội vẫn lặn ngụp ở các bể công cộng.
Theo nhân viên quản lý ở bể bơi Thanh thiếu nhi Thanh Xuân, năm nào cũng vậy, cứ đến mùa nóng là bể bơi lại đông nghìn nghịt. Nếu không có điều kiện đến các khu cao cấp, muốn đỡ đông, khách phải “căn” giờ sớm. Chẳng hạn buổi sáng, phải cố gắng đi từ đầu giờ (5h30- 6h). Buổi chiều, nên đi từ ca đầu (khoảng 15h) hoặc ca cuối (19h). Tuy nhiên, thông thường các ca đầu này thường sớm hoặc muộn quá nên nước lạnh, các em nhỏ không thích nghi được nên dễ ốm.
Chị Thành - một giáo viên dạy bơi ở quận Hoàng Mai cho biết, phụ huynh nên cho con em bơi ở bể gần nhà, tránh đi quá xa vì khi trẻ bơi xong, cơ thể khá mệt, nếu đi một quãng đường quá xa để về nhà, sẽ không tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, cần có thời gian thích nghi khoảng 10 - 15 phút trước khi xuống bể để tránh sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến trẻ dễ bị cảm.
Tiêu chuẩn nước bể bơi: Phải đảm bảo thay nước, cọ rửa và khử trùng nước theo quy định, ít nhất 1 lần/tuần nếu bể bơi dùng nước giếng khoan, không có hệ thống lọc tuần hoàn và xử lý bằng hóa chất. Đối với các bể bơi có hệ thống lọc tuần hoàn, tối thiểu 1 lần/ngày phải làm vệ sinh thành bể và hút cặn, bơm bù đủ nước. Nước bể bơi phải đáp ứng được chỉ tiêu chất lượng nước sinh hoạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.
(Điều 4, Thông tư 02 của Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch)
Hạnh Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội
Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.
Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã ký Công văn số 1342/UBND-TMĐT ngày 31/3/2026, thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc siết chặt quản lý chất thải trên địa bàn, từ thu gom, vận chuyển rác thải đến kiểm soát các hành vi vi phạm, nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.
Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Từ một thông tin nghi vấn về thịt lợn có dấu hiệu bất thường trong bữa ăn của trẻ, Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Trong khi phụ huynh hoang mang, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, làm rõ thực hư sự việc.
Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch và thu giữ sổ ghi chép việc "ăn chia" theo tháng giữa các đối tượng, trong vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và trường học tại Hà Nội, Bắc Ninh.
Hà Nội: Nhếch nhác cảnh hàng quán, chợ cóc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường và đất dự án ở Từ Liêm
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng và đường Dương Khuê (phường Từ Liêm), nhiều khu đất quy hoạch dự án và đất nông nghiệp hiện đang được tận dụng làm nhà xưởng, quán bia, gara ô tô và chợ cóc. Việc hình thành các khu kinh doanh tạm bợ này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều nỗi lo về an toàn cháy nổ cho cư dân xung quanh.
Hà Tĩnh: Ngăn chặn học sinh lớp 9 mang kiếm đến trường đánh nhau
Xã hội - 10 giờ trướcGĐXH - Để giải quyết mâu thuẫn, một học sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh mang kiếm lên trường cất giấu với mục đích rủ nhóm bạn chặn đánh nhóm khác.
Từ hôm nay (1/4/2026), hàng triệu người sẽ được hưởng lợi khi làm việc này trên VNeID
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/1/2024 chính sách mới nhất quy định về nhiều khoản phí, lệ phí thực hiện trên ứng dụng VNeID được miễn giảm. Nhiều cá nhân sẽ được hưởng lợi nhờ sự thay đổi này.
Bắc Ninh: Danh sách 791 trường hợp vi phạm tốc độ, bị phạt nguội từ ngày 23/3 - 29/3
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Trong tuần từ ngày 23/3 đến ngày 29/3/2026, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và ghi nhận 791 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ thông qua hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.
Lộ 'ma trận' sai phạm tại Phú Thọ: Cán bộ, doanh nghiệp cùng dính chàm
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến các nhóm tội phạm gây bức xúc dư luận tại Vĩnh Phúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 15 bị can, trong đó có nhiều cán bộ, nguyên cán bộ và lãnh đạo doanh nghiệp, với hàng loạt tội danh nghiêm trọng.
Lịch chi trả lương hưu tháng 4/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?
Đời sốngGĐXH - Từ tháng 4/2026, lịch chi trả lương hưu trên cả nước sẽ thực hiện theo đúng quy định, áp dụng theo hai hình thức: chuyển khoản và nhận tiền mặt, với thời gian cụ thể tùy thuộc vào từng tỉnh thành.