Hà Nội chưa có xe máy điện nào đăng ký
Ngày 5/6, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt (PC67 - Công an TP Hà Nội) cho biết, đến thời điểm này, vẫn chưa có chủ phương tiện xe máy điện nào đến cơ quan chức năng để đăng ký.
Cũng theo ông Thảo, một khó khăn cho lực lượng CSGT trong việc thực hiện Thông tư 15/2014 của Bộ Công an là một số chủ xe đạp điện đã tự động ngắt rời bàn đạp và chèn các vật khác vào cho giống xe máy điện.
Trung tá Phạm Văn Hậu - Phó phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, đối với các trường hợp dưới 18 tuổi chưa có chứng minh nhân dân nhưng có nhu cầu sử dụng xe máy điện thì chỉ cần sổ hộ khẩu và các giấy tờ liên quan khi mua xe máy điện để sử dụng là có thể đăng ký. Trong thời gian tới, lực lượng CSGT cũng sẽ phân tích rõ hơn các trường hợp vi phạm này để có biện pháp xử lý.
“Hiện nay, lực lượng CSGT tập trung xử lý các đối tượng đi xe máy điện nhưng chủ yếu ở các lỗi như không đội mũ bảo hiểm; lạng lách gây nguy hiểm. Tuy nhiên, khi lập biên bản xử lý vi phạm, các đặc điểm của xe máy điện sẽ được ghi rõ, cặn kẽ và chứng nhận của chủ xe tránh tình trạng nhầm lẫn”, Trung tá Hậu cho biết thêm.
Trước đó (ngày 22/5), anh Đỗ Văn Tuấn ở làng Chài Cửa Vạn, TP Hạ Long mua giò về làm mồi câu thấy miếng giò phát sáng trong đêm. Ngày 25/5, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm TP Hạ Long đã đến lấy mẫu tại gian hàng được cho là nguồn cung cấp số giò lụa phát sáng và một số cơ sở kinh doanh sản xuất giò chả khác tại chợ Hạ Long 1 để kiểm tra.
Viện Kiểm nghiệm An toàn thực phẩm Quốc gia cũng vừa có kết quả kiểm nghiệm 3 mẫu giò, trong đó 2 mẫu giò chả làm thực phẩm và một mẫu giò lụa trước đó phát sáng do anh Tuấn mua về. Tất cả đều không chứa chất phát sáng huỳnh quang.
Cháu bé Phạm Quang Tùng (9 tuổi), con trai Thiếu tá Phạm Văn Hướng vừa được chuyển từ Bệnh viện Bạch Mai sang Viện Nhi Trung ương. Nhiều tuần trước, cháu Tùng bị sốt ,co giật, nôn và được chẩn đoán viêm não. Do căn bệnh nặng nên cháu phải chịu nhiều di chứng sau viêm não. Hiện nay Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi Trung ương) đã dành cho cháu những điều kiện tốt nhất trong điều trị cũng như phòng bệnh và bắt đầu cho cháu phục hồi chức năng.
Thiếu tá Phạm Văn Hướng xúc động thay mặt gia đình cảm ơn lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương. Anh cho biết, sau khi cháu Tùng được điều trị ổn định, anh sẽ tiếp tục ra nhà giàn công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.